Tạm chia tay ĐT Việt Nam, Trọng Hoàng về làm đám cưới

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Trọng Hoàng đã được HLV Park Hang-seo đồng ý cho rời ĐTQG để về tổ chức đám cưới vào ngày 25.10 tới đây.

Ngay sau khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã gửi đơn lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo xin phép tạo điều kiện để trở về Nghệ An tổ chức đám cưới vào ngày 25.10.

Thấu hiểu hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đồng ý để Trọng Hoàng trở về nhà vào sáng 23.10, sau khi tuyển Việt Nam đá xong trận đấu giao hữu đầu tiên gặp CLB Incheon United chiều 22.10.

Trước đó, dù biết trước kế hoạch của Trọng Hoàng nhưng HLV trưởng Park Hang-seo vẫn mang theo tiền vệ này sang tập huấn tại Hàn Quốc để tạo sự bắt nhịp với đội tuyển.

HLV Park Hang-seo đã đồng ý để tiền vệ của FLC Thanh Hóa về quê tổ chức đám cưới, và sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam vào ngày 30.10. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo đã đồng ý để tiền vệ của FLC Thanh Hóa kết thúc sớm chuyến tập huấn ở Hàn Quốc để về quê tổ chức đám cưới, và sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam vào ngày 30.10. Ảnh: H.A

Sau đám cưới, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hoá sẽ hội quân trở lại cùng các đồng đội khi ĐT Việt Nam trở về nước vào ngày 30.10.

Trong buổi tập hôm nay 19.10, BHL đã gia tăng cường độ vận động cho các cầu thủ với các bài tập bổ trợ về sức mạnh, sức bền và tốc độ. Các giáo án đều được tính toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, đặc biệt trong thời điểm các cầu thủ vừa mới kết thúc mùa giải tại cấp CLB.

Trợ lý Lee Young Jin được cử đi theo dõi trận đấu giao hữu giữa Malaysia và Kyrgyzstan hôm 16.10, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã có mặt tại Paju để hỗ trợ HLV trưởng Park Hang-seo.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HLV Mai Đức Chung "tiếc đứt ruột" vì "trọng pháo" Trọng Hoàng rời ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Chấn thương cơ đùi khiến Trọng Hoàng cần hơn 1 tuần hồi phục nên không thể góp mặt trận đấu quyết định với Campuchia và khiến HLV Mai Đức Chung tiếc nuối.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

HLV Mai Đức Chung "tiếc đứt ruột" vì "trọng pháo" Trọng Hoàng rời ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Chấn thương cơ đùi khiến Trọng Hoàng cần hơn 1 tuần hồi phục nên không thể góp mặt trận đấu quyết định với Campuchia và khiến HLV Mai Đức Chung tiếc nuối.