Vận động viên đấu kiếm tập cả năm chỉ được thi đấu một giải

HOÀI VIỆT |

Giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 23-29.10 do Cục Thể dục Thể thao tổ chức ghi nhận chỉ có 8 đơn vị với gần 130 kiếm thủ (nam, nữ) đăng kí góp mặt.

Bất cập ở chỗ, các đơn vị tập luyện, huấn luyện chuyên môn gần 11 tháng từ đầu năm nhưng bây giờ môn đấu kiếm mới có giải đầu tiên được tổ chức. Theo Cục Thể dục Thể thao, nếu không có gì thay đổi thì đây là giải duy nhất thuộc hệ thống quốc nội tổ chức trong năm nay.

Nếu vậy, các vận động viên không thể thêm cơ hội nào được tranh tài ở những tháng còn lại năm 2023. Trong một năm, theo hệ thống tổ chức giải, đấu kiếm thường sẽ phải tổ chức giải thuộc hệ thống quốc gia như vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia, vô địch trẻ U23 hay vô địch các câu lạc bộ.

Tuy nhiên, nguyên do khiến đấu kiếm của năm 2023 chỉ có thể tổ chức một giải quốc nội duy nhất (tính đến lúc này) là do kinh phí hạn hẹp nên rất khó tổ chức được giải tiếp theo. Điều này khó được đồng tình bởi ngay từ đầu năm, bất kì môn thể thao nào cũng phải xây dựng chương trình giải đấu và báo cáo kế hoạch chuyên môn trước lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao.

Đấu kiếm là môn Olympic. Chúng ta có đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với nhiều kiếm thủ thành danh ở đấu trường SEA Games những năm gần đây. Tuy nhiên, việc một môn Olympic cần sự đầu tư như vậy mà một năm chỉ được tổ chức một giải đấu quốc gia thì đó là điều vô cùng bất cập.

Phần lớn huấn luyện viên của 8 đơn vị tham dự giải vô địch quốc gia năm nay đều chung mong mỏi nhà quản lý cần có sự tính toán phù hợp để trong một năm số giải đấu được tổ chức nhiều, vận động viên có cơ hội thi đấu thì mới giữ chân được vận động viên. Khi vận động viên thấy cơ hội thi đấu ít, triển vọng phát triển không có là rất dễ nhụt chí, từ bỏ thể thao.

Chúng ta đang tự hào là một trong những quốc gia có đội đấu kiếm mạnh ở Đông Nam Á. Nhưng chắc chắn, cách đầu tư và cách đào tạo, tổ chức giải chuyên môn về đấu kiếm ở Việt Nam đang tụt lại so với các quốc gia của khu vực.

Ghi nhận thực tế, ba quốc gia có sự đầu tư mạnh vào đấu kiếm tại Đông Nam Á lúc này gồm Thái Lan, Singapore, Philippines xác định đây là một trong những môn Olympic quan trọng nên có chiến lược phát triển hiện đại, phù hợp sự đầu tư chuyên môn là hàng tháng tổ chức không dưới bốn đến năm giải trong nước.

Ông Phạm Anh Tuấn - Trọng tài quốc tế môn đấu kiếm có mặt ở giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 đã chia sẻ: “Chúng tôi biết được hệ thống tổ chức thi đấu quốc nội dung đấu kiếm Thái Lan, Singapore rất khoa học. Họ tổ chức nhiều giải qua hàng tháng và tạo điều kiện tối đa cho các nhóm tuổi thi đấu.

Nếu trong nước được cọ xát liên tục, phong trào của môn đấu sẽ được nhân rộng rồi từ đó có thêm những sự phát triển tiếp theo. Ở Việt Nam chúng ta lúc này đúng là quá hạn chế số giải đấu được tổ chức”.

Với các vận động viên, được tham dự giải đấu của hệ thống thi đấu quốc gia vẫn là điều mong mỏi, bởi từ đó họ sẽ khẳng định được chuyên môn, năng lực bản thân.

Trên hết, trong một năm tập luyện tập huấn, vận động viên phải được thi đấu cọ xát thì mới nâng cao thành tích. Cũng như, có thi đấu thì mới biết được năng lực của mình tới đâu và có được sự điều chỉnh trong huấn luyện.

Được biết, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cũng nắm được điều này và có những phương án điều chỉnh phù hợp theo sự tham mưu của bộ môn đấu kiếm trong những năm tới đây.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển đấu kiếm Việt Nam chọn điểm rơi phong độ cho SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tích cực tập luyện nhằm giúp các vận động viên có điểm rơi phong độ tốt nhất cho SEA Games 32.

Đấu kiếm Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững vị thế tại đấu trường SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện và thành tích tại SEA Games 32 sắp tới sẽ là bước đệm quan trọng để tuyển đấu kiếm Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn tại ASIAD và giành vé dự Olympic 2024.

Môn đấu kiếm hiếm vận động viên tài năng kế cận cho tương lai

Minh Anh |

Dù là bộ môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD, SEA Games thường xuyên nhưng đấu kiếm Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm tài năng trẻ cho tương lai.

Chiến lược giúp Grab giữ chân người dùng cũ và hút người dùng mới

Như Quỳnh |

Trong bối người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cung cấp các lựa chọn dịch vụ với mức giá hợp lý là cách siêu ứng dụng này thu hút và giữ chân người dùng một cách bền vững.

Cựu tuyển thủ Linh Chi hé lộ điều kiện trở lại với bóng chuyền nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao số 134 có buổi trò chuyện với cựu tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Linh Chi, hiện là trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin Trường Tươi Bình Phước để nghe chia sẻ về thời điểm và điều kiện để cô trở lại với bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian tới.

Bếp trưởng nổi tiếng Peru mê đặc sản Việt Nam, mang cả tía tô về nước trồng

Minh Anh |

“Với tôi, ẩm thực Việt Nam nằm trong top đầu thế giới”, đầu bếp nổi tiếng Peru - José Maria Murga Brescia chia sẻ.

Có trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ nam sinh bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Đó là khẳng định của ông Đỗ Công Dực - Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 bị các bạn thay phiên nhau đánh hội đồng trong một thời gian dài.

Gói thầu di dời công trình điện thuộc dự án Metro số 2 vẫn im lìm sau 4 tháng khởi công

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Khởi công từ tháng 6.2023 song đến nay, khối lượng thực hiện hai gói thầu thi công di dời - tái lập công trình điện Dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vẫn giậm chân tại chỗ.

Tuyển đấu kiếm Việt Nam chọn điểm rơi phong độ cho SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tích cực tập luyện nhằm giúp các vận động viên có điểm rơi phong độ tốt nhất cho SEA Games 32.

Đấu kiếm Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững vị thế tại đấu trường SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện và thành tích tại SEA Games 32 sắp tới sẽ là bước đệm quan trọng để tuyển đấu kiếm Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn tại ASIAD và giành vé dự Olympic 2024.

Môn đấu kiếm hiếm vận động viên tài năng kế cận cho tương lai

Minh Anh |

Dù là bộ môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD, SEA Games thường xuyên nhưng đấu kiếm Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm tài năng trẻ cho tương lai.