Năm Mậu Tuất và điều ước cho Công Phượng

HOÀI ĐAN |

Công Phượng sinh ngày 21.1.1995 và tính theo lịch âm là năm Giáp Tuất.

Bất luận thế nào thì Công Phượng đã khép lại một năm Đinh Dậu thành công và là cầu thủ được đặt kỳ vọng nhiều nhất ở năm Mậu Tuất, với nhiều giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam. 

Sau chiến tích của U23 Việt Nam, Phượng không được nhắc nhiều như các đồng đội Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường…, nhưng VCK U23 Châu Á 2018 lại là giải đấu mà nhiều người đánh giá Công Phượng đã để lại dấu ấn trong vai “người hùng thầm lặng”.

Năm Mậu Tuất, Phượng sẽ có 2 giải đấu lớn với U23 Việt Nam và ĐTQG là ASIAD 18 rồi AFF Cup 2018. Đấy là 2 đấu trường mà Công Phượng sẽ có cơ hội thể hiện trước niềm tin của NHM.

Tại ASIAD 17 cách đây 4 năm, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura tạo ra cơn địa chấn ở Hàn Quốc thì Công Phượng và các đồng đội U19 Việt Nam đang tạo ra cơn sốt. Phượng đã có tuổi 19 ngọt ngào với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, là ngôi sao và tương lai của cả nền bóng đá. Sau đó, tiền đạo này góp mặt ở ĐTQG dự 2 kỳ SEA Games rồi AFF Cup, luôn với vị thế nhân vật trung tâm...

Nếu dự ASIAD 19, đây sẽ là lần đầu tiên Phượng được góp mặt ở sân chơi này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, khán giả Việt Nam đang chờ đợi ông sẽ cùng U23 Việt Nam thể hiện sau thành công từ VCK U23 Châu Á và Phượng chính là nhân tố quan trọng của ông Park để trao trọng trách.

Vào cuối năm 2018, Công Phượng sẽ có cơ hội cùng ĐTQG tham dự giải đấu quan trọng nhất của BĐVN là AFF Cup.  

Cách đây 2 năm, Công Phượng cũng từng được HLV Hữu Thắng triệu tập ĐTQG nhưng đấy là thời điểm anh chỉ đóng vai “kép phụ”. Sau chấn thương từ VCK U23 Châu Á 2016 và quãng thời gian dài dự bị ở Mito (Nhật Bản), Phượng đã đánh mất cảm giác chơi bóng, dù được trao cơ hội nhưng không thể hiện được bản thân. 

Nhiều khả năng, tại AFF Cup 2018 Công Phượng sẽ là hạt nhân chính trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Ông Park từng đánh giá cao Công Phượng và cho rằng anh sẽ là trụ cột trong tương lai của BĐVN. Hy vọng, giải đấu này Phượng sẽ được đặt trong vai trò “kép chính” và thể hiện được sự kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc.

Những cầu thủ sinh năm Tuất của bóng đá Việt, theo giấy tờ, như  tiền vệ Hồng Sơn (Canh Tuất 1970), Trần Công Minh (Canh Tuất 1970), Dương Hồng Sơn (Nhâm Tuất 1982)… đều thuộc các “thế hệ Vàng”. Trong đó, thủ môn Dương Hồng Sơn đã từng cùng ĐT Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2008. Hy vọng, với chu kỳ 10 năm, một cầu thủ "tuổi Tuất" như Phượng sẽ làm nên chuyện.

Cho Công Phượng, điều ước trước thềm năm mới Mậu Tuất!

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Hậu chiến công và ánh hào quang U23 Việt Nam từ chuyện của Công Phượng

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo sẽ chuẩn bị kế hoạch mới cho 2018 với các sân chơi lớn ASIAD rồi AFF Cup, các cầu thủ trở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới, V.League được quan tâm và tổ chức tử tế hơn còn khán giả sẽ thể hiện tình yêu bằng việc đến sân, ủng hộ bóng đá... Đó là điều mong muốn nhất sau “cơn sốt” mang tên U23 Việt Nam.

Công Phượng đã về đến nhà – sáng sớm đã dậy “tự sướng”

HỒNG QUÂN |

Tối qua (30.1) Công Phượng cùng Văn Đức, Xuân Mạnh về đến sân bay Vinh với sự tiếp đón của UBND tỉnh Nghệ An và hàng vạn cổ động viên xứ Nghệ.

Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh… không còn cô đơn

HỒNG QUÂN |

Chứng kiến cảnh 3 cầu thủ xứ Nghệ, cô đơn lẻ bóng trong dịp U23 về nước sau khi thi đấu tại Trung Quốc về khiến người hâm mộ cả nước nói chung và người xứ Nghệ nói riêng mủi lòng và thương cảm xiết bao.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Hậu chiến công và ánh hào quang U23 Việt Nam từ chuyện của Công Phượng

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo sẽ chuẩn bị kế hoạch mới cho 2018 với các sân chơi lớn ASIAD rồi AFF Cup, các cầu thủ trở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới, V.League được quan tâm và tổ chức tử tế hơn còn khán giả sẽ thể hiện tình yêu bằng việc đến sân, ủng hộ bóng đá... Đó là điều mong muốn nhất sau “cơn sốt” mang tên U23 Việt Nam.

Công Phượng đã về đến nhà – sáng sớm đã dậy “tự sướng”

HỒNG QUÂN |

Tối qua (30.1) Công Phượng cùng Văn Đức, Xuân Mạnh về đến sân bay Vinh với sự tiếp đón của UBND tỉnh Nghệ An và hàng vạn cổ động viên xứ Nghệ.

Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh… không còn cô đơn

HỒNG QUÂN |

Chứng kiến cảnh 3 cầu thủ xứ Nghệ, cô đơn lẻ bóng trong dịp U23 về nước sau khi thi đấu tại Trung Quốc về khiến người hâm mộ cả nước nói chung và người xứ Nghệ nói riêng mủi lòng và thương cảm xiết bao.