Sau 2 ngày tập trung ĐTQG, Trọng Hoàng phải tập riêng vì căng cơ đùi. Chấn thương của cầu thủ này dính ở trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Hải Phòng vòng 20 Toyota V.League 2017.
Theo chẩn đoán ban đầu, anh có thể quay lại tập luyện sau khi nghỉ khoảng 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên, chấn thương của cầu thủ này nặng hơn dự kiến nên HLV Mai Đức Chung quyết định cho Hoàng về CLB điều trị.
HLV Mai Đức Chung cho biết, sẽ không gọi bổ sung thay thế. Bởi trước đó, ông cũng đã bổ sung 2 cái tên là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương) và Nguyễn Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa). Với vị trí tiền vệ cánh, ĐT Việt Nam cũng có nhiều lựa chọn.
Theo HLV Mai Đức Chung, mất Trọng Hoàng là một tổn thất với sức mạnh của ĐT Việt Nam. Đây là cầu thủ được xây dựng như là thứ vũ khí trên hàng công, bởi kinh nghiệm, sức mạnh và tốc độ.
Ở trận lượt đi với Campuchia, Trọng Hoàng chính là người có pha nhả bóng để Văn Quyết mở tỷ số. 2 cầu thủ lớn tuổi là trụ cột của ĐT Việt Nam này đều chơi rất hay, có những đóng góp trực tiếp trong chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn đó.
Ở thời điểm khó khăn nhất khi bị ép sân, 2 vị trí trên sân đau chân chỉ đứng cho đủ là Huy Hùng và Hoàng Thịnh do hết quyền thay người, chính khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, dám cầm bóng của tiền vệ này giúp ĐT Việt Nam chống đỡ được áp lực từ phái đối thủ trước khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.
Không có Trọng Hoàng bên cánh phải, HLV Mai Đức Chung buộc phải tính phương án 2 khi sử dụng Đinh Thanh Trung, Văn Toàn hoặc Nghiêm Xuân Tú cho vị trí tiền vệ biên phải.