Từ vụ lùm xùm ở giải VĐQG Boxing 2017: Khi Boxing Việt Nam cần những “cú đấm”

HOÀI VIỆT |

Phía sau câu chuyện về lùm xùm ở Giải Boxing VĐQG 2017 khi trọng tài sai, sửa sai nhưng BTC vẫn công nhận cái sai để rồi phải xin lỗi, điều mà các HLV, VĐV cùng những người làm chuyên môn của boxing Việt Nam chờ đợi nhất là một Liên đoàn đoàn kết, công tư phân minh để không có bất cập xảy ra như là rào cản sự phát triển của môn thể thao này.

“Nhà dột…”

Trong thời điểm giải Boxing VĐQG 2017 diễn ra tại Bắc Ninh mới đây, một hội thảo chuyên ngành về boxing được tổ chức mang ý nghĩa tiếp nhận những đóng góp từ nhà quản lý, người làm chuyên môn cùng các VĐV, HLV để giúp boxing Việt Nam xứng đáng với tiềm năng và cả nhu cầu phát triển.

Dù đang đảm nhiệm vị trí 1 trong 5 Phó Chủ tịch của Liên đoàn Boxing Việt Nam, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh đã lên tiếng: “Liên đoàn Boxing Việt Nam được thành lập ngày 13.9.2015 là kết quả của chủ trương xã hội hóa TDTT nhằm tập hợp những người yêu mến và muốn đóng góp chung cho sự phát triển của boxing Việt Nam. Đáng tiếc, 2 năm qua đã không có sự phối hợp thiện chí giữa một số lãnh đạo Liên đoàn với đại diện cơ quan quản lý nhà nước (Bộ môn boxing, Vụ thể thao thành tích cao 1 - Tổng cục TDTT) nên đã xuất hiện tình trạng chia rẽ trong Liên đoàn”.

Tại hội thảo trên, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và các lãnh đạo Liên đoàn boxing Việt Nam đều có mặt nên nắm bắt được bản chất vấn đề và thông tin truyền tải từ chính người trong cuộc. Nếu hiểu sâu xa, những mối bất hòa trong nội bộ dẫn tới cách điều hành quản lý giải đấu dựa trên chủ ý riêng nên hệ quả không thể tránh khỏi là những phản ứng, nảy sinh mâu thuẫn.

Ông Nguyễn Hồng Minh nói thêm: “Định hướng, mục tiêu các nhiệm vụ của Đại hội Liên đoàn Boxing Việt Nam nhiệm kỳ 1 chưa thực hiện được. Hoạt động của thường vụ Liên đoàn không thống nhất, thiếu dân chủ, thiếu công khai minh bạch trong việc tổ chức phân công nhiệm vụ trọng tài, tài chính. Chủ tịch Liên đoàn có biểu hiện chủ quan, độc đoán, thiếu dân chủ, thiếu tôn trọng các thành viên Ban thường vụ và Ban chấp hành...”.

“Tôi mong tình trạng này cần phải được điều chỉnh, khắc phục càng sớm càng tốt” - ông Minh nhấn mạnh.

Thay đổi tư duy, cách làm để “cứu” boxing

Những “sự cố” ở Giải Boxing VĐQG 2017 (tháng 9) và giải trẻ Boxing toàn quốc 2017 (tháng 7), người trong nghề đều biết rõ. Sâu xa của vấn đề nằm ở cách quản lý và điều hành của Liên đoàn Boxing Việt Nam cùng mối gắn kết với bộ môn boxing (Tổng cục TDTT).

Chủ trương giao quyền thực hiện các giải đấu cho Liên đoàn Boxing thay vì Tổng cục TDTT là đơn vị đứng ra tổ chức là một trong những cách làm rất đáng hoan nghênh, hợp với chủ trương phát triển khi thể thao Việt Nam nói chung, boxing Việt Nam nói riêng cần phải thay đổi, phát triển và hoạt động hiệu quả theo mô hình xã hội hóa. Nhưng nếu tổ chức bị điều tiếng, gây tranh cãi thì cách giao quyền như vậy cần đặt câu hỏi rằng, nên hay không nên, mà cách điều hành của trọng tài tại giải VĐQG 2017 và sau đó Liên đoàn Boxing Việt Nam gửi thư xin lỗi đoàn boxing Quân đội chỉ là một minh chứng điển hình.

