Thể thao Việt Nam đã có 15 huy chương tại ASIAD 19

NHÓM PV |

Nguyễn Huy Hoàng mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 huy chương đồng trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Kinh ngư Huy Hoàng có tấm huy chương thứ hai cho riêng mình tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng
Kinh ngư Huy Hoàng có tấm huy chương thứ hai cho riêng mình tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Tấm huy chương đồng nội dung 400m tự do nam của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giúp cho Đoàn thể thao Việt Nam không rơi vào một ngày trắng huy chương tại ASIAD 19.

Kình ngư sinh năm 2000 đã có những nỗ lực vượt bậc ở giai đoạn cuối cuộc đua chung kết để mang về tấm huy chương đồng thứ 12, cũng là huy chương thứ 15 cho thể thao Việt Nam (1 vàng, 2 bạc).

Hi vọng có huy chương cũng được đặt vào Trịnh Thu Vinh ở môn Bắn súng, khi cô vượt qua vòng loại khá tốt. Tuy vậy, tại lượt bắn chung kết, Thu Vinh lại sớm bị loại.

Trong ngày hôm nay, các môn Đấu kiếm, Bóng bàn, Thể dục dụng cụ, Thể thao điện tử cũng thi đấu không thành công. Ở môn Điền kinh, Việt Nam có 2 vận động viên lọt vào chung kết 400m nữ là Thục Anh và Minh Hạnh, trong khi Trần Thị Nhi Yến vào chung kết 100m nữ.

20h45: Boxing - 2 vận động viên của Việt Nam là Nguyễn Huyền Trân (hạng 57kg nữ) và Nguyễn Mạnh Cường (hạng 80kg nam) đều sớm bị loại.

Cả 2 cùng thua với tỉ số 0-5 trước các vận động viên của Tajikistan và Philippines.

20h40: Điền kinh - Trần Thị Nhi Yến kết thúc vòng loại 100m nữ với thời gian 11 giây 59.

19h40: Điền kinh - Theo thông tin từ Ban tổ chức ASIAD 19, ở nội dung 400m nữ, vận động viên Thục Anh của Việt Nam cũng sẽ góp mặt ở chung kết.

Vận động viên sinh năm 2005 là 1 trong 2 người (cùng vận động viên Uzbekistan) có kết quả vòng loại tốt nhất sau 2 người về đầu ở mỗi lượt vòng loại.

Như vậy, thể thao Việt Nam sẽ có 2 vận động viên thi chung kết nội dung này là Thục Anh và Minh Hạnh.

19h33: Bơi - Huy Hoàng giành huy chương đồng nội dung 400m tự do nam. Kình ngư của Việt Nam xuất phát chậm và có thời điểm tụt về cuối cuộc đua, tuy nhiên, trong 150m cuối, anh đã có cú bứt tốc xuất sắc, vượt qua từng đối thủ và chỉ về đích sau 2 đối thủ người Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thành tích của Huy Hoàng là 3 phút 49 giây 16. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của kình ngư sinh năm 2000 tại ASIAD 19.

Vào lúc 19h21, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi chung kết 400m tự do nam. Kết quả của Huy Hoàng tại vòng loại là 3 phút 53 giây 04.

Anh sẽ đua với các vận động viên Trung Quốc (2 người), Nhật Bản (2), Hàn Quốc (1), Malaysia (1), Singapore (1).

18h56: Bơi - Võ Thị Mỹ Tiên về thứ 7/8 vận động viên thi chung kết nội dung 800m tự do nữ với thời gian 8 phút 59 giây 16. Kết quả này không tốt bằng tại SEA Games 32 (8 phút 56 giây 07).

18h19: Điền kinh - Minh Hạnh về thứ hai ở lượt chạy vòng loại thứ ba với thành tích 53 giây 49, giành suất vào chạy chung kết nội dung 400m nữ.

18h12: Điền kinh - Ánh Thục về thứ ba ở lượt chạy của mình với thời gian 55 giây 00. Đây là thành tích tốt nhất của vận động viên 18 tuổi trong năm 2023.

Vào lúc 18h08, Hoàng Thị Ánh Thục sẽ chạy ở lượt 2 vòng loại 400m nữ. Thành tích cá nhân tốt nhất của Ánh Thục là 54 giây 64.

