“Quỷ đỏ” bẻ cựa “Gà trống”?

Việt Văn |

World Cup 2018 đầy bất ngờ, tại sao không thêm một bất ngờ nữa, để rồi World Cup kết thúc trong kịch tính trọn vẹn nếu Bỉ hoặc Croatia lên ngôi vương. “Những chú gà trống Gô loa” nhỉnh hơn, nhưng “những con quỷ đỏ” lại làm nên chiến tích oanh liệt nhất là tiễn biệt những vũ công Samba về nước, và không hề muốn chết trước cửa thiên đường!

2 năm trước, “Quỷ đỏ” đã gục ngã ở Euro vì huấn luyện viên bất tài. Nay thì khác, HLV Roberto Martinet là chiến lược gia tài ba với sự linh hoạt, uyển chuyển về chiến thuật đã đưa đội Bỉ đến hàng loạt chiến thắng.

Đội ngũ Bỉ lại kết hợp những danh thủ đang độ chín về tài năng như Hazard, nhạc trưởng của Chelsea hay Kevin De Bruyne, nhạc trưởng của Man xanh, cái tài của HLV là biết kết hợp 2 ngôi sao lớn nhất trong đội, không ai dẫm chân lên nhau và đều vì tập thể. Còn mũi nhọn Lukaku dưới sự dạy bảo của Henry “đứa con của thần gió” ngày càng hoàn thiện hơn về kỹ năng dứt điểm. Đó là chưa kể “thần đồng” Januzai… Và thủ môn Courtois chốt chặn đáng tin cậy, “bóp chết” những hy vọng của nhiều “sát thủ".

Còn những chú gà trống, không ai nghi ngờ về đội hình đắt giá nhất World Cup, vấn đề chỉ là HLV Deschamps có phát huy được tối đa sức mạnh của những tên tuổi đã tung hoành trên khắp các sân cỏ Châu Âu thành một khối thống nhất không, và ứng dụng chiến thuật hợp lý không thôi. Người ta nói nhiều đến Mbappe nhưng liệu anh có vượt qua được sức ép khủng khiếp của trận bán kết không? Còn Griezmann đã lão luyện, già dơ hơn và hay gặp may có được số phận mỉm cười đêm nay?...

Nếu Pháp đá đúng sức và thi đấu hợp lý biết người biết ta thì họ hoàn toàn có quyền tin vào chiến thắng. Dù chắc chắn chiến thắng nếu có sẽ nhọc nhằn, gian nan hơn trận thắng Urugoay rất nhiều.

Còn Bỉ, phải chăng chỉ đóng vai trò “dọn đường” đối thủ lớn nhất của Pháp là Brazil, để rồi chịu trận quy hàng trước Pháp?  Không! Những con "Quỷ đỏ" dù đã vượt quá mục tiêu đề ra, nhưng trước ngưỡng cửa  thiên đường sẽ không từ bỏ khát vọng lớn nhất của đời mỗi cầu thủ: một lần đăng quang World Cup.

Sự khát khao, quyết tâm giành quyền chơi trận chung kết cả hai đều mạnh mẽ, có chăng là “Quỷ đỏ” có gì đó bốc lửa hơn, mãnh liệt hơn trong giấc mơ của một đất nước bé nhỏ muốn được cả thế giới nhắc đến tên mình như biểu tượng của thành công!

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.