Vietcombank đạt giải Nhì toàn Đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao Ngân hàng

Minh Anh |

Kết thúc Đại hội Thể dục thể thao Ngân hàng lần thứ nhất năm 2023, đoàn thể thao của Ngân hàng Vietcombank đạt giải Nhì toàn Đoàn.

Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống ngành Ngân hàng đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Hồng Quang - TV HĐQT kiêm giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (hàng 3, thứ 3 từ phải sang) dự Lễ bế mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Hồng Quang - TV HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (hàng 3, thứ 3 từ phải sang) dự Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: VCB

Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Ngân hàng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển phong trào thể dục, thể thao và chia sẻ những nét đẹp văn hóa riêng có của mỗi đơn vị. Có thể nói, đại hội đã thực sự trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết, gắn bó vì sự phát triển không ngừng của ngành Ngân hàng góp phần vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh.

Các đại diện Đoàn thể thao Vietcombank (ngoài cùng bên phải) nhận khen thưởng giải Nhì toàn Đoàn
Các đại diện Đoàn thể thao Vietcombank (ngoài cùng bên phải) nhận khen thưởng giải Nhì toàn Đoàn. Ảnh: VCB

Phát biểu tổng kết Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh: "Sau 12 ngày thi đấu chính thức với 6 môn thể thao: quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, điền kinh và bóng đá, Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất đã hoàn thành chương trình đặt ra. Gần 2.600 vận động viên đến từ 57 cơ quan, đơn vị, tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng đã thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Tổ chức, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, sôi nổi, kịch tính; các vận động viên điền kinh đều thi đấu hết mình, chinh phục các đường chạy và đạt những đỉnh cao mới. Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất đã thành công tốt đẹp, để lại những hình ảnh ấn tượng và kỷ niệm khó quên đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng.

Cờ Vietcombank được đại diện Đoàn thể thao rước tại Lễ bế mạc
Cờ Vietcombank được đại diện Đoàn thể thao rước tại Lễ bế mạc. Ảnh: VCB

Ghi nhận thành tích của các Đoàn thể thao tham gia đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các đoàn thể thao có thành tích xuất sắc và tiêu biểu tại đại hội. Tại Đại hội lần này, Đoàn thể thao Vietcombank với tinh thần “Kết sức mạnh – Nối thành công” đã giành được 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 11 huy chương đồng; xếp thứ 2 toàn Đoàn và vinh dự được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng làn thứ Nhất, năm 2023 nhấn mạnh: "Kết quả to lớn của Đại hội TDTT lần thứ Nhất chính là niềm vui, sự phấn khởi, là sự giao lưu, đoàn kết của các vận động viên, cổ động viên tham gia Đại hội; là niềm tin, niềm tự hào, là ý chí quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng thân yêu của chúng ta.

Trong Đại hội này, chúng ta đều là những người chiến thắng - chiến thắng trong niềm đam mê, sự quyết tâm, tình đoàn kết, tinh thần đồng đội, và đặc biệt đã chiến thắng mọi khó khăn để cùng nhau cùng tổ chức thành công Đại hội TDTT đầu tiên của ngành Ngân hàng".

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú thực hiện nghi thức trao cờ cho Ban Tổ chức Đại hội
Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú thực hiện nghi thức trao cờ cho Ban Tổ chức Đại hội

Tại Lễ bế mạc, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã thực hiện nghi thức trao cờ cho Ban Tổ chức Đại hội. Lá cờ Tổ quốc và cờ Đại hội thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất sẽ được trân trọng lưu giữ, trưng bày tại phòng truyền thống của Ngân hàng Nhà nước như một kỷ vật thiêng liêng của một kỳ đại hội thể dục, thể thao lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn ngành và thành công rực rỡ.

Lãnh đạo NHNN và Công đoàn ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank và Đoàn thể thao Vietcombank tại Lễ bế mạc
Lãnh đạo NHNN và Công đoàn ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank và Đoàn thể thao Vietcombank tại Lễ bế mạc. Ảnh: VCB
Lãnh đạo NHNN và Công đoàn ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank và Đoàn thể thao Vietcombank tại Lễ bế mạc. Ảnh: VCB
Lãnh đạo NHNN và Công đoàn ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank và Đoàn thể thao Vietcombank tại Lễ bế mạc. Ảnh: VCB
Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất thành công tốt đẹp

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau 12 ngày thi đấu chính thức với 6 môn thể thao, tối 12.8, tại Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023 (Đại hội).

Kết quả 10 trận chung kết môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng

Giáp Thuỷ |

Sáng 11.8 đã diễn ra 10 trận chung kết các nội dung của bộ môn bóng bàn của Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023.

Đại hội Thể dục Thể thao ngành Ngân hàng: Sân chơi lý tưởng rèn luyện thể chất

HOÀI VIỆT |

Những ngày tranh tài của Đại hội Thể dục Thể thao ngành Ngân hàng 2023 là “món ăn tinh thần” để nâng cao thể chất cho các vận động viên ngành Ngân hàng. Khi thi đấu, nhiều người quyết tâm giành thành tích cao vì màu cờ sắc áo cho đơn vị mình.

Vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn: Chưa xử lý xong, biệt thự đã mọc lên ở chỗ khác

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Những con số thống kê đầu tháng 8.2023 của huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho thấy, vi phạm xây dựng vẫn đang diễn ra rầm rộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú, Minh Trí dù khu vực này đã được quy hoạch là rừng.

Đồng loạt chuẩn hóa, cuộc gọi rác vẫn hoành hành

KHÁNH AN |

Một thời gian dài các cơ quan chức năng đã vào cuộc “dọn” sim rác, có thể thấy tình trạng này đã giảm đi trông thấy nhưng chưa triệt để.

Sắp khởi công đồng loạt các hạng mục quan trọng của Dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Các hạng mục nhà ga hành khách; đường cất, hạ cánh; sân đỗ tàu bay, là những hạng mục quan trọng nhất của Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sắp được đồng loạt khởi công xây dựng. Trong đó, riêng gói thầu thi công nhà ga hành khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khởi công trong tháng 8.2023.

3 ngày thưởng thức đặc sản, trải nghiệm ẩm thực Michelin tại Hà Nội

Anh Tuấn |

Với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực Việt”, Không gian giới thiệu Ẩm thực Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 29.9 đến 1.10.2023 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Đại biểu chất vấn về kỳ án gỗ trắc, Bộ trưởng nói không có quyền đi vào nội dung

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) chất vấn liên quan đến kỳ án gỗ trắc ở tỉnh Quảng Trị, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết bộ không có thẩm quyền đi vào nội dung.

Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất thành công tốt đẹp

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau 12 ngày thi đấu chính thức với 6 môn thể thao, tối 12.8, tại Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023 (Đại hội).

Kết quả 10 trận chung kết môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng

Giáp Thuỷ |

Sáng 11.8 đã diễn ra 10 trận chung kết các nội dung của bộ môn bóng bàn của Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023.

Đại hội Thể dục Thể thao ngành Ngân hàng: Sân chơi lý tưởng rèn luyện thể chất

HOÀI VIỆT |

Những ngày tranh tài của Đại hội Thể dục Thể thao ngành Ngân hàng 2023 là “món ăn tinh thần” để nâng cao thể chất cho các vận động viên ngành Ngân hàng. Khi thi đấu, nhiều người quyết tâm giành thành tích cao vì màu cờ sắc áo cho đơn vị mình.