Được biết, ngay tại giải VĐQG 2017, chứng kiến công tác trọng tài ở trận chung kết giữa Võ Văn Quế (Quân đội) với Lương Văn Toản (CAND), một lãnh đạo của Tổng cục TDTT từ chối không lên trao thưởng để thể hiện sự không đồng tình với cách làm sai của BTC giải.

“Theo tôi, hiện nay mâu thuẫn chủ yếu là vấn đề phân công nhiệm vụ, cung cách, lề lối làm việc và sự phối hợp. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ thúc đẩy phong trào boxing Việt Nam phát triển, như nhu cầu và tiềm năng của chúng ta” - ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Trong báo cáo gửi Tổng cục TDTT, Liên đoàn Boxing Việt Nam, bộ môn boxing (Việt Nam) sau giải VĐQG 2017, Trưởng Ban Trọng tài Vương Trọng Nghĩa chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại ở boxing như “trong các ban chuyên môn chưa có người tổng phụ trách và lấy trọng tài kiêm nhiệm tổ chức giải là không đúng và không thể”. Trọng tài là người phải mang lại sự công tâm nhất trong thi đấu, nhưng trong cách điều hành hiện tại, nhiều “sự cố” xảy ra lại xuất phát từ chính vấn đề của đội ngũ “cầm cân nảy mực” này và người liên quan trực tiếp có Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam - ông Nguyễn Duy Hùng (phụ trách giám sát giải đấu, công tác trọng tài).

Năm 2003, Boxing Việt Nam có 8 trọng tài cấp quốc tế có bằng được AIBA công nhận. Sau 14 năm, hiện boxing Việt Nam chỉ có 1 trọng tài quốc tế. Cả nước có khoảng 34 đơn vị, tỉnh, thành, ngành đầu tư, đào tạo và duy trì môn boxing nhưng đội ngũ trọng tài yếu, thiếu và hiếm. Đó là một trong những nguyên do tại giải VĐQG 2017 vừa qua, có 5 trọng tài chưa từng được tham gia tập huấn nhưng vẫn được Ban trọng tài phân công điều hành thi đấu.

Ở trận chung kết nam hạng 81kg giữa VĐV Lương Văn Toản (CAND) và Võ Văn Quế (Quân đội), Quế thi đấu áp đảo đối thủ, thế nhưng trọng tài chính lại xử Võ Văn Quế thua, sau khi tổng hợp kết quả điểm từ trọng tài bàn. Bức xúc, Văn Quế cùng HLV nhất quyết không rời đài, khiếu nại BTC. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài và bộ phận chuyên môn đều thừa nhận Quế thắng xứng đáng. Tuy nhiên, BTC không thay đổi kết quả với lý do theo luật của Liên đoàn Boxing thế giới (AIBA) thì không được quyền khiếu nại cũng như trọng tài chính đã công bố kết quả thì không được thay đổi.

Sau đó, Liên đoàn Boxing Việt Nam đã gửi văn bản xin lỗi Đoàn Boxing Quân đội với nội dung: “BTC đã xem lại băng hình và nhận thấy VĐV Võ Văn Quế chiến thắng. Tuy nhiên, theo luật của Liên đoàn Boxing thế giới (AIBA), khi kết quả trận đấu đã được công bố thì không hủy bỏ được. BTC xin nhận trách nhiệm và cho phép chúng tôi được xin lỗi Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu và đoàn Boxing Quân đội. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và tổ chức lại để những sự việc đáng tiếc này không xảy ra nữa”. Ngày 2.10, Trưởng trọng tài giải VĐQG 2017 - ông Vương Trọng Nghĩa đã có văn bản gửi Tổng cục TDTT, Liên đoàn Boxing Việt Nam, bộ môn Boxing (Tổng cục TDTT) xin rút hoàn toàn không tham gia bất kỳ điều hành giải đấu nào nữa.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.