Có trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ nam sinh bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Đó là khẳng định của ông Đỗ Công Dực - Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 bị các bạn thay phiên nhau đánh hội đồng trong một thời gian dài.

Sáng 26.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Công Dực - Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, tình hình sức khỏe của em V.V.T.K (12 tuổi, học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng) hiện vẫn chưa có nhiều tiến triển. Nhà trường vẫn thường xuyên đến tận nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe học sinh.

Ông Dực cho biết: “Ngay sau khi biết được thông tin, nhà trường đã mời tất cả các gia đình đến, bàn hướng giải quyết. Nhà trường rất khổ tâm khi sự việc xảy ra. Bây giờ nhà trường cũng cố gắng làm sao để các gia đình có con tham gia đánh bạn sẽ cùng hợp tác để chia sẻ và ổn định tâm lý cho K.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp giáo dục các bạn khác để không xảy ra trường hợp này thêm một lần nữa. Bởi điểm xuất phát của giáo dục là học sinh mà mục đích cuối cùng thì vẫn là học sinh”.

Cũng theo vị hiệu trưởng, K có dáng người nhỏ nhắn, lại hiền lành, nhút nhát, không thực sự nhanh nhẹn, hoạt bát như các bạn cùng trang lứa nên trở thành đối tượng để các bạn trêu đùa, bắt nạt.

K. bị sang chấn tâm lý và luôn trong trạng thái hoảng loạn, nhiều khi bỏ đi trong vô thức khiến cả nhà phải cử người trông nom. Ảnh: Khánh Linh
K bị sang chấn tâm lý và luôn trong trạng thái hoảng loạn, nhiều khi bỏ đi trong vô thức khiến cả nhà phải cử người trông nom. Ảnh: Khánh Linh

Về gia cảnh, bố mẹ em là lao động tự do, kinh tế gia đình khó khăn, lại có hai chị gái học cao đẳng, đại học nên bố mẹ bận rộn, ít có thời gian quan tâm đến các con.

“Với sự việc đã xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng và nặng nề như hiện nay, không đơn giản chỉ là các em đánh nhau một trận thông thường, nên chúng ta phải đối diện, nhìn thẳng vào thực tế và cùng tìm hướng xử lý. Cho dù trẻ bị đánh ở trong hay ngoài trường, nhưng đó là học trò của mình nên mình vẫn phải quan tâm và phải có một phần trách nhiệm.

Sự việc có trách nhiệm của hiệu trưởng, trách nhiệm của thầy cô và phụ huynh. Có thể bố mẹ quản lý chưa tốt, thầy cô giáo dục chưa nghiêm nên mới xảy ra như vậy. Chúng tôi cũng kêu gọi các giáo viên trong nhà trường và phụ huynh cùng cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ gia đình điều trị cho K sớm bình phục. Nhà trường cũng sẽ có các biện pháp xử lý phù hợp với các học sinh đánh bạn” - vị hiệu trưởng nói.

Lý giải việc K bị đánh từ lâu nhưng nhà trường không phát hiện ra, ông Dực cho hay, K bị đánh từ hồi tháng 6.2023, vào dịp nghỉ hè. Clip đánh là ở Nhà văn hóa thôn Đồng Cầu vào dịp nghỉ hè. Cũng có lần khác K bị đánh ở trên đường.

Trường THCS Đại Đồng, nơi K. và các bạn cùng đang học tập. Ảnh: Khánh Linh
Trường THCS Đại Đồng, nơi K và các bạn cùng đang học tập. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, cả những bạn tham gia đánh và K vẫn chơi với nhau, rủ nhau đi câu cá, đến nhà nhau ăn mì tôm.

Ngày 16.9, khi em bị đánh tại trường, nhà trường phát hiện ra thì ngay lập tức gọi các gia đình đến. Các gia đình nhất trí hòa giải, nhận lời xin lỗi, các em viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm.

Nhưng sau đó, nhiều khi em K có những biểu hiện bất thường, hoảng sợ và không muốn đi học, có thể bố mẹ không để ý. Ngay cả giáo viên cũng không phát hiện ra vì em không có nhiều biểu hiện rõ rệt.

