Ông Miura và sứ mệnh với đội bóng của Công Vinh

Hoài Đang |

HLV Miura đã chính thức ra mắt tại CLB TPHCM. Cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tại V.League 2018. Đó là sứ mệnh gian khó mà ông thầy người Nhật Bản đã lường trước được trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Dấu ấn Miura

Năm 2014, HLV Miura ra mắt người hâm mộ trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam. Đấy là thời điểm ông được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản giới thiệu cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong chương trình hợp tác chiến lược, toàn diện của hai nền bóng đá. Thời điểm đó, ông Miura được trao sứ mệnh sẽ giúp bóng đá Việt Nam thoát khỏi chuỗi thành tích kém cỏi. Tại AFF Cup 2012 và SEA Games 2013, ĐTQG và U23 Việt Nam đều bị loại khỏi vòng bảng một cách đau đớn. Đấy là thời điểm mà VFF đặt niềm tin vào thầy nội. Tuy nhiên, lần lượt HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều đã để lại nỗi thất vọng.

Không chỉ vậy, đó là thời điểm mà người hâm mộ đang thờ ơ với ĐTQG để dồn sự chú ý cho U19 Việt Nam. Đội bóng với nòng cốt là những ngôi sao trẻ đến từ lò đào tạo HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã tạo ra cơn sốt chưa từng có khiến cho làng bóng Việt xôn xao. Thế nên, HLV Miura từng phát biểu trước báo chí thời điểm đó rằng mong người hâm mộ quan tâm nhiều hơn cho đội tuyển. Bởi ông và các học trò đang đại diện cho quốc gia để chuẩn bị cho giải đấu lớn là AFF Cup 2014.

Và trong quãng thời gian gần 2 năm ký hợp đồng với VFF, HLV người Nhật Bản cũng đã giúp cho bóng đá Việt Nam nâng thành tích so với các đời HLV nội trước đó. Ngay ở giải đấu chính thức đầu tiên mà ông dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASIAD 2014, đội bóng với những cái tên như Phi Sơn, Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân… vốn không được chú ý như cơn sốt U19 đã tạo bất ngờ khi lọt vào đến tận vòng 1/8. Sau đó, ông đưa ĐT Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014 cũng như giúp U23 giành HCĐ tại SEA Games 2015. Thế nhưng, thành tích đó là chưa đủ để ông thầy người Nhật tại vị vì “không phù hợp”.

Sau tất cả thì HLV Miura cũng đã ít nhiều để lại dấu ấn trong cách huấn luyện ở ĐTQG và U23 là sự kỷ cương, nề nếp và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đó cũng là điều khiến nhiều học trò ấn tượng. Chính điều này đã khiến một tiền đạo từng kinh qua những môi trường bóng đá chuyên nghiệp nước ngoài như Công Vinh thích ứng rất tốt. Và cũng vì vậy mà trong kế hoạch nâng tầm đội bóng TPHCM của Lê Công Vinh trên cương vị quyền chủ tịch, anh đã đưa bằng được HLV Miura trở lại Việt Nam.

Bây giờ là V.League

Với cách làm việc hướng đến sự chuyên nghiệp của Công Vinh và HLV Miura, chắc chắn đội bóng TPHCM trở nên kỷ cương nề nếp hơn. Thế nhưng, giữa một môi trường V.League vẫn còn đó nhiều vấn đề nổi cộm, nhiều người đặt ra câu hỏi về sự thành công của lần trở lại của ông thầy người Nhật Bản.

Còn nhớ, lúc mới nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Miura từng có một bài phỏng vấn gây sốc trên kênh truyền hình trả tiền Jsports (Nhật Bản) khi dùng từ “kinh khủng” khi được hỏi cảm nhận về V.League. Ông nói: “Nếu nói thẳng thắn, thì V.League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa”. Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực, mặt sân xấu và sự chưa chuyên nghiệp trong công tác y tế cũng từng được ông Miura phê phán rất nhiều.

Tuy vậy, lợi thế của HLV Miura chính là việc được sự hậu thuẫn cực lớn của học trò cũ Công Vinh ở cương vị quyền chủ tịch. Mùa giải năm nay, TPHCM đã mang về sân Thống Nhất hàng loạt nhân sự “khủng” từ ban huấn luyện đến đội bóng. Trong danh sách ban huấn luyện CLB TPHCM có trợ lý Trần Hùng Cường, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh, chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel. Không khó nhận ra đây đều là những người từng làm việc ở ĐTQG. Công Vinh cũng đã đưa về đội bóng một số cầu thủ đáng chú ý: Trần Phi Sơn, Nguyễn Thanh Diệp (thủ môn), Sầm Ngọc Đức, Vũ Ngọc Thịnh, Nguyễn Hải Anh. Đây đều là những cầu thủ từng khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Miura.

Với lực lượng hùng hậu, được coi như một ĐTQG thu nhỏ, TPHCM đang cho thấy những tham vọng lớn ở mùa giải 2018. Đó là chưa kể, chủ tịch Lê Công Vinh sẽ nhập tịch cho cầu thủ ngoại Gonzalo và đưa về những chân sút ngoại đáng chú ý là Gustavo Santos Costa - tiền đạo thi đấu ở giải J.League 2 của Nhật Bản và Rodrigo Pereira Possebon - cựu tiền vệ Man United.

