Mùa dịch COVID-19 và tấm Huy chương Vàng

Đăng Huỳnh |

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Việt Thắng đã dành tặng tấm Huy chương Vàng vô địch AFF Cup 2008 để bán đấu giá ủng hộ đồng bào và các y, bác sĩ đang phòng chống dịch COVID-19. Đây là một trong nhiều những nghĩa cử của bóng đá cùng chung tay vì cộng đồng.

Từ kỷ vật giá trị nhất của Việt Thắng  

Với các vận động viên, tấm Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games hay AFF Cup đều có giá trị rất lớn, bởi nó là thứ giá trị nhất ghi nhận thành tích trong sự nghiệp. Chúng ta cũng chứng kiến có cả những thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam dù tài năng nhưng không có nổi một tấm Huy chương Vàng. Thế nên, sau mỗi tấm Huy chương Vàng mà các vận động viên giành được, chúng tôi hay hỏi rằng “Huy chương Vàng dành cho ai?”. Có nhiều vận động viên rất thực tế nói rằng dành cho bản thân và gia đình, bởi đó là nỗ lực của cả một quá trình khổ luyện. Những lúc họ khó khăn nhất thì gia đình, người thân luôn ở bên.
Tấm Huy chương Vàng AFF Cup 2008 của cựu tuyển thủ Việt Thắng.  Ảnh: Đắc Văn
Tấm Huy chương Vàng AFF Cup 2008 của cựu tuyển thủ Việt Thắng. Ảnh: Đắc Văn
Nhưng cũng có những vận động viên nói rằng, họ dành tấm Huy chương Vàng cho Tổ quốc, cho đất nước. Bởi lẽ, nếu không có tổ quốc trao cơ hội, không được khoác lên mình màu cờ sắc áo họ sẽ không có được thành quả đó. Thế nhưng dành cho Tổ quốc như thế nào có ý nghĩa thì đó lại là điều mà mỗi vận động viên lại có những cách làm khác nhau. Nhiều người đóng góp vào thành tích chung, nhiều người lấy thành tích đó chia sẻ với các hoạt động xã hội…

Mới đây, cựu tuyển thủ Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Việt Thắng đã khiến nhiều người xúc động khi dành tặng tấm Huy chương Vàng AFF Cup 2008 để bán đấu giá ủng hộ đồng bào và các y, bác sĩ đang phòng chống dịch COVID-19. Nhà vô địch AFF Cup 2008 đã nói với anh Nguyễn Đắc Văn - người trực tiếp bán đấu giá tấm huy chương được 45 triệu đồng rằng: “Anh trai, em có cái Huy chương Vàng vô địch AFF Cup, em muốn tặng anh đấu giá giúp chống dịch. Một kỷ niệm rất quý giá của em. Anh hay lắm, anh là người làm em dám buông bỏ cái em quý nhất vì cộng đồng”.

Vâng, Việt Thắng “buông bỏ” thứ quý giá nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Thứ mà nhiều thế hệ cầu thủ “vàng” của bóng đá Việt Nam không có được cho một hoạt động ý nghĩa. Đó cũng là điều mà tấm Huy chương Vàng mang thông điệp đúng với ý nghĩa “dành tặng cho Ttổ quốc”.

Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Việt Thắng cho biết: “Cả thế hệ cầu thủ của anh em tôi chỉ 1 lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á và cả sự nghiệp của tôi chỉ có đúng chiếc Huy chương Vàng ấy để kỷ niệm, chưa bao giờ rời xa suốt 12 năm qua. Khi quyết định tặng nó, tôi đã phải đắn đo mất gần 2 tuần. Dẫu có chút tiếc nuối nhưng tôi nghĩ chiếc Huy chương Vàng của mình cho đi sẽ giúp được nhiều người trong mùa dịch bệnh này, âu cũng xứng đáng”.

