Trên mạng xã hội Hàn Quốc: U23 Việt Nam là từ khóa hot nhất

Bích Hà |

Trên mạng xã hội lớn nhất Hàn Quốc, “U23 Việt Nam” đang là từ khóa hot nhất. Truyền thông Thái Lan cũng ca ngợi đội tuyển U23 Việt Nam là những “chiến binh áo đỏ”.

Ngay sau khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan kết thúc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in viết trên trang cá nhân: “Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành á quân trong giải đấu bóng đá do AFC tổ chức.

Hình ảnh các cầu thủ cống hiến hết mình thi đấu giữa trời mưa tuyết đã cho chúng ta thấy tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết. Chỉ ba tháng ngắn đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, ông đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới ở Châu Á.

Người dân Hàn Quốc rất vui mừng trước công lao của huấn luyện viên Park.

Cá nhân tôi còn thấy phấn khởi vì tình hữu nghị Việt - Hàn lại càng thêm gắn bó hơn nhờ công của ông Park Hang-seo. Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng tới thành công của HLV Park và đội tuyển bóng đá Việt Nam”.

 
U23 Việt Nam là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Ảnh: AFC 

Hiện trên mạng xã hội Naver – trang mạng lớn nhất Hàn Quốc, lượng người tìm kiếm từ khóa "U23 Việt Nam" tăng đột biến, nằm trong nhóm những từ khóa hot nhất.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam thực sự là những người hùng, những chiến binh áo đỏ.

"Tôi đã theo chân các bạn từ những ngày đầu ở Trung Quốc. Thắng thua lúc này không còn quan trọng nữa, bởi các bạn đã làm quá tốt. Hãy gạt nước mắt để hướng tới tương lai, vì các bạn còn rất trẻ, con đường phía trước còn rất dài”- một người hâm mộ Hàn Quốc bình luận.

Trên trang thể thao Thairath của Thái Lan cũng vừa có bài viết rất xúc động ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam, dù đội bóng của chúng ta không giành được chức vô địch.

Tác giả bài viết trên Thairath chia sẻ đã được thưởng thức một trận đấu rất nhiều cảm xúc. U23 Việt Nam đã làm tốt ngoài sức tưởng tượng khi thi đấu với một đội bóng chơi ổn định và hay nhất giải đấu.

U23 Uzbekistan đã chiến thắng dễ dàng Nhật Bản và Hàn Quốc với những tỉ số đậm, nhưng đã có một trận đấu khó khăn, thắng nhọc nhằn trước U23 Việt Nam – một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á – luôn được xem là “vùng trũng” của bóng đá.

“Vâng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên của khu vực ASEAN lọt vào trận chung kết ở giải đấu tầm châu lục. Tôi phải nhấn mạnh điều này. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất tự hào khi đội tuyển của họ phát triển, có bước tiến vượt bậc. Nhưng tôi tin rằng đây là một thách thức mới. Bởi vì bóng đá là để đi tiếp.

Đây là một khởi đầu tuyệt vời của U23 Việt Nam, nhưng tương lại là những giải đấu ở khu vực, đừng để người hâm mộ của các bạn thất vọng. Đừng chú ý đến chiến thắng và đứng yên ở đó. Hãy bước tiếp đến tương lai” – tờ Thairath bình luận.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Hàn Quốc ca ngợi chiến công đỉnh cao Châu Á của U23 Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở giải U23 Châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng đội tuyển và huấn luyện viên Park Hang-seo.

Truyền thông Châu Á tiếc nuối khi Quang Hải trượt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”

Bích Hà |

“Đây là giải đấu của Quang Hải”, “Quang Hải có cái chân trái rất thần sầu”, “Tại sao không phải là Quang Hải”, “Số 7 của U23 Uzbekistan là ai vậy?”… Đây là những phản ứng của truyền thông quốc tế khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất không gọi tên tiền vệ của U23 Việt Nam.

AFC bất công với Quang Hải khi “tặng” danh hiệu Cầu thủ xuất sắc cho Xamrobekov

ĐÌNH THẢO |

Không phải Quang Hải của U23 Việt Nam được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 Châu Á 2018, thay vào đó là tiền vệ Xamrobekov của U23 Uzbekistan.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Tổng thống Hàn Quốc ca ngợi chiến công đỉnh cao Châu Á của U23 Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở giải U23 Châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng đội tuyển và huấn luyện viên Park Hang-seo.

Truyền thông Châu Á tiếc nuối khi Quang Hải trượt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”

Bích Hà |

“Đây là giải đấu của Quang Hải”, “Quang Hải có cái chân trái rất thần sầu”, “Tại sao không phải là Quang Hải”, “Số 7 của U23 Uzbekistan là ai vậy?”… Đây là những phản ứng của truyền thông quốc tế khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất không gọi tên tiền vệ của U23 Việt Nam.

AFC bất công với Quang Hải khi “tặng” danh hiệu Cầu thủ xuất sắc cho Xamrobekov

ĐÌNH THẢO |

Không phải Quang Hải của U23 Việt Nam được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 Châu Á 2018, thay vào đó là tiền vệ Xamrobekov của U23 Uzbekistan.