Đường đua F1 Hà Nội chính thức được khởi công

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 20.3, đường đua công thức 1 Hà Nội (F1 Hà Nội) chính thức được khởi công, sự kiện khởi đầu cho giải đua số 1 thế giới sẽ diễn ra vào tháng 4.2020.

Đường đua F1 Hà Nội và các khu chức năng được triển khai trên tổng diện tích 88ha, gồm phần thuộc khuôn viên của Khu LHTTQG Mỹ Đình và một phần đường giao thông công cộng.

Đường đua Hà Nội - Việt Nam là đường đua thứ 3 đua trên đường phố, là một phần trong hệ thống Giải đua xe F1 vô địch thế giới. Cấu trúc đường đua dài 5.565 km được thiết kế bởi Tập đoàn Tilke (Đức), gồm 22 góc cua kinh điển được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất thế giới như Đức, Monaco và Nhật Bản….

Đặc biệt, F1 Hà Nội sẽ là nơi duy nhất cho phép các tay đua vừa phô diễn tốc độ trên đoạn đường thẳng chạy dài như trong đường đua chuyên nghiệp, vừa thể hiện kỹ năng siêu việt tại các góc cua lắt léo đặc trưng của một đường đua trong phố, tạo nên một trong những chặng đua kịch tính và thách thức nhất.

Theo đó, đường đua F1 tại Hà Nội sẽ có cấu trúc 1/2 là đường giao thông độ thị, phần còn lại là đường thiết kế dành riêng để phục vụ giải. Việc tổ chức giải đua yêu cầu phải ngăn đường do đó dự kiến sẽ có tác động đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong 4 - 5 ngày trước và trong giải đua. Sau đó, sẽ lưu thông cho người dân đi lại bình thường.

 
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khởi công Đường đua F1 Hà Nội. Ảnh: Long Nam

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng: “Sau sự kiện công bố chính thức Hà Nội  - Việt Nam đăng cai giải đua xe F1, việc đường đua F1 Hà Nội chính thức được khởi công đánh dấu mốc của chặng tiếp theo trong quá trình chúng ta đang đi đến đích sự kiện chính thức vào tháng 4.2020.

Sự độc đáo, khác biệt của đường đua trên phố sẽ thách thức các tay đua hàng đầu trên thế giới. Một công trình hiện đại sẽ xuất hiện giữa vẻ cổ kính, kết hợp với yếu tố lịch sử, văn hoá của TP.Hà Nội sẽ tạo ra sức hấp dẫn, sáng tạo. Đây sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh, văn hoá, du lịch của Hà Nội – Việt Nam ra thế gưới, thu hút đầu tư, công nghệ...”.

Ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) khẳng định sẽ cam kết hỗ trợ tuyệt đối để Hà Nội có thể tổ chức thành công Giải đua xe F1.

"Với sự khởi đầu tích cực này, tôi tin rằng các môn thể thao khác như đua xe drifting hay đua xe đạp dạng nhỏ karting cũng sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư xứng đáng từ xã hội, và sẽ được tổ chức một cách chính thức dưới sự bảo trợ củ FIA"- ông  Jean Todt  phát biểu.

Dự kiến, toàn bộ các hạng mục của Đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ được hoàn tất vào tháng 3.2020. Từ tháng 4.2020, Hà Nội – Việt Nam sẽ chính thức trở thành 1 trong 22 địa điểm trên thế giới tổ chức Giải đua xe F1.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Quán cafe chiếu trận U23 VN ở vòng loại U23 châu Á sẽ phải trả tiền

HOÀI ĐAN |

Những quán cafe chiếu các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ phải trả tiền.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế, du lịch nhờ đăng cai F1

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.3, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) cho rằng việc Hà Nội đăng cai Giải đua ôtô công thức 1 (F1) sẽ mang đến những lợi ích lớn về kinh tế, du lịch.

Mối lương duyên 1 tỷ đô Hà Nội và F1

Anh Đào |

Forbes ước tính, việc tổ chức 1 vòng đua đường phố F1 trong vòng 10 năm có thể khiến các thành phố tốn gần 1 tỷ USD. Nếu “thuận buồm xuôi gió” và F1 đến Hà Nội vào 2020 thì Thủ đô cũng không phải là ngoại lệ. Hà Nội sẽ được gì trong “mối lương duyên” này?

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Quán cafe chiếu trận U23 VN ở vòng loại U23 châu Á sẽ phải trả tiền

HOÀI ĐAN |

Những quán cafe chiếu các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ phải trả tiền.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế, du lịch nhờ đăng cai F1

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.3, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) cho rằng việc Hà Nội đăng cai Giải đua ôtô công thức 1 (F1) sẽ mang đến những lợi ích lớn về kinh tế, du lịch.

Mối lương duyên 1 tỷ đô Hà Nội và F1

Anh Đào |

Forbes ước tính, việc tổ chức 1 vòng đua đường phố F1 trong vòng 10 năm có thể khiến các thành phố tốn gần 1 tỷ USD. Nếu “thuận buồm xuôi gió” và F1 đến Hà Nội vào 2020 thì Thủ đô cũng không phải là ngoại lệ. Hà Nội sẽ được gì trong “mối lương duyên” này?