Trong ngày ra mắt đội bóng TPHCM, HLV Miura đã nói rằng: “Lý do tôi nhận lời của Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh dẫn dắt CLB chính là vì tham vọng của đội bóng trong tương lai. Mùa giải 2018, tôi phấn đấu đưa đội vào tốp 5 và có cơ hội vào tốp 3. Trong tương lai tôi hy vọng cùng TPHCM vô địch V.League cũng như tham dự các giải đấu của AFC”.

Trong khi đó, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng chia sẻ rằng: “TPHCM là CLB chuyên nghiệp, vì thế vấn đề chuyên môn sẽ do HLV Miura quyết định. Tôi chỉ là người đứng sau lắng nghe những đề xuất từ ban huấn luyện. Đội bóng thuê HLV Miura để làm việc, nếu ông ấy không làm được, sẽ phải chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo. Tôi tin rằng với chuyên môn của HLV Miura và sự hậu thuẫn của tôi, CLB TPHCM sẽ đi đúng hướng và gặt hái được thành công, không sớm thì muộn”.

Môi trường đội tuyển và CLB khác hẳn nhau, thế nên việc HLV Miura có thành công hay không cần để thời gian trả lời. Những dự đoán và sự kỳ vọng lúc này cũng chỉ nên dừng ở mức độ tham khảo. Trong lịch sử, các đời thầy ngoại đến Việt Nam, sau khi thôi dẫn dắt ĐTQG để về cầm quân các CLB ở V.League đều không có dấu ấn. Trường hợp HLV Alfred Riedl là một minh chứng. Sau khi rời ĐTQG đến với Khánh Hoà, Hải Phòng, ông thầy người Áo đều không để lại nhiều ấn tượng.

V.League là một giải đấu khắc nghiệt và cũng luôn ẩn chứa cả những điều nghiệt ngã. Hy vọng, HLV Miura sẽ thích nghi với môi trường này để mang đến thành công cho đội bóng của học trò cũ Công Vinh. Dù chưa thể nói về khả năng HLV Miura có biến TPHCM thành thế lực hay không thì dù sao ở mùa giải 2018, sự góp mặt của ông thầy người Nhật Bản cũng sẽ khiến V.League rất đáng xem. Với khán giả Sài Gòn, chắc chắn họ sẽ được chứng kiến những trận derby giàu tham vọng hơn.

Hoài Đang
TIN LIÊN QUAN

CLB TPHCM của Công Vinh trước mùa giải 2018: “Bóng đá phải đi liền với hình ảnh”

ĐÌNH THẢO |

“Bóng đá phải đi liền với công tác marketing, nếu không làm tốt hình ảnh, quảng bá thì có thành tích tốt như thế nào cũng không thành công…”. Nói về chiến lược phát triển của CLB TPHCM và những thương vụ đình đám cùng cách làm có hơi hướng “phong cách showbiz” - quyền Chủ tịch Công Vinh bày tỏ quan điểm.

Khi ông Miura phải đối mặt với “giải đấu kinh khủng”

NGUYỄN NGUYÊN |

“Kinh khủng” là từ mà HLV Toshiya Miura dùng để ví về V.League khi ông còn là HLV trưởng ĐT Việt Nam và trả lời một đài truyền hình của Nhật.

Công Vinh "bảo kê", HLV Miura có thể thành công với V.League?

H.Đ |

Sau khi HLV Miura nhậm chức HLV trưởng CLB TPHCM với mục tiêu giúp đội bóng của học trò cũ Lê Công Vinh trở thành thế lực của V.League, có nhiều ý kiến khác nhau về khả năng thành công của ông thầy người Nhật Bản.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

CLB TPHCM của Công Vinh trước mùa giải 2018: “Bóng đá phải đi liền với hình ảnh”

ĐÌNH THẢO |

“Bóng đá phải đi liền với công tác marketing, nếu không làm tốt hình ảnh, quảng bá thì có thành tích tốt như thế nào cũng không thành công…”. Nói về chiến lược phát triển của CLB TPHCM và những thương vụ đình đám cùng cách làm có hơi hướng “phong cách showbiz” - quyền Chủ tịch Công Vinh bày tỏ quan điểm.

Khi ông Miura phải đối mặt với “giải đấu kinh khủng”

NGUYỄN NGUYÊN |

“Kinh khủng” là từ mà HLV Toshiya Miura dùng để ví về V.League khi ông còn là HLV trưởng ĐT Việt Nam và trả lời một đài truyền hình của Nhật.

Công Vinh "bảo kê", HLV Miura có thể thành công với V.League?

H.Đ |

Sau khi HLV Miura nhậm chức HLV trưởng CLB TPHCM với mục tiêu giúp đội bóng của học trò cũ Lê Công Vinh trở thành thế lực của V.League, có nhiều ý kiến khác nhau về khả năng thành công của ông thầy người Nhật Bản.