“Ban đầu, các gia đình thống nhất cho K đi điều trị tâm lý, chi phí hết bao nhiêu sẽ cùng chịu trách nhiệm. Nhưng rất may có một trung tâm điều trị tâm lý nhận hỗ trợ điều trị miễn phí cho em. Các gia đình cũng đề xuất rằng sẽ hỗ trợ xăng xe đi lại, ăn ở và bồi dưỡng sức khỏe cho em” - ông Dực nói về hướng giải quyết trước mắt với nam sinh bị đánh sang chấn tâm lý.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề

Khánh Linh |

Luôn trong trạng thái hoảng loạn, sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề sau khi bị bạn đánh hội đồng, L.V.T.K - nam sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) - thường xuyên bịt tai, la hét.

Bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần, nam sinh ở Hà Nội sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) cho hay, việc bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần khiến em K bị sang chấn tâm lý. Theo kết luận của bệnh viện, em K bị hoảng loạn phân ly.

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng, kéo lê giữa nền đất

Phúc Đạt |

HUẾ - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đang phối hợp các bên xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh trên địa bàn huyện này bị đánh hội đồng, quay clip.

Nam sinh lớp 10 ở Hoà Bình bị đánh hội đồng trong lớp học

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Ngày 18.10, mạng xã hội xôn xao thông tin một học sinh lớp 10 ở huyện Mai Châu bị đánh hội đồng khiến dư luận bức xúc.

Diễn viên Anh Đức: Muốn kiếm nhiều tiền từ video hài trên nền tảng mạng xã hội phải có chiến lược

Mi Lan - Hoàng Trang (thực hiện) |

Diễn viên Anh Đức cùng với dàn diễn viên hài Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi có nhiều video, tiểu phẩm vui nhộn “làm mưa làm gió” trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng người xem lớn. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Anh Đức giữa bối cảnh sự hài hước đang được ví là “mỏ vàng” trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube.

Xử lý thế nào với hàng nghìn ha đất lâm nghiệp ở Quảng Trị bị xâm lấn?

HƯNG THƠ |

Ngoài Ban Quản lý (BQL) Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông bị xâm lấn gần 2.500 ha đất rừng mà Lao Động đã thông tin ở bài trước, 4 đơn vị lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Trị còn bị xâm lấn thêm 6.278 ha đất lâm nghiệp. Trong số diện tích đất bị xâm lấn, cần phải thu hồi hơn 4.100 ha, nhưng bao giờ thu hồi, vẫn đang là dấu hỏi.

Tìm về cổng địa ngục khai sinh ra Halloween

Thanh Hà |

Giữa cánh đồng ở một vùng ít được biết đến của Ireland ngày nay là một gò đất lớn, nơi đàn cừu lang thang và tự do gặm cỏ. Cũng chính tại địa điểm này nhiều thế kỷ trước, những con cừu đó có lẽ đang run rẩy tuyệt vọng khi bị những người mặc trang phục lễ hội bắt giết để hiến tế cho các linh hồn ma quỷ được cho là sống ở hang Oweynagat gần đó.

Phía sau “cơn sốt” Lionel Messi tại Mỹ

TAM NGUYÊN |

Cuối cùng thì Lionel Messi cũng đã kết thúc mùa giải đầu tiên của mình ở Mỹ. Nói là mùa giải nhưng thực tế mới chỉ chưa đầy nửa năm ở Inter Miami. Dù vậy, anh đã kịp cùng đội bóng áo hồng giành 1 chiếc cúp trong mùa hè (Leagues Cup).

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề

Khánh Linh |

Luôn trong trạng thái hoảng loạn, sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề sau khi bị bạn đánh hội đồng, L.V.T.K - nam sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) - thường xuyên bịt tai, la hét.

Bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần, nam sinh ở Hà Nội sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) cho hay, việc bị nhóm bạn đánh hội đồng nhiều lần khiến em K bị sang chấn tâm lý. Theo kết luận của bệnh viện, em K bị hoảng loạn phân ly.

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng, kéo lê giữa nền đất

Phúc Đạt |

HUẾ - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đang phối hợp các bên xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh trên địa bàn huyện này bị đánh hội đồng, quay clip.

Nam sinh lớp 10 ở Hoà Bình bị đánh hội đồng trong lớp học

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Ngày 18.10, mạng xã hội xôn xao thông tin một học sinh lớp 10 ở huyện Mai Châu bị đánh hội đồng khiến dư luận bức xúc.