Nhận lời bầu Đức, ông Chung mang “tinh hoa” cho HAGL

ĐÌNH THẢO |

GĐKT mới của HAGL cho thấy sự chuyên nghiệp của mình khi tới làm việc cho đội bóng phố Núi. Minh chứng là ngay sau trận thắng 3-2 trước Hà Nội, Công Phượng và các đồng đội vẫn phải ra sân tập vào sáng hôm sau.

Thông thường, các đội tại V.League sau mỗi vòng đấu sẽ cho các cầu thủ của mình “xả trại” 1-2 ngày để nghỉ ngơi và thư giãn. Đó được xem là “món quà” mà BHL dành cho các cầu thủ sau mỗi tuần tập luyện cùng một trận đấu chính thức.

Thế nhưng với HAGL, dưới thời GĐKT Chung Hae Seong, toàn đội sẽ có chế độ tập luyện nghiêm ngặt nhất, được áp dụng từ chính bóng đá Hàn Quốc của ông Chung cho các cầu thủ phố Núi.

Tưởng chừng như sau trận thắng kịch tính 3-2 trước đội đầu bảng Hà Nội ở vòng 23 Toyota V.League, Công Phượng và các đồng đội sẽ được nghỉ ngơi ít ngày trước khi trở lại tập luyện cho trận đấu ở vòng 24.

Nên thế ngay sau trận thắng 3-2 trước Hà Nội ở vòng 23, các cầu thủ HAGL vẫn phải ra sân tập vào sáng hôm sau. Ảnh: Đ.T
Nên thế ngay sau trận thắng 3-2 trước Hà Nội ở vòng 23, các cầu thủ HAGL vẫn phải ra sân tập vào sáng hôm sau. Ảnh: Đ.T

Thế nhưng, một số cầu thủ HAGL tiết lộ ngay ở sáng hôm sau, toàn bộ đội đã phải ra sân tập. Thậm chí không phải là buổi tập hồi phục mà là một buổi tập chuyên môn. Đây được xem là một “chuyện lạ” với đội bóng phố Núi vì rất hiếm khi HAGL lại dành chế độ “khắc nghiệt” ấy cho các cầu thủ của mình.

Nhưng đễ nhìn nhận sâu xa, có lẽ điều này liên quan tới những gì mà bầu Đức đã “căn dặn” với GĐKT Chung Hae Seong. Theo đó bầu Đức từng muốn ông Chung xây dựng một HAGL mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai gần.

“Tôi muốn ông mang tất cả những gì tinh hoa, tinh túy nhất trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc áp dụng cho HAGL. Cơ sở vật chất, môi trường tập luyện của HAGL là quá đảm bảo rồi. Chỉ còn chờ ông mang đến những thay đổi trong lối chơi để giúp HAGL khởi sắc hơn trong tương lai nữa thôi”, bầu Đức nhắn nhủ GĐKT Chung Hae Seong.

Có lẽ, trước những lời “gan ruột” của ông Chủ tịch đội bóng phố Núi, GĐKT Chung Hae Seong đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc “cải tổ” HAGL ngay từ bây giờ.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.