Tối mai (1.5), Hoàng Anh Gia Lai sẽ đá trận cuối tại vòng bảng AFC Champions League, gặp Sydney FC. Trận đấu chỉ còn ý nghĩa phân định thứ hạng cho 2 đội ở nửa cuối bảng H, trong khi Yokohama F.Marinos và Jeonbuk Huyndai Motors cạnh tranh suất trực tiếp vào vòng knock-out.
Đội bóng phố núi bị loại sớm, chuyện chuyên môn cũng không phải nói nhiều khi biết rằng, các cầu thủ đã rất nỗ lực ở sân chơi vẫn còn cách rất xa tầm với của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có điều mà huấn luyện viên người Thái Lan nói sau trận đấu với đội bóng Nhật Bản hôm 28.4 lại khiến người ta phải suy nghĩ. “Họ có chiều sâu đội hình nên xoay vòng cầu thủ. Hoàng Anh Gia Lai chỉ chơi với đội hình 11 cầu thủ, không có người để thay thế nên thể lực bào mòn”.
Từ điều huấn luyện viên 48 tuổi nói, có thể liên tưởng từ Hoàng Anh Gia Lai với đội tuyển Việt Nam. Vòng loại thứ ba World Cup 2022 cũng được xác định là sân chơi quá tầm với các cầu thủ, do đó, rất nhiều nhận định cho rằng, đó là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo tận dụng cơ hội, thử nghiệm chiến thuật, đội hình cũng như tạo điều kiện cho các cầu thủ được cọ xát, trải nghiệm.
Thế nhưng, thực tế đã không thể đi theo mong muốn của truyền thông và người hâm mộ. Thầy Park vẫn luôn sử dụng những nhân tố tốt nhất, bởi áp lực về kết quả cũng như cách các cầu thủ thể hiện. Không nói về kết quả, giới chuyên môn nói nhiều về chuyện cầu thủ trẻ không được trải nghiệm, rồi dẫn đến đội tuyển thất bại tại AFF Cup vì trụ cột kiệt sức, các nhân tố dự bị không được đặt vào trạng thái tốt nhất khi được sử dụng.
Hoàng Anh Gia Lai cũng vậy, mặc dù về mặt hiện tượng, sức ép dành cho họ ít hơn vì được lãnh đạo xác định ngay từ đầu là “chơi đẹp”. Nhưng đó cũng chính là áp lực, bởi muốn đá được (chưa cần đẹp) trước những đối thủ mạnh, thì phải dùng đội hình tốt nhất. Mà dùng đội hình mạnh nhất liên tục thì xuống sức là điều dễ hiểu…
Ngoài mong muốn đội nhà đá đẹp, hẳn là cổ động viên cũng muốn thấy các cầu thủ trẻ có cơ hội được thể hiện. Cũng có, nhưng khó có thể gọi là đủ…
Thừa nhận về trình độ chênh lệch là một sự cầu thị, nhưng không thể nói là không có cầu thủ thay thế. Một khi đã xác định mục đích và chọn theo con đường đó, tốt nhất là không nên bào chữa do thiếu người.