Sau đó, vào lúc 18h16, Hoàng Thị Minh Hạnh chạy ở lượt 3. Thành tích tốt nhất của Minh Hạnh là 54 giây 70.

Vận động viên Lê Thanh Tùng không giành huy chương tại nội dung xà đơn nam. Ảnh: Bùi Lượng
Vận động viên Lê Thanh Tùng không giành huy chương tại nội dung xà đơn nam. Ảnh: Bùi Lượng

17h40: Thể dục dụng cụ - Ở chung kết nội dung xà đơn nam, Lê Thanh Tùng đạt 13.166 điểm, xếp 7/8 vận động viên tham gia tranh tài. Huy chương vàng và bạc thuộc về các vận động viên chủ nhà Trung Quốc. Vận động viên người Nhật Bản giành huy chương đồng.

16h40: Bóng bàn - Cặp Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú bị loại từ vòng 1/8 đôi nam sau khi để thua 0-3 (7-11, 6-11, 5-11) trước đội Hàn Quốc.

16h10: Đấu kiếm - Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Hoàng Nhật Nam để thua 26-45 trước Uzbekistan ở tứ kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam, lỡ cơ hội giành huy chương.

15h20: Thể thao điện tử - Sau khi dẫn trước ở ván 1, đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam đã thua ngược chủ nhà Trung Quốc 1-2 trong trận tranh huy chương đồng Liên minh Huyền thoại.

14h30: Thể dục dụng cụ - Trịnh Hải Khang đứng cuối trong 8 vận động viên thi chung kết nhảy chống với 13.716 điểm. Các vận động viên của Nhật Bản, Iran và Malaysia lần lượt giành huy chương vàng, bạc, đồng.

13h40: Đấu kiếm - Đấu kiếm Việt Nam có đại diện đầu tiên vào tứ kết tại ASIAD 19. Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam thắng Philippines 45-29 ở vòng 1/8 kiếm ba cạnh đồng đội nam, giành vé vào tứ kết.

3 vận động viên của Việt Nam sẽ đấu với Kazakhstan để tranh suất vào bán kết.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã hoàn thành phần thi của mình. Ảnh: Bùi Lượng
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã hoàn thành phần thi của mình. Ảnh: Bùi Lượng

11h00: Bắn súng - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh không giành huy chương ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Cô xếp hạng thứ 6 chung cuộc với 156,2 điểm. Huy chương vàng và bạc ở nội dung này thuộc về 2 vận động viên Ấn Độ.

10h40: Bơi - Nguyễn Huy Hoàng vào chung kết nội dung 400m tự do nam. Thành tích của anh ở vòng loại là 3 phút 53 giây 04, xếp hạng 4. Trong khi đó, kình ngư Đỗ Ngọc Vinh xếp hạng 9, không vượt qua vòng loại. Chung kết nội dung này diễn ra lúc 19h20 hôm nay.

9h55: Esports - Đội Việt Nam thua Trung Quốc 0-2 tại bán kết Dream Three Kingdoms 2 (Mộng Tam Quốc) và sẽ thi đấu trận tranh huy chương đồng với đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Thái Lan.

Trịnh Thu Vinh có kết quả tốt và giành suất bắn chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Bùi Lượng
Trịnh Thu Vinh có kết quả tốt và giành suất bắn chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Bùi Lượng

9h25: Bắn súng - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ với vị trí thứ 4, xếp sau các vận động viên Trung Quốc và Pakistan. Chung kết nội dung này sẽ diễn ra vào lúc 10h30.

Hai xạ thủ khác là Nguyễn Thu Trang (hạng 22) và Nguyễn Thị Hường (hạng 39) dừng bước ở vòng loại.

Trong khi đó, đồng đội nữ Việt Nam cũng không thể giành huy chương khi đạt tổng điểm 1.714, xếp hạng 6.

9h15: Bơi - Phạm Thanh Bảo về thứ ba ở lượt 2 vòng loại 50m ếch nam với thời gian 28 giây 79.

9h10: Bơi - Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền hoàn thành vòng loại 50m bướm nữ với thời gian 28 giây 12 và 27 giây 89.

Trong ngày thi đấu hôm qua (28.9) tại ASIAD 19, huy chương vàng đã đến với Đoàn Thể thao Việt Nam với chiến thắng của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam.

