Tân Giám đốc kĩ thuật VFF muốn cùng ông Troussier đưa Việt Nam dự World Cup

MINH PHONG |

Tại lễ công bố Giám đốc kĩ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (1.6), ông Koshida Takeshi bảy tỏ mong muốn sẽ làm việc và phối hợp cùng huấn luyện viên Troussier hướng đến mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam tham dự World Cup 2026.

Sau thời gian đàm phán, ông Koshida Takeshi (người Nhật Bản) chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc kĩ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ ngày 1.6.2023.

Ông Koshida Takeshi sinh năm 1960, từng thi đấu nhiều năm tại J.League trước khi chuyển sang công tác huấn luyện và làm việc dưới vai trò Giám đốc kĩ thuật ở nhiều đội bóng khác nhau.

Phát biểu trong ngày nhậm chức, tân Giám đốc kĩ thuật Koshida Takeshi cho biết: "Tôi rất vinh dự được đảm nhiệm vị trí Giám đốc kĩ thuật của VFF. Tôi thấy rất may mắn và biết ơn với công việc này. Việt Nam đang có nền bóng đá phát triển, đặc biệt là bóng đá trẻ.

Hi vọng tôi có thể đóng góp sức lực của mình vào việc đào tạo thế hệ kế cận và giúp đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2026 hoặc 2030".

Tân Giám đốc kĩ thuật Koshida Takeshi muốn đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026. Ảnh: Đức Cường
Tân Giám đốc kĩ thuật Koshida Takeshi muốn đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026. Ảnh: Đức Cường

Chuyên gia người Nhật Bản thêm: "Để có được thành tích cao ở châu Á, cần có sự đào tạo mang tính hệ thống. Việc đào tạo trẻ cần đi từng bước và giúp Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Tôi và ông Troussier từng gặp nhau 1 lần vào tháng 4. Rất may mắn là tôi và ông ấy được bố trí ở gần nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi và ông Troussier trao đổi công việc hàng ngày, tôi sẽ dễ dàng hiểu công việc ông ấy làm hằng ngày".

Trở thành Giám đốc kĩ thuật VFF, ông Koshida Takeshi tham dự với tư cách là giảng viên tại các khoá đào tạo huấn luyện viên và hội thảo do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức; phối hợp với các bộ phận chuyên môn và huấn luyện viên các đội tuyển trẻ của VFF để cùng định hướng và đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam, hệ thống huấn luyện viên trẻ...

Ngoài ra, Giám đốc kĩ thuật Koshida Takeshi sẽ phối hợp, nâng cao chất lượng, cập nhật thông tin quốc tế cũng như những phương pháp hiện đại tiên tiến hiện nay để bóng đá Việt Nam có bước tiếp cận ngắn hơn với sự phát triển bóng đá quốc tế.

 
Ông Koshida Takeshi (thứ 4, từ phải sang) chính thức đảm nhiệm vai trò Giám đốc kĩ thuật VFF. Ảnh: Đức  Cường

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: "VFF kí kết với ông Takeshi thể hiện sự thành công trong mối quan hệ với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Họ đánh giá đây là một trong những huấn luyện viên chuyên nghiệp, có bằng cấp, có thể là ứng viên tốt nhất cho vị trí Giám đốc kĩ thuật.

Chúng tôi đã nói về các nhiệm vụ của ông Takeshi, bao gồm cả việc đào tạo huấn luyện viên và hệ thống đào tạo huấn luyện viên. Việc giúp đỡ đội tuyển, đào tạo cầu thủ trẻ là sở trường của ông Takeshi, một nhiệm vụ mang tính toàn diện".

Thông tin về tân Giám đốc kĩ thuật Koshida Takeshi:

- Bằng cấp: Cử nhân Đại học Tshukuba, Chứng chỉ "S" của JFA 2008 (tương đương bằng Pro).

- Thành tích: Vô địch Emperor's Cup 1983 và 1985 (câu lạc bộ Nissan Motors); vô địch giải League Nhật Bản (JSL Cup) mùa giải 1988-1989; tuyển thủ đội tuyển U20 Nhật bản năm 1979; tuyển thủ đội tuyển quốc gia Nhật Bản từ năm 1980-1985; là huấn luyện viên được đào tạo bài bản bằng Pro; kinh nghiệm 30 năm làm việc với các đội lớn và đội trẻ (U22, U18); giảng viên các khoá đào tạo bằng huấn luyện (C, B, A của JFA).

- Kinh nghiệm làm việc.

1995 - 2000: Huấn luyện viên trưởng đội bóng khu vực Ishikawa.

1997 - 2006: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển trường Kanazawa Sakuragaoka.

2006 - 2010: Giám đốc kĩ thuật của Zweigen Kanazawa (J.League).

2007-2012: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển trường Đại học Hokuriku.

2013: Cố vấn tại trường Đại học Kokuriku.

2018: Giảng viên các khoá học bằng huấn luyện C, B, A của JFA.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường đi tập huấn tại Nam Mỹ

HOÀNG HUÊ |

Với 16 cầu thủ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Giustozzi Diego Raul, đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức có mặt tại Nam Mỹ, bắt đầu chuyến tập huấn ở Paraguay và Argentina.

VFF thưởng nóng U22 Việt Nam sau tấm huy chương đồng SEA Games 32

Thanh Vũ |

U22 Việt Nam đã nhận sự khích lệ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 32.

Chủ tịch VFF muốn U22 Việt Nam coi tấm huy chương nào cũng đáng quý

HOÀNG HUÊ |

Ngay sau thất bại trước U22 Indonesia ở trận bán kết, các cầu thủ U22 Việt Nam đã trở lại tập luyện, tích cực tập hồi phục và duy trì thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tranh huy chương đồng SEA Games 32.

Câu trả lời cho đề nghị gia nhập NATO của Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu NATO và EU kết nạp Kiev trong khi nước này vẫn đang vướng vào xung đột với Nga.

Cháy lớn khói bốc cao hàng chục mét ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 2

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Đồng Nai - Ngày 2.6, một nhà xưởng tại Công ty TNHH MTV Concord Textile Corporation Việt Nam - chuyên ngành kéo sợi, dệt may (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét bao trùm nhà xưởng.

Cựu tuyển thủ Kim Huệ: "Mong các cầu thủ bóng chuyền xuất ngoại nhiều hơn"

NHÓM PV |

Với lực lượng trẻ vừa giành tấm huy chương bạc SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang lại nhiều hi vọng trong tương lai. Góc nhìn thể thao số 113 sẽ cùng cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.

Đào tạo nghề cho người lao động trước làn sóng cắt giảm kéo dài

Phương Ngân |

Đơn hàng sụt giảm kéo dài khiến các doanh nghiệp khó cầm cự sản xuất và duy trì đội ngũ công nhân lao động. 

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường đi tập huấn tại Nam Mỹ

HOÀNG HUÊ |

Với 16 cầu thủ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Giustozzi Diego Raul, đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức có mặt tại Nam Mỹ, bắt đầu chuyến tập huấn ở Paraguay và Argentina.

VFF thưởng nóng U22 Việt Nam sau tấm huy chương đồng SEA Games 32

Thanh Vũ |

U22 Việt Nam đã nhận sự khích lệ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 32.

Chủ tịch VFF muốn U22 Việt Nam coi tấm huy chương nào cũng đáng quý

HOÀNG HUÊ |

Ngay sau thất bại trước U22 Indonesia ở trận bán kết, các cầu thủ U22 Việt Nam đã trở lại tập luyện, tích cực tập hồi phục và duy trì thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tranh huy chương đồng SEA Games 32.