Nhường sao trẻ cho U23 Châu Á, "Messi Thái" bị triệu tập đấu Uruguay

Cát Tường |

Với việc chia lực lượng dự vòng loại U23 Châu Á, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã triệu tập "Messi Thái" Chanathip Songkrasin về đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) để dự giải giao hữu ở Trung Quốc.

Sau thất bại tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có những thay đổi để phát triển bóng đá. Tại cuộc họp cách đây ít ngày, FAT tuyên bố sẽ tung đội hình mạnh nhất dự vòng loại U23 Châu Á tại Hà Nội, bất chấp việc "Voi chiến" đã chắc chắn có mặt ở giải đấu đầu năm sau.

Cụ thể, FAT sẽ tách các sao trẻ gồm Supachai Jaided, Rattakorn Maikami và Worachit Kanitsribampen khỏi ĐTQG để phục vụ cho U23 Thái Lan. Những chân sút này sẽ đối đầu với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á cuối tháng 3, nhằm cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda sẽ được đối đầu ĐT Uruguay tại China Cup 2019.
Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda sẽ được đối đầu ĐT Uruguay tại China Cup 2019.

Cùng thời điểm này, ĐTQG Thái Lan sẽ tham dự China Cup 2019 tại Nam Ninh (Trung Quốc). Vì thiếu hụt nhân sự, FAT quyết định gọi toàn bộ những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự.

Trong bản danh sách 30 tuyển thủ tập trung cùng ĐTQG mới công bố, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ có trong tay đầy đủ các hảo thủ, gồm Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Thitiphan Puangchan (Oita Trinita, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos, Nhật Bản), Tristan Do (Bangkok United), Teerasil Dangda (Muangthong United) và Adisak Kraisorn (Muangthong United).

Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Kawin Thamsatchanan - thủ môn số 1 xứ chùa Vàng. Cầu thủ đang thi đấu cho OH Leuven của Bỉ không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương.

Ngoài ra, hai đồng đội của Văn Lâm và Xuân Trường là hậu vệ cánh Narubadin Weerawatnodom (Buriram United) và tiền vệ Sarach Yooyen (Muangthong United) cũng được gọi trở lại đội tuyển.

Tại China Cup 2019, "Messi Thái" và các đồng đội sẽ đối đầu với chủ nhà Trung Quốc, Uzbekistan và đội bóng Nam Mỹ Uruguay.

Đáng chú ý, Uruguay hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng Nam Mỹ sở hữu nhiều siêu sao hàng đầu thế giới như Edinson Cavani, Luis Suárez, Martín Cáceres hay Diego Godín.

Đội tuyển Uruguay hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh Reuters
Đội tuyển Uruguay hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh Reuters

Do thời điểm tổ chức China Cup 2019 trùng với lịch giao hữu của FIFA, nên nhiều khả năng "La Celeste" sẽ triệu tập những ngôi sao xuất sắc nhất. Đây là cơ hội tuyệt vời để ĐT Thái Lan cọ xát, nâng cao trình độ trước đội bóng hàng đầu thế giới.

Theo lịch, giải đấu ở Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 21-25.3. Hai đội thắng giành quyền vào chơi trận chung kết tranh ngôi vô địch, còn hai đội thua tranh hạng ba.

Đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai sẽ đối đầu chủ nhà Trung Quốc vào ngày 21.3, còn Uzbekistan đối đầu Uruguay vào ngày 22.3. Trận chung kết và tranh giải ba đều sẽ diễn ra vào ngày 25.3 trên SVĐ Quảng Tây ở TP. Nam Ninh.

Danh sách 30 cầu thủ tập trung cùng ĐT Thái Lan:

Thủ môn: Sivaruck Tedsungnoen, Saranon Anuin, Chatchai Bootprom, Worawut Srisupha.

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Nattapon Malapun, Adisorn Promrak, Tanasak Srisai, Suphan Thongsong, Pansa Hemviboon, Korrakot Wiriyaudomsiri, Narubadin Weerawatnodom, Peerapat Notchaiya, Tristan Do, Mika Chunuonsee.

Tiền vệ: Kroekrit Thaweekarn, Sanrawat Dechmitr, Sasalak Haiprakhon, Sivakorn Tiatrakul, Sarach Yooyen, Tanaboon Kesarat, Chitpanya Tisud, Peeradon Chamratsamee, Picha Autra, Sumanya Purisai, Thitipan Puangchan, Chanathip Songkrasin.

Tiền đạo: Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Surachart Sareepim.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

U23 Thái Lan quyết "sinh tử" với U23 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã quyết định mang lực lượng mạnh nhất tham dự vòng loại U23 Châu Á tại Hà Nội, bất chấp việc U23 Thái Lan chắc chắn có mặt tại vòng chung kết đầu năm sau.

U23 Việt Nam "lột xác" ra sao từ U23 Châu Á 2018 tới vòng loại 2020

Cát Tường |

Hơn 1 năm kể từ ngày U23 Việt Nam với những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường... làm nên kỳ tích trên đất Thường Châu, đã có rất nhiều thay đổi trước ngày diễn ra vòng loại U23 Châu Á 2020.

Duy Mạnh bị "hạ đo ván" trên trang chủ AFC dù được CĐV Việt Nam ủng hộ

Cát Tường |

Dù được rất đông người hâm mộ Việt Nam bình chọn, nhưng hậu vệ Duy Mạnh chỉ về nhì ở giải thưởng bàn thắng đẹp lượt trận mở màn AFC Cup 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U23 Thái Lan quyết "sinh tử" với U23 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã quyết định mang lực lượng mạnh nhất tham dự vòng loại U23 Châu Á tại Hà Nội, bất chấp việc U23 Thái Lan chắc chắn có mặt tại vòng chung kết đầu năm sau.

U23 Việt Nam "lột xác" ra sao từ U23 Châu Á 2018 tới vòng loại 2020

Cát Tường |

Hơn 1 năm kể từ ngày U23 Việt Nam với những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường... làm nên kỳ tích trên đất Thường Châu, đã có rất nhiều thay đổi trước ngày diễn ra vòng loại U23 Châu Á 2020.

Duy Mạnh bị "hạ đo ván" trên trang chủ AFC dù được CĐV Việt Nam ủng hộ

Cát Tường |

Dù được rất đông người hâm mộ Việt Nam bình chọn, nhưng hậu vệ Duy Mạnh chỉ về nhì ở giải thưởng bàn thắng đẹp lượt trận mở màn AFC Cup 2019.