VPF cần nhận trách nhiệm vì mặt sân xấu ở V.League 2018

HẢI ĐĂNG |

Ban điều hành Nuti Cafe V.League 2018 đã gửi văn bản đề nghị  FLC Thanh Hóa, Hải Phòng có phương án bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu để không còn tình trạng "sân ruộng".

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của Nuti Cafe V.League 2018, một trong những vấn đề nổi cộm đấy là chất lượng mặt sân của một số CLB không đảm bảo. Cụ thể là sân Lạch Tray và sân Thanh Hoá chất lượng quá tệ, bị các HLV phàn nàn.

Trong thông báo của VPF có nêu: “Bên cạnh những điểm sáng của mùa giải, vấn đề chất lượng mặt sân thi đấu cần được chú trọng vì ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu và hình ảnh của giải. Thực tế ghi nhận tại sân Thanh Hóa và Lạch Tray, mặt cỏ sân thi đấu đang rất xấu, cỏ úa và chết nhiều.

Ban điều hành giải đặc biệt đề nghị CLB FLC Thanh Hóa, CLB Hải Phòng cần kịp thời có phương án, biện pháp bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu, đặc biệt tận dụng quãng thời gian nghỉ gần 10 ngày (vòng 4 Nuti Cafe V.League 2018 trở lại ngày 1.4) để tăng cường chăm sóc, nâng cao chất lượng mặc sân, phục vụ tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo của giải”.

Đây mới chỉ là đầu mùa giải nhưng các sân bóng đã có mặt cỏ không đảm bảo. Trách nhiệm về vấn đề này không chỉ của BTC sân, CLB mà ngay cả VPF cũng phải chịu. Bởi trước mùa giải 2018, VPF đã cử các đoàn đi khảo sát nhưng vẫn bỏ qua yếu tố chất lượng mặt sân.

Căn cứ vào thông báo hôm 26.12.2017 của VPF về việc đánh giá công tác chuẩn bị cùng cơ sở vật chất của các CLB tham dự giải BĐCN năm 2018 thì từ ngày 21.12.2017 đến 12.1.2018, VPF đã thành lập 3 nhóm nhằm triển khai đợt khảo sát tình hình các điều kiện tổ chức và kiểm tra sân thi đấu của một số CLB trước mùa giải mới.

Cũng theo thông báo này thì chỉ có 13 sân bóng được kiểm tra. Thông báo nêu rõ: “Với danh sách 13 CLB cần kiểm tra thực tế, đoàn khảo sát chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, công tác chuẩn bị cho mùa giải mới của các CLB. Trong đó, chú trọng các vấn đề chuyên môn như mặt sân thi đấu, cầu môn, hệ thống đèn chiếu sáng, công tác bảo đảm an ninh, các phòng chức năng, đặc biệt là tình hình tài chính và công tác đào tạo trẻ… phải đáp ứng theo yêu cầu của quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã ban hành”.

Trong danh sách này, VPF có làm việc với CLB Thanh Hoá nhưng không có lịch làm việc với CLB Hải Phòng.

Được biết, trước đó ông Minh Ngọc - Phó TGĐ VPF, Trưởng BTC V.League 2017 - đã trình kế hoạch và được HĐQT nhiệm kỳ cũ phê chuẩn việc kiểm tra tất cả các sân kỹ lưỡng và có tham vấn sâu để các sân xử lý các hạn chế tồn tại. Thế nhưng sau đó, HĐQT khoá mới đã cắt bỏ đề xuất bởi lý do... tốn kém.

Theo một cựu thành viên HĐQT VPF thì việc kiểm tra tổng thể, toàn diện các sân là do quan điểm của lãnh đạo VPF nhiệm kỳ mới xét thấy có cần thiết hay không. Tuy nhiên, không kiểm tra là rất cẩu thả, chủ quan duy ý chí, đặc biệt khi sân Lạch Tray có liên quan đến Phó TGĐ VPF Mạnh Hùng, người từng là Chủ tịch CLB Hà Phòng.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

VPF “tuýt còi” Hải Phòng và FLC Thanh Hóa về mặt sân như mặt ruộng

ĐÌNH THẢO |

Ban điều hành V.League 2018 vừa có văn bản yêu cầu CLB Hải Phòng và FLC Thanh Hóa cần kịp thời có các phương án, biện pháp bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

71.000 khán giả theo dõi vòng 2 V.League 2018

HOÀI ĐAN |

Theo thống kê từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã có 71.000 khán giả đã đến sân theo dõi 7 trận đấu tại vòng 2 NutiCafe V.League 2018.

Mặt sân Lạch Tray “như ruộng”: Lỗi do đâu?

ĐÌNH THẢO |

Một phần nguyên nhân chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL cũng bởi mặt sân Lạch Tray của Hải Phòng quá xấu, ảnh hưởng đến lối chơi cũng như độ an toàn của cầu thủ 2 đội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

VPF “tuýt còi” Hải Phòng và FLC Thanh Hóa về mặt sân như mặt ruộng

ĐÌNH THẢO |

Ban điều hành V.League 2018 vừa có văn bản yêu cầu CLB Hải Phòng và FLC Thanh Hóa cần kịp thời có các phương án, biện pháp bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

71.000 khán giả theo dõi vòng 2 V.League 2018

HOÀI ĐAN |

Theo thống kê từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã có 71.000 khán giả đã đến sân theo dõi 7 trận đấu tại vòng 2 NutiCafe V.League 2018.

Mặt sân Lạch Tray “như ruộng”: Lỗi do đâu?

ĐÌNH THẢO |

Một phần nguyên nhân chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL cũng bởi mặt sân Lạch Tray của Hải Phòng quá xấu, ảnh hưởng đến lối chơi cũng như độ an toàn của cầu thủ 2 đội.