Tuyển thủ giành suất dự Olympic cần chế độ thưởng tương xứng

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có tấm vé thứ 4 đến Olympic Paris (Pháp) 2024. Trải qua nhiều lần thay đổi ở công tác quản lý và tham mưu chính sách, ngành thể thao vẫn chưa đưa quy định cụ thể về khen thưởng dành cho huấn luyện viên, vận động viên đạt được suất chính thức dự Olympic...

Chế độ thưởng là cần thiết

Tính đến hết ngày 10.1.2024, thể thao Việt Nam tạm có bốn suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) thuộc kết quả qua thi đấu chuyên môn của vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (bơi, Quảng Bình), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, An Giang), Trịnh Thu Vinh (bắn súng, Công an Nhân dân), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng, TP.Hồ Chí Minh). Mục tiêu của thể thao Việt Nam hướng đến là giành 12 - 15 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thể thao Việt Nam quyết tâm đầu tư vào số ít tuyển thủ trọng điểm để nhóm đội tuyển thể thao quốc gia gồm điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, taekwondo, thể dục dụng cụ, đua thuyền, xe đạp, cầu lông, judo, bắn cung, bóng bàn, vật, đấu kiếm thực hiện thi đấu vòng loại Olympic, tranh suất chính thức.

Chúng ta vẫn đang hướng vào mục tiêu là... kỳ vọng giành được suất chính thức Olympic chứ không phải tuyển thủ thi đấu là chắc chắn giành được suất Olympic ở các lượt vòng loại trong từng môn thể thao. Nguyên do, các cuộc đấu vòng loại Olympic đã và đang cạnh tranh quyết liệt, khó hơn.

Do thế, cơ hội giành vé trực tiếp chỉ thành công cho người xuất sắc nhất (dĩ nhiên kèm thêm một chút may mắn). Do thế, không ít người làm chuyên môn kỳ vọng ngành thể thao cần có chế độ khen thưởng cụ thể cho vận động viên, huấn luyện viên đạt được suất Olympic bởi đấy là sự động viên phù hợp.

Lúc này, các chế độ khen thưởng mà thể thao Việt Nam áp dụng dựa trên Nghị định 152/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7.11.2018 Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Tại Nghị định này, không có quy định khen thưởng dành cho vận động viên, huấn luyện viên đạt được suất chính thức dự Olympic.

Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là ba đơn vị đang thực hiện các chế độ đãi ngộ chuyên biệt cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao của mình và có mức hỗ trợ tính theo chu kỳ giải đấu, Đại hội nếu huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích. Duy nhất đơn vị Hà Nội bắt đầu áp dụng hỗ trợ 17 triệu đồng/người/tháng dành cho vận động viên đạt suất chính thức dự Olympic.

Thể thao Hà Nội chính thức thực hiện điều này khi Nghị quyết số 13/2023/NQ- HĐND ngày 6.12.2023 do HĐND thành phố Hà Nội ban hành về Một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Đáng chú ý, mức hỗ trợ được kéo dài theo chu kỳ bốn năm (đúng thời gian nối tiếp từ Olympic trước đến Olympic sau)

Trong khi đó, Nghị quyết về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên của TP.Hồ Chí Minh được HĐND TP.Hồ Chí Minh ban hành ngày 7.4.2022 có nhiều mục hỗ trợ cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên dẫu thế lại thiếu chế độ dành cho người giành được suất chính thức dự Olympic.

Thể thao Đà Nẵng cũng áp dụng hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên theo chế độ đặc thù của mình nhưng chưa có mục dành cho huấn luyện viên, vận động viên giành được suất chính thức Olympic. Tới lúc này, thể thao Quân đội và thể thao Công an Nhân dân cũng chưa có mục quy định chế độ, mức thưởng dành cho người đạt được suất chính thức dự Olympic.

Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương đồng ở nội dung bơi 800m tự do nam tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng
Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương đồng ở nội dung bơi 800m tự do nam tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Cần lắm một nguồn động viên

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 đồng thời triển khai công tác, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thể dục Thể thao (ngày 22.12.2023, tại Hà Nội), Cục trưởng Đặng Hà Việt bày tỏ rằng sơ bộ ban đầu ngành thể thao đặt mục tiêu hướng đến giành 15 - 18 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tuy vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng và rà soát lực lượng cùng sự tham vấn của các bộ môn (Cục Thể dục Thể thao) thì ngành thận trọng đưa chỉ tiêu phấn đấu 12 - 15 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp).

Điều này cũng được báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị Định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 trước đó. Thêm nữa, nhiều người hiểu, ngành thể thao không đặt mục tiêu thành tích Olympic Paris (Pháp) 2024 mà tập trung phấn đấu về số suất chính thức tham dự.

Từ đó thấy rằng, nhà quản lý biết rõ mức độ khó trong việc giành suất trực tiếp với đấu trường Olympic của các đội tuyển thể thao quốc gia. Thế nhưng, việc tham mưu xây dựng chính sách, chế độ dành cho người giành được suất chính thức Olympic chưa chú trọng.

Thể thao Việt Nam đề ra mục giành 18 suất chính thức Olympic tại Pháp năm 2024; 20 suất Olympic tại Mỹ năm 2028 nhưng vì sao việc đãi ngộ đối cho tuyển thủ đạt được suất chưa đề cao?

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Bắn súng Việt Nam giành tấm vé thứ 2 tham dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Lê Thị Mộng Tuyền là xạ thủ thứ 2 của tuyển bắn súng Việt Nam giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Bắn súng Việt Nam đặt niềm tin vào ông Park Chung-gun, phấn đấu có huy chương Olympic

HOÀI VIỆT |

Chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung-gun cùng tuyển bắn súng Việt Nam đang đặt mục tiêu tranh thêm suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương đồng ASIAD 19, có vé dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương đồng nội dung bơi 800m tự do nam tại ASIAD 19, đồng thời có vé tham dự Olympic Paris 2024.

Nhận lại hơn 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành sau gần 13 năm bị tạm giữ

Trung Hiếu |

Chiều 12.1.2024, ông Nguyễn Vĩnh Hảo, chủ nhân Bảo tàng cổ vật gốm cổ Gò Sành (Bình Định) cho biết, ông đã nhận được khoảng 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành, thuộc sở hữu, sau gần 13 năm bị tạm giữ.

Tin 20h: Vụ thất thoát hơn 10 tỉ, cán bộ nào của tỉnh Phú Yên bị truy tố?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.1.2024: Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ; Cảnh lạ thường tại chợ thời trang nổi tiếng TPHCM dịp gần Tết; Truy tố nhiều cựu cán bộ cấp cao của tỉnh Phú Yên trong vụ thất thoát hơn 10 tỉ đồng;...

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Ôtô bán tải đâm vào 2 xe máy khiến 3 người tử vong ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 12.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường Cửa Ông vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe tải lao vào tổ CSGT

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đang củng cố chứng cứ dấu hiệu chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm tài xế lái xe tải bỏ chạy khi CSGT dừng xe kiểm tra theo chuyên đề và lao xe vào các chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe ở đầu vào cao tốc.

Bắn súng Việt Nam giành tấm vé thứ 2 tham dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Lê Thị Mộng Tuyền là xạ thủ thứ 2 của tuyển bắn súng Việt Nam giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Bắn súng Việt Nam đặt niềm tin vào ông Park Chung-gun, phấn đấu có huy chương Olympic

HOÀI VIỆT |

Chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung-gun cùng tuyển bắn súng Việt Nam đang đặt mục tiêu tranh thêm suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương đồng ASIAD 19, có vé dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương đồng nội dung bơi 800m tự do nam tại ASIAD 19, đồng thời có vé tham dự Olympic Paris 2024.