Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Ngoài bắn súng, xe đạp và bơi đã có 3 suất chính thức dự Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất ở một số môn như cầu lông, bắn cung, taekwondo, boxing...

Năm 2024, thể thao Việt Nam sẽ tham dự hai đại hội lớn là Thế vận hội mùa hè 2024 (diễn ra vào tháng 7.2024 tại Pháp) và Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (diễn ra tháng 11.2024 tại Thái Lan).

Trong thời gian qua, Cục Thể dục Thể thao, Phòng thể thao thành tích cao I, II cũng như các đơn vị, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao đã phối hợp để xây dựng các kế hoạch cụ thể hướng đến hai đại hội quan trọng sắp tới.

Ngày 22.12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng thể thao thành tích cao I (Cục Thể dục Thể thao) - cho biết: "Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, có 329 nội dung thuộc 32 môn thể thao. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 12-15 suất chính thức dự Olympic.

Hiện tại, chúng ta chỉ mới có 3 vận động viên giành vé đến Thế vận hội là Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp). Con số này rất ít ỏi.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Phòng thể thao thành tích cao I, II và các Liên đoàn đã rà soát lực lượng, chuyên môn. Từ đây đến tháng 6.2024, hy vọng 12 môn thi đấu trọng điểm sẽ giành thêm suất dự Olympic.

Ngoài môn bơi, bắn súng, xe đạp, các môn khác như điền kinh, taekwondo, boxing, cầu lông, thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm, bắn cung hay đua thuyền vẫn còn cơ hội tranh chấp".

Ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng thể thao thành tích cao I phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bùi Lượng
Ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng thể thao thành tích cao I phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bùi Lượng

Phân tích cụ thể về từng bộ môn, ông Vinh nhấn mạnh: "Điền kinh Việt Nam có nhiều rào cản, nhưng vẫn hy vọng ở nội dung 4x400m nữ. Tại Olympic sẽ lấy 16 đội mạnh nhất thế giới, trong khi Việt Nam đang xếp hạng thứ 19. Trong số các vận động viên ở nhóm chạy này, có Nguyễn Thị Huyền vừa xin nghỉ. Bù lại, chúng ta có thêm sự trở lại của Quách Thị Lan.

Ngoài ra, môn bơi lội cũng xây dựng kế hoạch cho kình ngư Huy Hoàng giành thêm 1 suất chính thức nữa tại Olympic. Về boxing, Nguyễn Thị Tâm, Diệu Quỳnh và Hà Thị Linh cũng sẽ nỗ lực tranh chấp suất dự Olympic từ đây cho đến tháng 6 năm sau.

Với bắn súng, ngoài Trịnh Thu Vinh, chuyên gia bộ môn này khẳng định sẽ có thêm một suất nữa vượt qua vòng loại, đồng thời tập trung cao độ để phấn đấu tranh chấp huy chương Olympic.

Trong khi đó, môn taekwondo sẽ có vòng loại khu vực châu Á vào tháng 3 năm sau. Các võ sĩ trọng điểm là Kim Tuyền, Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm hay Lý Hồng Phúc sẽ tham dự để tranh suất.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh đứng trước cơ hội lớn góp mặt tại Olympic, đồng thời kì vọng vào 2 tay vợt nam là Đức Phát và Hải Đăng. Thể dục dụng cụ có 4 vận động viên tiềm năng là Khánh Phong, Xuân Thiện, Hải Khang và Vỹ Lương.

Môn bắn cung còn 1 giải đấu World Cup Final tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6.2024. Bên cạnh đó, đua thuyền có vòng loại khu vực châu Á diễn ra vào tháng 4 năm sau tại Hàn Quốc, bao gồm nội dung M1X, W1x LW2X".

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành 8-10 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á. Ảnh: Bùi Lượng
Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành 8-10 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á. Ảnh: Bùi Lượng

Liên quan đến Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 27 môn, đăng kí số lượng huy chương là 8-10 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 30 huy chương đồng.

Các bộ môn đặt chỉ tiêu giành huy chương vàng là billiard, cử tạ, cầu mây, bắn súng, pencak silat, muay, taekwondo.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam cần 6.000 tỉ đồng để nâng cao thành tích ở ASIAD, Olympic

AN NGUYÊN |

Nguồn kinh phí để thể thao Việt Nam phát triển trong giai đoạn 2024-2030 là khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm cải thiện công tác huấn luyện, chuyên môn của vận động viên, nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic.

Thể thao Việt Nam đã có bao nhiêu suất dự Olympic Paris 2024?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024, thấp hơn so với Thái Lan, Singapore hay Malaysia.

Nguyễn Thùy Linh - số 1 và một mình tìm vé dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thùy Linh đã chia sẻ rằng, mình có một năm thi đấu hài lòng với chuyên môn bản thân bởi ít nhất trong mục tiêu đề ra thì cô đã lọt vào nhóm 20 tay vợt thứ hạng cao nhất thế giới. Dù thế, tay vợt có gương mặt khả ái và đang giữ vị trí số một Việt Nam này bảo rằng, mục tiêu cao nhất ở năm 2024 không ngoài việc nỗ lực giành được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp).

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Cận cảnh nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Ninh Bình khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

DIỆU ANH - QUÁCH DU |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối, nguồn nước bẩn, ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ELMACO Ninh Bình.

Xây dựng Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Chìm tàu, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích

Hoài Luân |

Trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá Phú Yên bị sóng đánh chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích.

Thể thao Việt Nam cần 6.000 tỉ đồng để nâng cao thành tích ở ASIAD, Olympic

AN NGUYÊN |

Nguồn kinh phí để thể thao Việt Nam phát triển trong giai đoạn 2024-2030 là khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm cải thiện công tác huấn luyện, chuyên môn của vận động viên, nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic.

Thể thao Việt Nam đã có bao nhiêu suất dự Olympic Paris 2024?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024, thấp hơn so với Thái Lan, Singapore hay Malaysia.

Nguyễn Thùy Linh - số 1 và một mình tìm vé dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thùy Linh đã chia sẻ rằng, mình có một năm thi đấu hài lòng với chuyên môn bản thân bởi ít nhất trong mục tiêu đề ra thì cô đã lọt vào nhóm 20 tay vợt thứ hạng cao nhất thế giới. Dù thế, tay vợt có gương mặt khả ái và đang giữ vị trí số một Việt Nam này bảo rằng, mục tiêu cao nhất ở năm 2024 không ngoài việc nỗ lực giành được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp).