Cảnh hoang tàn tại sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Được đầu tư xây dựng quy mô, hoành tráng, với đầy đủ các hạng mục, trang thiết bị nhằm phục vụ SEA Games 22. Sân vận động Ninh Bình có sức chứa 22.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, kể từ năm 2014 khi đội bóng chủ sân Xi măng The Vissai Ninh Bình giải thể, sân vận động này cũng trở nên hoang tàn, nhiều hạng mục công trình của sân đang xuống cấp, hư hỏng nặng.

Sân vận động Ninh Bình nằm giữa trung tâm thành phố Ninh Bình, sân được cải tạo, nâng cấp từ năm 2003 nhằm phục vụ cho SEA Games 22 tại Việt Nam. Ảnh: NT
Sân vận động Ninh Bình nằm giữa trung tâm thành phố Ninh Bình, sân được cải tạo, nâng cấp từ năm 2003 nhằm phục vụ cho SEA Games 22 tại Việt Nam. Ảnh: NT
Năm 2010, Sân vận động Ninh Bình trở thành sân nhà chính thức của CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình. Trong nhiều mùa giải, Sân vận động Ninh Bình được mệnh danh là một trong những “chảo lửa” sôi động nhất tại Giải V-League, cũng như nhiều trận cầu tâm điểm, các trận chung kết Cup Quốc gia hay Giải bóng đá Ninh Bình mở rộng. Ảnh: NT
Năm 2010, Sân vận động Ninh Bình trở thành sân nhà chính thức của CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình. Trong nhiều mùa giải, Sân vận động Ninh Bình được mệnh danh là một trong những “chảo lửa” sôi động nhất tại Giải V-League, cũng như nhiều trận cầu tâm điểm, các trận chung kết Cup Quốc gia hay Giải bóng đá Ninh Bình mở rộng. Ảnh: NT
Năm 2014 khi đội bóng Xi măng The Vissai Ninh Bình giải thể, sân vận động với sức chứa 22.000 chỗ ngồi này cũng dần đi vào quên lãng và trở nên hoang tàn. Ảnh: NT
Năm 2014, khi đội bóng Xi măng The Vissai Ninh Bình giải thể, sân vận động với sức chứa 22.000 chỗ ngồi này cũng dần đi vào quên lãng và trở nên hoang tàn. Ảnh: NT
Nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT
Nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT
Nhiều hàng ghế ngồi ở khán đài A đã bị gãy đổ và hư hỏng. Ảnh: NT
Nhiều hàng ghế ngồi ở khán đài A đã bị gãy đổ và hư hỏng. Ảnh: NT
Cửa kính ra vào khu nhà điều hành bị vỡ. Ảnh: NT
Cửa kính ra vào khu nhà điều hành bị vỡ. Ảnh: NT
Sau khi CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình giải thể, Sân vận động này được bàn giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình quản lý. Ảnh: NT
Sau khi CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình giải thể, Sân vận động này được bàn giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình quản lý. Ảnh: NT
Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: Từ năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình đã giao sân vân động trên cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không sử dụng nên sân đã bị xuống cấp. Ảnh: NT
Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình, từ năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình đã giao sân vân động trên cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không sử dụng nên sân đã bị xuống cấp. Ảnh: NT
“Việc tu sửa lại sân vận động trên là rất tốn kém, trong khi đó nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, hơn nữa Ninh Bình hiện tại chưa có đội bóng nên có sửa cũng không biết phục vụ vào mục đích gì” - đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình nói. Ảnh: NT
“Việc tu sửa lại sân vận động trên là rất tốn kém, trong khi đó nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, hơn nữa Ninh Bình hiện tại chưa có đội bóng nên có sửa cũng không biết phục vụ vào mục đích gì” - đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình nói. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho rằng: Để quản lý và khai thác có hiệu quả hơn, trong thời gian tới, sẽ xây dựng đề án sử dụng sân vận động theo hướng xã hội hóa, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, nhằm khai thác tới mức cao nhất công năng sử dụng của sân. Đồng thời, tạo nguồn kinh phí chủ động sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho rằng: Để quản lý và khai thác có hiệu quả hơn, trong thời gian tới, sẽ xây dựng đề án sử dụng sân vận động theo hướng xã hội hóa, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, nhằm khai thác tới mức cao nhất công năng sử dụng của sân. Đồng thời, tạo nguồn kinh phí chủ động sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh hoang tàn ở khu đất khiến Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cách chức

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025, vì có những vi phạm trong quản lý đất đai liên quan đến hai khu đất rộng 188ha xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương. Hiện nay 2 khu đất này, nơi thì bỏ hoang, nơi phải tạm dừng kinh doanh.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nhếch nhác, hoang tàn sau nhiều năm quy hoạch

Trần Kiều |

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được quy hoạch là một trong số những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Thế nhưng đến nay, công trình này đang rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác, mất đi giá trị kỳ vọng đề ra.

Cảnh hoang tàn tại Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, đi vào hoạt động được khoảng 1 năm rồi đóng cửa, nhếnh nhác, hoang tàn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cảnh hoang tàn ở khu đất khiến Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cách chức

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025, vì có những vi phạm trong quản lý đất đai liên quan đến hai khu đất rộng 188ha xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương. Hiện nay 2 khu đất này, nơi thì bỏ hoang, nơi phải tạm dừng kinh doanh.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nhếch nhác, hoang tàn sau nhiều năm quy hoạch

Trần Kiều |

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được quy hoạch là một trong số những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Thế nhưng đến nay, công trình này đang rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác, mất đi giá trị kỳ vọng đề ra.

Cảnh hoang tàn tại Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, đi vào hoạt động được khoảng 1 năm rồi đóng cửa, nhếnh nhác, hoang tàn.