Theo anh Nguyễn Đắc Văn chia sẻ, ngay sau khi tấm huy chương của cựu tuyển thủ Việt Thắng được bán với giá 45 triệu + 3 triệu ủng hộ Quảng Nam, đã có một người khác vào trả 50 triệu đồng nhưng do đã chốt sổ nên không thể mua. Tuy nhiên, vị khán giả xin giấu tên đã ủng hộ luôn 50 triệu đồng chung tay ủng hộ Quảng Nam chống dịch COVID-19.

Và thông điệp giữa mùa dịch

Ngoài tấm Huy chương Vàng AFF Cup 2008 của Việt Thắng, cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu cũng đã trao tặng chiếc Huy chương Bạc Tiger Cup 1998 của anh để bán đấu giá trong dịp này. Đó cũng là tấm huy chương đầy quý giá của Vũ Minh Hiếu, ghi dấu ấn của cả một “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam chưa một lần chạm đến Cúp Vàng Đông Nam Á.

Ngoài ra, anh Nguyễn Đắc Văn cũng đã bán đấu giá các vật phẩm khác như chiếc áo số 9 của tiền đạo Hà Đức Chinh, quả bóng Tiger Cup, Quả bóng SEA Games 2019… Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá các vật phẩm là 160 triệu đồng ủng hộ Quảng Nam. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu và các tuyển thủ Việt Nam đã bán áo đấu quyên góp được 300 triệu đồng tặng quận Liên Chiểu, Đà Nẵng chống dịch COVID-19. Đó là những câu chuyện nhân văn, đóng góp vào tuyến đầu chống dịch.  Tiền đạo Văn Toàn cũng gây chú ý khi bán đấu giá áo đấu tuyển Việt Nam để ủng hộ quê nhà Hải Dương chống dịch COVID-19.  Chỉ sau 15 tiếng giá đã lên đến trên 300 triệu đồng…

Và bây giờ, tất cả mới thấy ý nghĩa và giá trị của những tấm Huy chương Vàng, thứ quý giá nhất của mỗi vận động viên được dành cho người xứng đáng.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

"Người hùng" AFF Cup 2008 bán đấu giá HCV ủng hộ chống dịch COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Việt Thắng đã dành tấm Huy chương Vàng AFF Cup 2008 lịch sử để bán đấu giá ủng hộ đồng bào và các y, bác sĩ đang phòng chống dịch COVID-19.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 chỉ ra cái tên nguy hiểm của đội tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Từng chạm trán đội tuyển Thái Lan ở nhiều giải đấu, cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam Huỳnh Quang Thanh đánh giá chân sút Teerasil Dangda sẽ là mối đe dọa với hàng thủ tuyển Việt Nam và khung thành thủ môn Văn Lâm.

Duy Mạnh, Đức Huy kể chuyện nhặt bóng sân Mỹ Đình ở chung kết AFF Cup 2008

HOÀI ĐAN |

Sáng 21.10, tại buổi giao lưu với học sinh trường THCS Nam Trung Yên trong chương trình Strong Vietnam, Duy Mạnh, Đức Huy đã kể lại chuyện từng đi nhặt bóng ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2008.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

"Người hùng" AFF Cup 2008 bán đấu giá HCV ủng hộ chống dịch COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Việt Thắng đã dành tấm Huy chương Vàng AFF Cup 2008 lịch sử để bán đấu giá ủng hộ đồng bào và các y, bác sĩ đang phòng chống dịch COVID-19.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 chỉ ra cái tên nguy hiểm của đội tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Từng chạm trán đội tuyển Thái Lan ở nhiều giải đấu, cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam Huỳnh Quang Thanh đánh giá chân sút Teerasil Dangda sẽ là mối đe dọa với hàng thủ tuyển Việt Nam và khung thành thủ môn Văn Lâm.

Duy Mạnh, Đức Huy kể chuyện nhặt bóng sân Mỹ Đình ở chung kết AFF Cup 2008

HOÀI ĐAN |

Sáng 21.10, tại buổi giao lưu với học sinh trường THCS Nam Trung Yên trong chương trình Strong Vietnam, Duy Mạnh, Đức Huy đã kể lại chuyện từng đi nhặt bóng ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2008.