Toàn cảnh 10 đội đua trước mùa giải F1 năm 2023

TAM NGUYÊN |

10 đội đua có gì và sẵn sàng thế nào cho mùa giải F1 2023 kéo dài tới 23 chặng?

Đội Red Bull

Xe: RB19; Động cơ: Red Bull; Đội trưởng: Christian Horner; Ra mắt: Australia 2005; Số chặng: 347; Danh hiệu: 5; Mùa trước: Hạng nhất.

Sau chức vô địch năm ngoái, Red Bull với chiếc xe mới một lần nữa bước vào mùa giải với tư cách ứng viên vô địch. Lợi thế tốc độ là điểm mạnh nhất của họ.

Max Verstappen (Hà Lan, 25 tuổi) – Số xe: 1; Ra mắt: Australia 2015; Thắng chặng: 35; Giành poles: 20; Danh hiệu: 2; Vô địch mùa trước.

Rất yên tâm và thoải mái khi chạy thử, nhà vô địch thế giới rõ ràng rất tin tưởng vào chiếc xe đã được trau chuốt và có thể vượt qua giới hạn.

Tay đua người Hà Lan thể hiện sự trưởng thành và khả năng kiểm soát cực kỳ ấn tượng.

Sergio Perez (Mexico, 33 tuổi) – Số xe: 11; Ra mắt: Australia 2011; Thắng chặng: 4; Giành poles: 1; Thành tích tốt nhất: Hạng 3; Mùa trước: Hạng 3.

Giành được 2 chiến thắng mặc dù phải vật lộn với chiếc xe được thiết kế theo phong cách của Verstappen. Perez tin rằng mình phù hợp hơn với mô hình xe mới.

Đội Ferrari

Xe: SF-23; Động cơ: Ferrari; Đội trưởng: Frédéric Vasseur; Ra mắt: Monaco 1950; Số chặng: 1.052; Danh hiệu: 16; Mùa trước: Hạng 2.

Sự lạc quan đã trở thành sự thất vọng vào năm ngoái với lỗi kỹ thuật, chiến lược và sai sót của các tay đua khiến Scuderia phải khắc phục để thách thức danh hiệu. Một nhiệm vụ to lớn cho ông chủ mới Vasseur nhưng ít nhất họ cũng có một chiếc xe tốt để làm việc.

Charles Leclerc (Monaco, 25 tuổi) – Số xe: 16; Ra mắt: Australia 2018; Thắng chặng: 5; Giành poles: 18; Thành tích tốt nhất: Hạng 2; Mùa trước: Hạng 2.

Năm ngoái khởi đầu tốt nhưng thiếu ổn định, đặc biệt là trong một lỗi không đáng có, anh bị loại ở Pháp. Không nghi ngờ gì về khả năng và không ngại tham gia cuộc chiến với Verstappen, nếu Ferrari có những điều kiện tốt.

Carlos Sainz Jr (Tây Ban Nha, 28 tuổi) – Số xe: 55; Ra mắt: Australia 2015; Thắng chặng: 1, Giành poles: 3; Thành tích tốt nhất: Hạng 5; Mùa trước: Hạng 5.

Với Ferrari, tay đua người Tây Ban Nha sẽ tìm cách giữ phong độ nhất quán hơn. Có chiến thắng chặng đầu tiên mùa trước và ngày càng tự tin hơn.

Đội Mercedes

Xe: W14; Động cơ: Mercedes; Đội trưởng: Toto Wolff; Ra mắt: Pháp 1954; Số chặng: 271; Danh hiệu: 8; Mùa trước: hạng 3.

Tốc độ là phần hụt của Mercedes so với Red Bull và Ferrari mùa trước. Với chương trình phát triển mạnh mẽ, họ hy vọng chiếc xe mùa này sẽ được giải phóng.

Lewis Hamilton (Anh, 38 tuổi) - Số xe: 44; Ra mắt: Australia 2007; Thắng chặng: 103; Giành poles: 103; Danh hiệu: 7; Mùa trước: Hạng 6.

Tay đua 7 lần vô địch thế giới đã rất cố gắng trong mùa giải 2022, dù gặp rắc rối với chiếc xe. Vẫn có động lực cao, nếu Ferrari đảm bảo các điều kiện, Hamilton chắc chắn sẽ chiến đấu và khó bị đánh bại hơn bao giờ hết.

