Thi công “rùa bò”, sân vận động Đà Lạt xây 8 năm vẫn ngổn ngang

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP.Đà Lạt xây dựng gần 8 năm qua nhưng chưa thể khai thác đi vào sử dụng. Đại diện nhà đầu tư giải thích việc thi công chậm trễ là do dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn và do thời tiết mưa bão.

Được khởi công từ cuối năm 2013 nhưng sau 8 năm xây dựng, sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP Đà Lạt vẫn còn nhiều ngổn ngang, chưa thể đưa vào sử dụng.
Được khởi công từ cuối năm 2013 nhưng sau 8 năm xây dựng, sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP.Đà Lạt vẫn còn nhiều ngổn ngang, chưa thể đưa vào sử dụng.
SVĐ thuộc công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng, tọa lạc tại đồi Thánh Mẫu, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt. Trung tâm có tổng diện tích 85 ha gồm: khu thể thao, khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trong đó, khu vực chính là khu thể thao có quy mô gần 31 ha,
SVĐ thuộc công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng, tọa lạc tại đồi Thánh Mẫu, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt. Trung tâm có tổng diện tích 85 ha gồm: khu thể thao, khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trong đó, khu vực chính là khu thể thao có quy mô gần 31 ha,
Sân vận động Đà Lạt thuộc công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng, tọa lạc tại đồi Thánh Mẫu, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt. Trung tâm Văn hóa Thể thao nói trên có tổng diện tích 85 ha gồm khu thể thao, khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trong đó, khu vực chính là khu thể thao có quy mô gần 31 ha.
đến nay sân vận động Đà Lạt đã hoàn thành 50% khối lượng công trình, giải ngân vốn đạt hơn 120 tỷ trên tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa hơn 26 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.
đến nay sân vận động Đà Lạt đã hoàn thành 50% khối lượng công trình, giải ngân vốn đạt hơn 120 tỷ trên tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa hơn 26 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn, dịch Covid-19 bùng phát, giá thành sắt thép đội giá quá cao... Dự kiến công trình hoàn thành trong quý I năm 2022” - đại diện lãnh đạo này cho hay.
Đến nay, sân vận động Đà Lạt đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công trình, giải ngân vốn đạt hơn 120 tỉ trên tổng vốn đầu tư 300 tỉ đồng, trong đó vốn xã hội hóa hơn 26 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.Theo giải thích của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn và cả thời tiết mưa kéo dài. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kế hoạch dự kiến, công trình hoàn thành trong quý I năm 2022.
Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Dự án Khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng trong đó các hạng mục công trình sân vận động Đà Lạt nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa thể thao. Ông Hiệp yêu cầu các ngành và đơn vị chủ đầu tưu đẩy nhanh tiến độ tổng thể dự án. Tuy vậy, từ sau chuyến thị sát, chỉ đạo vào giữa năm 2021 đến nay dự án vẫn tiếp tục ngổn ngang, chậm tiến độ...
Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Dự án Khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng trong đó các hạng mục công trình sân vận động Đà Lạt nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa thể thao. Ông Hiệp yêu cầu các ngành và đơn vị chủ đầu tưu đẩy nhanh tiến độ tổng thể dự án. Tuy vậy, từ sau chuyến thị sát, chỉ đạo vào giữa năm 2021 đến nay dự án vẫn tiếp tục ngổn ngang, chậm tiến độ...
Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Dự án Khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng trong đó các hạng mục công trình sân vận động Đà Lạt nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa thể thao. Ông Hiệp yêu cầu các ngành và đơn vị chủ đầu tưu đẩy nhanh tiến độ tổng thể dự án. Tuy vậy, từ sau chuyến thị sát, chỉ đạo vào giữa năm 2021 đến nay dự án vẫn tiếp tục ngổn ngang, chậm tiến độ...
Một góc dự án sân vận động Đà Lạt với cỏ mọc ung tùm, trang thiết bị thi công nằm ngổn ngang.
Một góc dự án sân vận động Đà Lạt với cỏ mọc ung tùm, trang thiết bị thi công nằm ngổn ngang.
Một góc dự án sân vận động Đà Lạt với cỏ mọc ung tùm, trang thiết bị thi công vứt lăn lóc.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Trượt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt, chính quyền di dời khẩn dân trong đêm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một vụ trượt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Đà Lạt. Vụ sạt lở đe dọa trực tiếp tới hàng 7 ngôi nhà dân xung quanh và các công trình khách sạn…

Căng sức phá đá, thông tuyến QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sạt lở trên Quốc lộ 27C đã làm khoảng 10.000m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông nối TP.Nha Trang - Đà Lạt bị tắc nhiều giờ liền. Sau những nỗ lực mở đường, đến sáng 12.11 đã nối lại lưu thông một làn xe cho các phương tiện qua lại.

Thuê đất không qua đấu giá, dự án King Palace Đà Lạt bị thu hồi

Hữu Long |

Lâm Đông - Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê nhà đất Dinh I, các biệt thự trên khuôn viên đất 1,86ha tại TP.Đà Lạt nhưng không qua đấu giá. Sau khi Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm, tỉnh Lâm Đồng mới đây quyết định chấm dứt hoạt động dự án này

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trượt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt, chính quyền di dời khẩn dân trong đêm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một vụ trượt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Đà Lạt. Vụ sạt lở đe dọa trực tiếp tới hàng 7 ngôi nhà dân xung quanh và các công trình khách sạn…

Căng sức phá đá, thông tuyến QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sạt lở trên Quốc lộ 27C đã làm khoảng 10.000m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông nối TP.Nha Trang - Đà Lạt bị tắc nhiều giờ liền. Sau những nỗ lực mở đường, đến sáng 12.11 đã nối lại lưu thông một làn xe cho các phương tiện qua lại.

Thuê đất không qua đấu giá, dự án King Palace Đà Lạt bị thu hồi

Hữu Long |

Lâm Đông - Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê nhà đất Dinh I, các biệt thự trên khuôn viên đất 1,86ha tại TP.Đà Lạt nhưng không qua đấu giá. Sau khi Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm, tỉnh Lâm Đồng mới đây quyết định chấm dứt hoạt động dự án này