Theo chia sẻ của BLV Quang Huy thì trong thất bại của Tây Ban Nha, HLV Hierro phải nhận trách nhiệm về những quyết định sai lầm của mình. Cụ thể, Tây Ban Nha hoàn toàn kiểm soát bóng nhưng Busquets và Koke giẫm chân ở cùng vị trí khiến những pha tấn công giảm đi hiệu quả.
Và khi thời gian trận đấu trôi về cuối, Tây Ban Nha buộc phải ghi bàn để kết thúc trận đấu trong 90 phút, HLV Hierro chấp nhận chơi tất tay khi tung Iniesta, Iago Aspas, Rodrigo vào sân. Tuy nhiên, ông giữ Koke ở lại. Điều này cho thấy Hierro không nhạy bén trong cách thay người.
Thực tế, trước giải đấu này, HLV Hierro đã phải sắm vai người đóng thế khi LĐBĐ Tây Ban Nha bất ngờ sa thải HLV Lopetegui trước thời điểm khai mạc giải đấu chỉ 24 tiếng. Những bất ổn trong nội bộ của Tây Ban Nha tưởng như không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng khi họ vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng. Thế nhưng, dấu ấn chuyên môn thì đã rõ.
Tây Ban Nha có tới 1006 đường chuyền thành công trong 120 phút thi đấu - kỷ lục chưa đội bóng nào sánh bằng. Đội bóng này cũng đã kiểm soát bóng lên đến gần 80%. Và lối chơi mang màu sắc tiki-taka dường như đã không phát huy được hiệu quả trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của người Nga. Lối chơi của Tây Ban Nha đã phá sản trong trận đấu này khi suốt 90 họ không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm mà chỉ chuyền qua chuyền lại.
Và ở trận đấu thuộc vòng 1/8, Tây Ban Nha đã phải đối đầu với một đội chủ nhà lỳ lợm và tinh thần lên cao. Thực tế, trước khi bước vào World Cup 2018, không nhiều người Nga quan tâm đến đội bóng nước chủ nhà cũng như đặt sự kỳ vọng thầy trò HLV Cherchesov.
Tuy nhiên, với những gì tuyển Nga đã thể hiện ở vòng bảng, nhiều người đã thay đổi quan điểm. Thậm chí họ đã nhớ mặt đọc tên từng cầu thủ Nga. Các cầu thủ Nga đã và đang muốn chứng minh cho tất cả thấy họ đã giàu khát vọng để mong muốn mang về danh hiệu trên chính quê hương mình.
Tuyển Nga đã tạo nên cơn địa chấn khi loại một trong những ứng viên vô địch. Có thể đây là điều khiến nhiều người không cảm thấy công bằng. Tuy nhiên, nên trách Tây Ban Nha đã không thể giải quyết mọi chuyện vào thời điểm quyết định.