Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam có tân Chủ tịch

TAM NGUYÊN |

Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quang Thành được bầu vào vị trí Chủ tịch khóa III của Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Hà Nội sáng 12.11.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển Đua thuyền Việt Nam đã trở thành một trong những môn mũi nhọn của Thể thao Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và giành thứ hạng cao tại các kỳ Đại hội thể thao Châu Á – ASIAD, giành suất tham dự thế vận hội Olympic.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Liên đoàn khóa II đã khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa II trên các mặt công tác.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân nhận được những phần thưởng cao quý. Ảnh: H.A
Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân nhận được những phần thưởng cao quý. Ảnh: H.A

Về mặt chuyên môn, tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, Đua thuyền Việt Nam đạt tổng cộng 207 huy chương các loại (95 vàng, 66 bạc, 46 đồng). Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á từ trước đến nay liên tục có 2 thuyền vượt qua vòng loại tại 2 kỳ Olympic (Rio 2016 và Tokyo 2020).

Tại Asian Games 18, Rowing Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên mang nhiều ý nghĩa và lịch sử sau 25 năm phát triển của Đua thuyền Việt Nam. Hơn nữa, cũng là huy chương vàng đầu tiên đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á tham dự Đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Tại SEA Games 31, lần đầu tiên cả hai môn Rowing và Canoeing đều xếp hạng nhất toàn đoàn với 16 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 4 huy chương đồng - Rowing giành 8 vàng, 6 bạc, 2 đồng; Canoeing giành 8 vàng, 4 bạc, 2 đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quang Thành – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, được bầu vào vị trí Chủ tịch khóa III. Ảnh: H.A
Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quang Thành – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, được bầu vào vị trí Chủ tịch khóa III. Ảnh: H.A

Với thành tích kể trên, nhiệm kỳ vừa qua, nhiều vận động viên, huấn luyện viên của Đua thuyền Việt Nam đã nhận được những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ Tướng chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, trong đó có 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 10 Huân chương Lao động hạng ba, 22 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Trong không khí từng bừng chiến thắng của Thể thao Việt Nam nói chung và Đua thuyền Việt Nam nói riêng thời gian qua, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với mong muốn toàn thể tất cả chung tay cùng Liên đoàn đưa phong trào Đua thuyền Việt Nam phát triển lên một vị thế mới, nhằm đạt được những thành tích thiết thực, bền vững, hiệu quả.

Ban chấp hành khóa III ra mắt. Ảnh: H.A
Ban chấp hành khóa III ra mắt. Ảnh: H.A

Đại hội bầu ra 27 uỷ viên ban chấp hành, trong đó có 9 uỷ viên thường vụ. Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Quang Thành – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, được bầu vào vị trí Chủ tịch khóa mới.

Đại hội cũng bầu ra 3 Phó chủ tịch, trong đó Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký là ông Nguyễn Hải Đường – Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế - Tổng cục Thể dục thể thao.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Tâm làm rạng danh boxing Việt Nam với chức vô địch Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở trận chung kết giải boxing ASBC Elite Boxing Championship 2022 diễn ra chiều 11.11, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ Tsukimi Namiki của Nhật Bản, qua đó đoạt ngôi vô địch châu lục ngoạn mục.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và mục tiêu của nhiệm kỳ 9 VFF

PHẠM ĐÌNH |

Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 9 là tìm kiếm huấn luyện viên thay thế ông Park Hang-seo sẽ chia tay tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022.

Tân Tổng Thư ký VFF: Tôi sẽ nỗ lực vì thành tích chung của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Ông Dương Nghiệp Khôi chính thức trở thành tân Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nguyễn Thị Tâm làm rạng danh boxing Việt Nam với chức vô địch Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở trận chung kết giải boxing ASBC Elite Boxing Championship 2022 diễn ra chiều 11.11, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ Tsukimi Namiki của Nhật Bản, qua đó đoạt ngôi vô địch châu lục ngoạn mục.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và mục tiêu của nhiệm kỳ 9 VFF

PHẠM ĐÌNH |

Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 9 là tìm kiếm huấn luyện viên thay thế ông Park Hang-seo sẽ chia tay tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022.

Tân Tổng Thư ký VFF: Tôi sẽ nỗ lực vì thành tích chung của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Ông Dương Nghiệp Khôi chính thức trở thành tân Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).