Sân Thanh Hóa “khoác áo mới”, đủ điều kiện tổ chức các giải bóng quốc gia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau một thời gian cải tạo và trồng cỏ, sân vận động (SVĐ) Thanh Hóa đã “khoác áo mới”, đảm bảo các điều kiện, đạt chuẩn để tổ chức các giải bóng đá quốc gia năm 2022.

Theo đó, sau một thời gian thi công, sơn sửa và thay toàn bộ mặt cỏ, SVĐ Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành. Ngay sau đó, đoàn công tác của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã về tận nơi để kiểm tra, đánh giá các tiêu chí và cơ sở vật chất.

Sân vận động Thanh Hóa trong diện mạo mới. Ảnh: M.C
Sân vận động Thanh Hóa trong diện mạo mới. Ảnh: M.C

Cụ thể, VPF kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, mặt sân thi đấu, khu vực kỹ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng, hàng rào, cửa ra vào, khu vực khán đài; hệ thống đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy…

Cùng với đó, VPF cũng tiến hành kiểm tra kỹ các phòng chức năng truyền hình, điều hành, họp báo, phòng thay đồ hai đội bóng, phòng trọng tài… có đáp ứng được yêu cầu của quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên sân được đâu tư, nâng cấp.
Hệ thống đèn chiếu sáng trên sân được đâu tư, nâng cấp.

Qua kiểm tra, đoàn công tác VPF đánh giá các hạng mục tu sửa của SVĐ Thanh Hóa khá tốt, khi thay thế hoàn toàn mặt cỏ sân và nâng cấp các hạng mục trước đây chưa đáp ứng tốt. Việc đầu tư, sửa sang của Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Ngoài ra, VPF cũng làm việc với đại diện của đội bóng Đông Á Thanh Hóa về các phương án phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm đảm bảo các trận đấu của mùa giải quốc gia 2022, tổ chức trên sân Thanh Hóa được diễn ra an toàn, hiệu quả.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thi công “rùa bò”, sân vận động Đà Lạt xây 8 năm vẫn ngổn ngang

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP.Đà Lạt xây dựng gần 8 năm qua nhưng chưa thể khai thác đi vào sử dụng. Đại diện nhà đầu tư giải thích việc thi công chậm trễ là do dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn và do thời tiết mưa bão.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chờ phê duyệt đề án để được "giải cứu"

Trần Tuấn |

Phó giám đốc Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết nếu "Đề án khai thác tài sản công" được thông qua, đơn vị sẽ có nguồn thu ổn định, bền vững giúp chăm sóc, cải tạo chất lượng sân và chi trả lương cho người lao động.

Sân vận động sức chứa 22.000 chỗ bỏ hoang nhiều năm đang được cải tạo lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sân vận động Ninh Bình được đầu tư với sức chứa 22.000 chỗ ngồi. Sau thời gian dài bị bỏ hoang, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Tỉnh Ninh Bình đang tiến hành cho sửa chữa, cải tạo lại và sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thi công “rùa bò”, sân vận động Đà Lạt xây 8 năm vẫn ngổn ngang

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP.Đà Lạt xây dựng gần 8 năm qua nhưng chưa thể khai thác đi vào sử dụng. Đại diện nhà đầu tư giải thích việc thi công chậm trễ là do dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn và do thời tiết mưa bão.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chờ phê duyệt đề án để được "giải cứu"

Trần Tuấn |

Phó giám đốc Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết nếu "Đề án khai thác tài sản công" được thông qua, đơn vị sẽ có nguồn thu ổn định, bền vững giúp chăm sóc, cải tạo chất lượng sân và chi trả lương cho người lao động.

Sân vận động sức chứa 22.000 chỗ bỏ hoang nhiều năm đang được cải tạo lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sân vận động Ninh Bình được đầu tư với sức chứa 22.000 chỗ ngồi. Sau thời gian dài bị bỏ hoang, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Tỉnh Ninh Bình đang tiến hành cho sửa chữa, cải tạo lại và sẽ hoàn thành trong tháng 9 tới đây.