Việc thay đổi thể thao thành tích cao cần sự chủ động

HOÀI VIỆT |

Để thể thao thành tích cao có sự thay đổi tốt hơn thì cần sự vận hành chung tay và phải có mục tiêu, quyết tâm cụ thể.

Cần phối hợp hiệu quả

Tại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và Cục Thể dục Thể thao thực hiện ngày 21.12 tại Hà Nội, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao – Tổng cục Thể dục Thể thao) mong rằng, ngành thể thao cần có sự phối hợp chặt chẽ và tốt nhất cùng các đơn vị địa phương, ngành mà ở đó các Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể dục Thể thao từ địa phương đến Trung ương tạo thành cầu nối để tìm kiếm, đào tạo tốt nhất các hạt nhân vận động viên, nguồn lực con người.

“Khi chúng ta nâng cấp hơn các Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao ở địa phương thì họ có những sự đầu tư đáng kể cho việc đào tạo sơ khai nguồn lực cho thể thao và cũng giảm được gánh nặng cho các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia. Thể thao thành tích cao là một sự vận động cần quá trình thời gian lâu dài”, ông Hồng Minh phân tích.

Cùng quan điểm, chuyên gia thể thao Lâm Quang Thành (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao) và Phạm Thế Triều (Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam) chờ đợi rằng, ngành thể thao sẽ đẩy mạnh công việc xã hội hóa và phối kết hợp cùng các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao để có cơ cấu tổ chức tốt nhất trong công việc. Có như thế, thể thao thành tích cao Việt Nam sẽ được sự phát triển tốt hơn.

Khi có sự phối hợp kỹ lưỡng giữa nhà quản lý Cục Thể dục Thể thao cùng địa phương, công tác tìm kiếm bổ sung thêm nguồn lực con người, sự chung tay trong nguồn lực đầu tư hoàn toàn khả quan. Hẳn nhiên, trách nhiệm với thể thao thành tích cao không chỉ một mình Cục Thể dục Thể thao thực hiện.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Ảnh: Hoàng Tùng
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Ảnh: Hoàng Tùng

Cần hiện thực hoá

Đại diện Cục Thể dục Thể thao cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (tổ chức ngày 22.12 tại Hà Nội), hiện tại ngành thể thao đã và đang hoàn thiện Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2024-2045.

Trước đó, về thể thao, chúng ta đã có Đề án “tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” được Chính phủ phê duyệt ngày 22.2.2019. Ngoài ra, ngành thể thao còn xây dựng Quy chế Quy định tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao Việt Nam.

Hiện tại, Dự thảo Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã được hoàn thiện đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chờ trình Chính phủ xem xét để phê duyệt ban hành.

Tất cả được kỳ vọng các Đề án sẽ được thực hiện với sự khả thi cao nhất và Cục Thể dục Thể thao phải tập trung thực hiện quyết liệt.

Chỉ đạo tại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định sau Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, ngành phải tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đúng theo phân cấp, phân quyền, gắn liền với trách nhiệm.

Cục Thể dục Thể thao phải tập trung vào công tác, phân nhóm, phối hợp các nguồn lực để có sự đào tạo và trên hết phải có thay đổi nhận thức, tập trung chấn chỉnh công tác đào tạo huấn luyện, chú ý quy trình đào tạo mang tính hệ thống từ địa phương, tỉnh, thành tới cấp Trung ương; tập trung rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia. Trên hết, tính hiệu quả được tác động từ phương thức thực hiện với nguồn kinh phí được phân bổ đúng, đầy đủ.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Ngoài bắn súng, xe đạp và bơi đã có 3 suất chính thức dự Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất ở một số môn như cầu lông, bắn cung, taekwondo, boxing...

Năm 2024 và sự chuẩn bị của bóng chuyền nữ Việt Nam cho mục tiêu mới

HOÀI VIỆT |

Ngày 15.12, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam về nước sau khi kết thúc giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Theo kế hoạch, tới tháng 5.2024, đội tuyển sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Thể thao Việt Nam cần chú trọng mục tiêu Olympic

HOÀI VIỆT |

Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 dự kiến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Cục Thể dục Thể thao thực hiện (dự kiến diễn ra tuần tới). Chúng ta chờ đợi thể thao nước nhà tiếp tục vươn tầm tới đấu trường Olympic.

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trước ngày khánh thành

Tạ Quang |

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được đầu tư xây dựng hơn 4.800 tỉ đồng, sẽ được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khánh thành ngày 24.12.2023.

Nguy hiểm rình rập tại những lối đi tự mở cắt ngang đường sắt ở Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dọc đường sắt trên phố Lê Duẩn (Hai Bà Trưng) và đường Giải Phóng (Hoàng Mai) xuất hiện nhiều lối đi cắt ngang đường ray tự phát trái phép. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY |

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Ngoài bắn súng, xe đạp và bơi đã có 3 suất chính thức dự Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất ở một số môn như cầu lông, bắn cung, taekwondo, boxing...

Năm 2024 và sự chuẩn bị của bóng chuyền nữ Việt Nam cho mục tiêu mới

HOÀI VIỆT |

Ngày 15.12, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam về nước sau khi kết thúc giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Theo kế hoạch, tới tháng 5.2024, đội tuyển sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Thể thao Việt Nam cần chú trọng mục tiêu Olympic

HOÀI VIỆT |

Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 dự kiến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Cục Thể dục Thể thao thực hiện (dự kiến diễn ra tuần tới). Chúng ta chờ đợi thể thao nước nhà tiếp tục vươn tầm tới đấu trường Olympic.