U21 Việt Nam thắng đậm 5-2 U21 Myanmar ở giải U21 Quốc tế 2018

ĐÌNH THẢO |

U21 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải U21 Quốc tế 2018 sau khi ngược dòng đánh bại U21 Myanmar 5-2.

Theo kế hoạch ban đầu giải dự kiến diễn ra ở sân Nha Trang, còn Huế đã đăng cai VCK giải U21 QG. Thế nhưng giờ chót ,Khánh Hòa đã thông báo không tổ chức được nên Huế đã tiếp tục đứng ra nhận tổ chức luôn giải quốc tế.

4 đội tham dự giải năm nay gồm U21 Gimhae CFC (Triều Tiên), U21 Malaysia, U21 Myanmar, U21 Việt Nam tuyển chọn. Đội chủ nhà U21 Việt Nam do HLV Hoàng Hùng (Becamex Bình Dương) dẫn dắt.

Ở trận ra quân sau lễ khai mạc, đội chủ nhà U21 Việt Nam đã một phen… "toát mồ hôi" khi bị Myanmar sớm dẫn 2-0 với các bàn thắng của Win Naing Tun và Myat Kaung Khant chỉ sau 22 phút.

U21 Việt Nam có màn lột ngược dòng ấn tượng trước U21 Myanmar. Ảnh: Thanhnienonline
U21 Việt Nam có màn lột ngược dòng ấn tượng trước U21 Myanmar. Ảnh: Thanhnienonline

Bị dẫn chóng vánh 2 bàn, lối chơi của đội chủ nhà có phần khởi sắc hơn để kịp gỡ hòa 2-2 trước khi hiệp 1 khép lại với các pha lập công của Văn Xuân và Minh Dĩ.

Sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về phía đội Việt Nam và các học trò của HLV Hoàng Hùng đã ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng 5-2 chung cuộc. Trong đó, Thanh Bình tỏa sáng với cú đúp cùng bàn thắng còn lại do Đức Nam ghi.

Ở lượt trận tiếp theo, U21 Việt Nam sẽ chạm trán U21 Malaysia vào ngày 14.12.

Giải U21 QG và cả U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay diễn ra khá lặng lẽ, khi bị trùng các sự kiện lớn trong đó có AFF Cup 2018. Cũng nhiều khó khăn với BTC nhưng việc duy trì sân chơi trẻ này là một cố gắng, nỗ lực thực sự đáng trân trọng.

Trân trọng hơn khi BTC giải nhận được sự hỗ trợ âm thầm của nhiều đơn vị trong việc duy trì sân chơi bóng đá trẻ. Ví dụ như Sơn Falcon, đây là năm thứ 3 liên tiếp nhãn hàng này đồng hành cùng với giải này. Bên cạnh đó, Sơn Falcon còn đồng hành cùng giải U19 cũng như ĐT U19 Việt Nam trong chương trình “Chung tay vì bóng đá trẻ” đến hết năm 2018.

Để có được thành công của U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á, ASIAD 18 hay ĐTQG ở AFF Cup 2018 với đội hình trẻ măng như bây giờ, cần phải nói lời cảm ơn đến báo Thanh Niên, BTC những giải trẻ như thế này.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.