Vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn: Chưa xử lý xong, biệt thự đã mọc lên ở chỗ khác

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Những con số thống kê đầu tháng 8.2023 của huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho thấy, vi phạm xây dựng vẫn đang diễn ra rầm rộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú, Minh Trí dù khu vực này đã được quy hoạch là rừng.

Theo hồ sơ kiểm tra của UBND xã Minh Phú, từ tháng 4.2021 đến tháng 7.2022, lực lượng liên ngành đã lập biên bản đối với các homestay, nhà ở, công trình kiên cố trên đồi Dõng Chum (thôn Ban Tiện) nhưng việc vi phạm về trật tự xây dựng vẫn tái diễn.

Cụ thể, trong biên bản này thể hiện các cá nhân đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

A
Công trình vi phạm trên đồi Dõng Chum (thôn Ban Tiện). Ảnh: Cao Nguyên

Tương tự, cách đó khoảng 2km, khu vực hồ thuỷ lợi Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí) cũng là một điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng khi tại đây đang mọc lên hàng loạt homestay, hàng quán phục vụ du lịch trên đất rừng.

Thời điểm cuối năm 2022, UBND xã Minh Trí đã liên tục ra hai thông báo yêu cầu cá nhân, tổ chức liên quan đến việc san gạt đất lấn chiếm mặt nước trái phép tại khu vực hồ Đồng Đò tới trụ sở để làm việc nhưng vẫn không thể xử dứt điểm và đang kéo dài đến nay.

A
Công trình vi phạm xây dựng của ông Nguyễn Trường Giang ven hồ Đồng Đò (xã Minh Trí). Ảnh: Cao Nguyên

Trao đổi với Lao Động sáng 15.8, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định, UBND huyện sẽ xử lý dứt điểm 6 công trình vi phạm xây dựng mới ở xã Minh Trí. Trong tháng 8 và tháng 9.2023, UBND huyện Sóc Sơn sẽ phá dỡ 5 công trình vi phạm xây dựng dọc con đường bê tông thôn Ban Tiện (xã Minh Phú), nơi vừa xảy ra vụ đất đá vùi lấp hàng chục ô tô.

Ông Ngọc phân tích, riêng trên địa bàn xã Minh Phú, ban đầu, lực lượng chức năng xác định sẽ cưỡng chế căn nhà trên đồi Dõng Chum vì đã "xẻ thịt" đất rừng. Sau đó, qua kiểm tra, UBND huyện Sóc Sơn xác định có thêm 4 biệt thự, homestay khác nằm ở lưng chừng đồi Dõng Chum có sự chồng lấn đất ở, đất nông nghiệp cũng như đất vườn cây ăn quả.

A
Vi phạm xây dựng đang tái diễn sau hàng loạt thanh tra ở huyện Sóc Sơn. Ảnh: Cao Nguyên

Lý giải về việc trước đó chỉ đưa ra thông tin sẽ cưỡng chế căn nhà ở trên đồi, thay vì sẽ cưỡng chế thêm 4 công trình khác ở xã Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, do thời điểm đó địa phương đang xác định hành vi nên chưa ban hành quyết định cưỡng chế.

"Hành vi nào rõ, đủ điều kiện thì lập hồ sơ cưỡng chế trước. Căn nhà ở trên đồi Đồng Chum (xã Minh Phú) được lập hồ sơ cưỡng chế từ tháng 8.2022, tuy nhiên gia đình có người qua đời nên việc cưỡng chế tạm hoãn đến năm nay.

Riêng 4 trường hợp kia có sự chồng lấn đất ở, đất nông nghiệp cũng như đất vườn quả. Mới đây, huyện xác định rõ hành vi nên triển khai các bước tiếp theo, phá dỡ, cưỡng chế" - ông Phạm Quang Ngọc nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 60 trường hợp vi phạm đất đai (vi phạm trên đất) diễn ra ở hai xã Minh Phú, Minh Trí. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, UBND huyện sẽ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Sóc Sơn) để xử lý dứt điểm.

Thông tin với Lao Động trước đó ngày 10.8, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phân tích, nguyên nhân xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng tại khu vực hai xã Minh Trí, Minh Phú là do hồ sơ quản lý đất đai của huyện không đầy đủ (chỉ có duy nhất bản đồ địa chính đo đạc năm 1993), không có sổ mục kê khi đo đạc bản đồ địa chính, chưa được đo đạc bản đồ địa chính theo đất rừng... dẫn đến khó khăn, bất cập trong việc quản lý, xử phạt.

Đáng chú ý, trên 200 hộ dân được di dời theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn, khi xây dựng kinh tế mới không được tách rời khỏi quy hoạch rừng điều chỉnh năm 2008. Khi các hộ dân xây dựng nhà ở trên đất này thì bị xác định là vi phạm đất đai, vi phạm xây dựng.

Cao Nguyên - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ mất trắng tiền tỉ khi mua đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn

Thu Giang |

Bỏ tiền tỉ mua mảnh đất rộng hàng nghìn m2 tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), nhiều người dân đang lo lắng khi giao dịch mua bán đất đai tại đây chủ yếu là giấy tờ viết tay, không sổ đỏ.

Cấp tốc cắm mốc giới ngăn rừng Sóc Sơn bị "xẻ thịt"

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội đã có 6 văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm xây dựng, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Sai phạm xây dựng tràn lan "bức tử" hồ Đồng Đò ở Sóc Sơn

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Không chỉ có một vài công trình vi phạm mới, dọc theo hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), hàng loạt công trình biệt thự, nhà cao tầng xây dựng trái phép liên tiếp mọc lên dù địa điểm này chỉ cách trung tâm UBND xã Minh Trí khoảng 6km.

Công nhân ở Cần Thơ nhiều lần bị công ty thất hứa chốt bảo hiểm xã hội

PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 16.8, trao đổi với phóng viên, công nhân cho biết, công ty vẫn chưa thực hiện chốt BHXH theo đúng cam kết.

Bệnh viện ở TPHCM cân nhắc chưa nâng giá dịch vụ, khám chữa bệnh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau khi Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành, nhiều bệnh viện tại thành phố đang triển khai kế hoạch điều chỉnh giá, nhưng có những bệnh viện cân nhắc chưa tăng vội giai đoạn này.

Vụ án Việt Á có những nhóm đối tượng được phân hoá, miễn trách nhiệm hình sự

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, trong vụ án Việt Á, có những đối tượng được phân hoá trách nhiệm, có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cả trách nhiệm dân sự.

Du lịch Bình Định “gì cũng có nhưng không có cái gì đặc sắc”

Xuân Nhàn |

Đó là nhận xét của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, ngày 16.8, về kết quả thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 – 2025”.

Sửa Luật Đấu giá tài sản có ngăn được bỏ cọc đấu giá đất?

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 16.8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Nguy cơ mất trắng tiền tỉ khi mua đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn

Thu Giang |

Bỏ tiền tỉ mua mảnh đất rộng hàng nghìn m2 tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), nhiều người dân đang lo lắng khi giao dịch mua bán đất đai tại đây chủ yếu là giấy tờ viết tay, không sổ đỏ.

Cấp tốc cắm mốc giới ngăn rừng Sóc Sơn bị "xẻ thịt"

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội đã có 6 văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm xây dựng, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Sai phạm xây dựng tràn lan "bức tử" hồ Đồng Đò ở Sóc Sơn

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Không chỉ có một vài công trình vi phạm mới, dọc theo hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), hàng loạt công trình biệt thự, nhà cao tầng xây dựng trái phép liên tiếp mọc lên dù địa điểm này chỉ cách trung tâm UBND xã Minh Trí khoảng 6km.