Đội tuyển đấu kiếm chưa nhận được thưởng SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam vẫn chưa nhận được thưởng cho thành tích thi đấu tại SEA Games 31 trong khi hầu hết các đội tuyển thể thao quốc gia đã nhận được.

Thành viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết, cho đến sáng 6.9, đội vẫn chưa nhận được thưởng cho kết quả thi đấu ở SEA Games 31. Vào lúc này, những gì các thành viên đội tuyển đấu kiếm mới được nhận là khoản thưởng nóng chứ thưởng theo quy định của Nhà nước chưa có.

Tại SEA Games 31, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành được 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Quy định về chế độ thưởng theo Nghị định 152 (ký ngày 7.11.2018) của Chính phủ đã ghi rõ về thưởng của Nhà nước cho kết quả thi đấu SEA Games, mỗi tấm huy chương vàng được nhận 45 triệu đồng, huy chương bạc là 25 triệu đồng/tấm và huy chương đồng là 20 triệu đồng/tấm. Mỗi kỷ lục được thưởng 20 triệu đồng.

Giải thích về sự chậm trễ này của đội tuyển đấu kiếm, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết hầu hết các đội tuyển thể thao quốc gia đạt thành tích SEA Games 31 đã được nhận tiền thưởng cho Huấn luyện viên và Vận động viên. Tiền được chuyển thẳng vào tài khoản theo đăng ký của mỗi người. Với sự chậm trễ của môn đấu kiếm, lãnh đạo Tổng cục Thể dục  Thể thao sẽ trao đổi với bộ môn để tìm hiểu nguyên do và sẽ sớm chi trả thưởng cho tất cả.

Trong khi đó, đại diện bộ môn đấu kiếm (Tổng cục Thể dục Thể thao) đã trao đổi và cho biết sẽ kiểm tra việc chậm trễ này.

Về quy trình trả thưởng, các bộ môn (Tổng cục Thể dục – Thể thao) lên danh sách và rà soát thành tích của các cá nhân qua đó có tờ trình đề nghị trao thưởng theo đúng quy định. Khi tờ trình được thông qua sẽ được gửi tới bộ phận tài chính để kiểm tra sau đó tiền từ bộ phận tài chính trả thẳng vào tài khoản đăng ký của mỗi người. Tuy nhiên, không hiểu vì sao vận động viên đấu kiếm chưa nhận được tiền thưởng dù SEA Games 31 đã kết thúc hơn 3 tháng. Ngoài đấu kiếm, bóng bàn còn 1 vận động viên vẫn bị chậm tiền thưởng.

Cũng về vấn đề trả tiền, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết 9 trường hợp trọng tài, giám sát quốc tế làm nhiệm vụ tại SEA Games 31 vừa qua nằm trong danh sách những người chậm nhận tiền chế độ làm việc đã được nhận đủ. Vào lúc này, không còn trọng tài quốc tế nào bị chậm trả tiền công, tiền chế độ làm việc của SEA Games 31.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Sau SEA Games 31, kiếm thủ Vũ Thành An trải lòng về giấc mơ ASIAD

NHÓM PV |

Sau SEA Games 31, kiếm thủ Vũ Thành An sẽ cùng Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới Á vận hội 2022 diễn ra từ ngày 10.9 đến 25.9.2022.

Ngắm nữ trọng tài xinh đẹp ở môn đấu kiếm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Trọng tài Lê Minh Hằng xuất hiện ở môn đấu kiếm SEA Games 31 khiến nhiều người hâm mộ "siêu lòng" bởi vẻ xinh đẹp cùng nụ cười toả nắng.

"Hot-boy" Vũ Thành An giành huy chương vàng kiếm chém nam tại SEA Games 31

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Kiếm thủ Vũ Thành An xuất sắc giành huy chương vàng thứ 15 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Nhan sắc em gái Công Vinh, mỹ nhân đấu kiếm thi hoa khôi quảng bá SEA Games

DI PY |

Cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm quảng bá SEA Games 31 có sự tham gia của Lê Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ Công Vinh, người đẹp Minh Hằng - vận động viên đấu kiếm, từng giành huy chương bạc nội dung đồng đội kiếm chém nữ tại SEA Games 2019. Ngày 12.4, ban tổ chức công bố ứng viên nổi bật vòng sơ khảo cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm tìm ra hoa khôi đồng hành cùng SEA Games 31.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau SEA Games 31, kiếm thủ Vũ Thành An trải lòng về giấc mơ ASIAD

NHÓM PV |

Sau SEA Games 31, kiếm thủ Vũ Thành An sẽ cùng Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới Á vận hội 2022 diễn ra từ ngày 10.9 đến 25.9.2022.

Ngắm nữ trọng tài xinh đẹp ở môn đấu kiếm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Trọng tài Lê Minh Hằng xuất hiện ở môn đấu kiếm SEA Games 31 khiến nhiều người hâm mộ "siêu lòng" bởi vẻ xinh đẹp cùng nụ cười toả nắng.

"Hot-boy" Vũ Thành An giành huy chương vàng kiếm chém nam tại SEA Games 31

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Kiếm thủ Vũ Thành An xuất sắc giành huy chương vàng thứ 15 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Nhan sắc em gái Công Vinh, mỹ nhân đấu kiếm thi hoa khôi quảng bá SEA Games

DI PY |

Cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm quảng bá SEA Games 31 có sự tham gia của Lê Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ Công Vinh, người đẹp Minh Hằng - vận động viên đấu kiếm, từng giành huy chương bạc nội dung đồng đội kiếm chém nữ tại SEA Games 2019. Ngày 12.4, ban tổ chức công bố ứng viên nổi bật vòng sơ khảo cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm tìm ra hoa khôi đồng hành cùng SEA Games 31.