Ngoài ra, Quang Huy cũng giành thêm một huy chương đồng khác cùng 2 đồng đội là Phan Công Minh và Lại Công Minh nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam.

1 huy chương bạc trong ngày thi đấu hôm qua thuộc về Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo môn Thể dục dụng cụ. Vào buổi tối, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương bạc nội dung 800m tự do nam, cũng đồng thời đạt chuẩn A để chính thức giành suất tham dự Olympic.

Tính đến hết ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, xếp thứ 15/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 11 môn: Bắn súng, Boxing, Bóng bàn, Bơi, Cờ tướng, Cờ vua, Đấu kiếm, Điền kinh, Thể thao điện tử, Golf, Thể dục dụng cụ.

Golf vẫn là môn thi đấu sớm nhất – từ 5h30. Ở môn Bắn súng, Trịnh Thu Vinh và các đồng đội Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thuỳ Trang sẽ thi đấu nội dung 10m súng hơi cá nhân nữ lúc 8h. Đây cũng là nội dung mang hy vọng huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở môn Bơi, từ 9h sáng, các kình ngư của Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại các nội dung 50m bướm nữ, 50m ếch nam, 200m ngửa nam, 400m tự do nam, 200m bướm nam.

Các vận động viên eSports sẽ thi đấu từ 8h. Trận tranh huy chương đồng nội dung Liên minh huyền thoại thi đấu lúc 13h chiều. Đặng Thanh Phê, Đỗ Duy Khánh, Lê Ngọc Vinh, Trần Đức Hiếu, Trần Duy Sang, Trần Quốc Hưng gặp đội chủ nhà Trung Quốc.

Một trong những hi vọng của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 là môn Cờ tướng, các VĐV Nguyễn Hoàng Yến, Lại Gia Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ thi đấu lúc 13h, vòng 2 nội dung đồng đội nam, nữ lúc 13h và vòng 3 lúc 18h.

Điền kinh cũng sẽ bắt đầu tranh tài từ hôm nay, với vòng loại nội dung 400m nữ lúc 18h08 với 2 vận động viên là Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh. Vòng loại nội dung 100m nữ, Trần Thị Yến Nhi, sẽ thi đấu lúc 20h07.

Ở môn Thể dục dụng cụ, Trịnh Hải Khang thi đấu nội dung nhảy chống nam, Lê Thanh Tùng thi đấu nội dung xà đơn nam lúc 13h30.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến ngày 28.9

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực truyền thông tại ASIAD 19 khi không có bản quyền truyền hình

NHÓM PV |

Tại ASIAD 19, bên cạnh công tác chuyên môn thì vấn đề truyền thông, lan toả hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng. Chương trình Góc nhìn thể thao số 130 sẽ có buổi trò chuyện với bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 29.9

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19: Việt Nam vươn lên thứ 15

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên, qua đó vươn lên thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Man City thất bại và ngày thứ Bảy buồn của thành Manchester

TAM NGUYÊN |

Man City đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Premier League trong mùa giải 2023-2024.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 30.9: Việt Nam xếp hạng 16

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào trong ngày thi đấu thứ 7 tại ASIAD 19.

Tin 20h: Nguyên nhân vụ giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê học sinh

Linh Trang - Đinh Hiệp |

Tin 20h ngày 30.9: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20; Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp; Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương; Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm;...

Ông Nguyễn Đình Khang gửi thư đến cán bộ, đoàn viên, người lao động ở Bến Tre

|

Ngày 3 và ngày 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã viết thư chúc mừng gửi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Bến Tre. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Tìm bị hại trong vụ Vạn Thịnh Phát lừa đảo trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vạn Thịnh Phát và các công ty đã có hành vi gian dối, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỉ đồng để bán cho nhà đầu tư.

Nỗ lực truyền thông tại ASIAD 19 khi không có bản quyền truyền hình

NHÓM PV |

Tại ASIAD 19, bên cạnh công tác chuyên môn thì vấn đề truyền thông, lan toả hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng. Chương trình Góc nhìn thể thao số 130 sẽ có buổi trò chuyện với bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 29.9

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19: Việt Nam vươn lên thứ 15

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên, qua đó vươn lên thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.