George Russell (Anh, 25 tuổi) - Số xe: 63; Ra mắt: Australia 2019; Thắng chặng: 1; Giành poles: 1; Thành tích tốt nhất: Thứ 4; Mùa trước: Hạng 4.

Cực kỳ ấn tượng trong mùa giải đầu tiên cho Mercedes, ngay cả với một chiếc xe khá tệ. Chiến thắng đầu tiên là phần thưởng xứng đáng và Russell tràn đầy tự tin để cạnh tranh.

Đội Alpine

Xe: A523; Động cơ: Renault; Đội trưởng: Otmar Szafnauer; Ra mắt: Bahrain 2021; Số chặng: 44; Thành tích tốt nhất: Hạng 4; Mùa trước: Hạng 4.

Esteban Ocon (Pháp, 26 tuổi) – Số xe: 31; Ra mắt: Bỉ 2016; Thắng chặng: 1, Giành poles: 0; Thành tích tốt nhất vòng loại: Hạng 3; Thành tích tốt nhất: Hạng 8; Mùa trước: Hạng 8.

Pierre Gasly (Pháp, 27 tuổi) – Số xe: 10; Ra mắt: Malaysia 2017; Thắng chặng: 1; Giành poles 0; Thành tích vòng loại tốt nhất: hạng 2; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 7; Mùa trước: Hạng 14.

Đội McLaren

Xe: MCL60; Động cơ: Mercedes; Đội trưởng: Andrea Stella; Ra mắt: Monaco 1966; Số chặng: 924; Danh hiệu: 8; Mùa trước: Hạng 5.

Lando Norris (Anh, 23 tuổi) – Số xe: 4; Ra mắt: Australia 2019; Thắng chặng: 0; Thành tích chặng tốt nhất: hạng 2; Giành poles: 1; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 6; Mùa trước: Hạng 7.

Oscar Piastri (Australia, 21 tuổi) – Số xe: 81; Mùa giải ra mắt – mùa trước là tay đua dự phòng của Alpine, Vô địch F2 năm 2021.

Đội Alfa Romeo

Xe: C43; Động cơ: Ferrari; Đội trưởng: Alessandro Alunni Bravi/Andreas Seidl (CEO); Ra mắt: Anh 1950; Số chặng: 192; Thành tích tốt nhất: Hạng 6; Mùa trước: Hạng 6.

Valtteri Bottas (Phần Lan, 33 tuổi) – Số xe: 77; Ra mắt: Australia 2013; Thắng chặng: 10; Giành poles: 20; Thành tích tốt nhất: Hạng 2; Mùa trước: Hạng 10.

Zhou Guanyu (Trung Quốc, 23 tuổi) – Số xe: 24; Ra mắt: Bahrain 2022; Thành tích chặng tốt nhất: 8; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 18; Mùa trước: Hạng 18.

Đội Aston Martin

Xe: AMR23; Động cơ: Mercedes; Đội trưởng: Mike Krack; Ra mắt: Hà Lan 1959; Số chặng: 49; Thành tích tốt nhất: Hạng 7; Mùa trước: Hạng 7.

Fernando Alonso (Tây Ban Nha, 41 tuổi) – Số xe: 14; Ra mắt: Australia 2001; Thắng chặng: 32; Giành poles: 22; Danh hiệu: 2; Mùa trước: Hạng 9.

Lance Stroll (Canada, 24 tuổi) – Số xe: 18; Ra mắt: Australia 2017; Thành tích chặng tốt nhất: hạng 3; Giành poles: 1; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 11.

Đội Haas

Xe: VF-23; Động cơ: Ferrari; Đội trưởng: Guenther Steiner; Ra mắt: Australia 2016; Số chặng: 144; Thành tích tốt nhất: Hạng 5; Mùa trước: Hạng 8.

Kevin Magnussen (Đan Mạch, 30 tuổi) – Số xe: 20; Ra mắt: Australia 2014; Thành tích chặng tốt nhất: Hạng 2; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 9; Mùa trước: Hạng 13.

Nico Hülkenberg (Đức, 35 tuổi) – Số xe: 27; Ra mắt: Bahrain 2010; Thành tích chặng tốt nhất: Hạng 4; Giành poles: 1; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 7.

Đội AlphaTauri

Xe: AT04; Động cơ: Red Bull; Đội trưởng: Franz Tost; Ra mắt: Áo 2020; Số chặng: 61; Thành tích tốt nhất: Hạng 6; Mùa trước: Hạng 9.

Yuki Tsunoda (Nhật Bản, 22 tuổi) – Số xe: 22; Ra mắt: Bahrain 2021; Thành tích chặng tốt nhất: Hạng 4; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 14; Mùa trước: Hạng 17.

Nyck De Vries (Hà Lan, 28 tuổi) – Số xe: 45; Ra mắt: Italia 2022; Thành tích chặng tốt nhất: Hạng 9; Thành tích mùa giải tốt nhất: Hạng 21; Mùa trước: Hạng 21.

Đội Williams

Xe: FW45; Động cơ: Mercedes; Đội trưởng: James Vowles; Ra mắt: Tây Ban Nha 1977; Số chặng: 788; Danh hiệu: 9; Mùa trước: 10.

Alexander Albon (Thái Lan, 26 tuổi) – Số xe: 23; Ra mắt: Australia 2019; Thành tích chặng tốt nhất: hạng 3; Thành tích mùa giải tốt nhất: hạng 7; Mùa trước: hạng 19.

Logan Sargeant (Mỹ, 22 tuổi) – Số xe: 2; Mùa giải ra mắt; Mùa trước: Hạng 4 tại F2.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5 tay đua được chú ý trên đường đua xe F1 mùa giải 2023

TAM NGUYÊN |

Cuối tuần này, đường đua xe F1 mùa giải 2023 sẽ nóng trở lại, với màn khởi tranh tại Bahrain.

Đường đua F1 Mỹ Đình hoang tàn sau hơn 3 năm bị "đóng băng"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Sau hơn 3 năm bị lãng quên, đường đua F1 Mỹ Đình nay tràn ngập rác, một số cột đèn, bốt điện đã hư hỏng, xuống cấp,...

Từ F1 đến Ronaldo: Saudi Arabia đổ hàng tỉ USD vào thể thao ra sao?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Al Nassr bất ngờ có được siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo là thương vụ mới nhất trong một chuỗi các hoạt động, sự kiện thể thao ở nhiều môn mà giới chủ Saudi Arabia đã bỏ ra hàng tỉ USD để nâng cao vị thế quốc gia.

Xoá sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao

Vân Trang |

Từ năm học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên, chất lượng cao.

Cháy trạm xăng Indonesia ngay sát khu dân cư đông đúc, 13 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Các quan chức Indonesia kêu gọi điều tra và kiểm toán các cơ sở của công ty năng lượng nhà nước Pertamina sau vụ cháy tại cơ sở lưu trữ của công ty này khiến 13 người thiệt mạng.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.

Khi 450 tỉ của Trấn Thành trở thành động lực cho ông trùm Phước Sang

Mi Lan |

Trước khi tuyên bố phá sản, Phước Sang là “ông trùm” trong giới sản xuất phim, được mệnh danh “vua phim Tết” với nhiều dự án thắng lớn.

Cho người quen mượn ô tô, chủ xe bất ngờ bị gọi đến hiện trường tai nạn

Văn Sỹ |

Theo chia sẻ của nhiều người, việc mượn xe cũng như cho mượn xe ô tô của người thân, bạn bè vẫn là một vấn đề khá tế nhị mà cả người mượn, người cho mượn cần cân nhắc để tránh những rắc rối và đôi khi có thể dẫn đến sứt mẻ tình cảm.

5 tay đua được chú ý trên đường đua xe F1 mùa giải 2023

TAM NGUYÊN |

Cuối tuần này, đường đua xe F1 mùa giải 2023 sẽ nóng trở lại, với màn khởi tranh tại Bahrain.

Đường đua F1 Mỹ Đình hoang tàn sau hơn 3 năm bị "đóng băng"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Sau hơn 3 năm bị lãng quên, đường đua F1 Mỹ Đình nay tràn ngập rác, một số cột đèn, bốt điện đã hư hỏng, xuống cấp,...

Từ F1 đến Ronaldo: Saudi Arabia đổ hàng tỉ USD vào thể thao ra sao?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Al Nassr bất ngờ có được siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo là thương vụ mới nhất trong một chuỗi các hoạt động, sự kiện thể thao ở nhiều môn mà giới chủ Saudi Arabia đã bỏ ra hàng tỉ USD để nâng cao vị thế quốc gia.