Đại hội VFF khoá 9: Chờ thay đổi tích cực thượng tầng bóng đá Việt Nam

Phạm Đình |

Ngày 6.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Đại hội khoá 9, nhiệm kỳ 2022-2026. Ở một số vị trí, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi nhiều ứng viên rút lui. Nhưng điều mà người hâm mộ kỳ vọng chính là những người trúng cử phải thực sự là gương mặt vàng, giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Những cái tên sáng giá

Cho đến thời điểm ngày 4.11, khi Đại hội VFF khoá 9 chuẩn bị diễn ra, vẫn có những ứng viên tiếp tục xin rút khỏi danh sách tranh cử ở các vị trí chủ chốt.

Mới nhất, ở vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - Phó Tổng Giám đốc VTVcab đã xin rút.

Như vậy, vị trí này chỉ còn 2 ứng viên là ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông khoá 8, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng.

Trong 2 gương mặt này, ông Cao Văn Chóng nhận được nhiều sự chú ý hơn khi từng có quãng thời gian làm việc ở VPF trong vai trò Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhiệm kỳ 8 của VFF, ông Chóng cũng giữ vai trò là Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông.

Vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ khóa 9 được xem là khó nhận định nhất khi cả 2 viên là ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media và ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa 8, đều rất quyết tâm. Ở nhiệm kỳ 8, vị trí này cũng từng “nóng” khi có đến 4 ứng viên tham gia tranh cử.

Ông Lê Văn Thành từng thất bại trong cuộc đua với ông Cấn Văn Nghĩa (nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình) khi cả 2 phải trải qua lần bầu cử thứ 2 để xác định người trúng cử. Sau 6 tháng làm việc, ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức vì lý do cá nhân. Đến Đại hội thường niên 2020 bầu bổ sung nhân sự cho vị trí này, ông Lê Văn Thành đã vượt qua ông Phạm Thanh Hùng (nguyên Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh) để trở thành tân Phó Chủ tịch tài chính.

Vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn nhiều khả năng chỉ còn duy nhất một ứng viên là ông Trần Anh Tú - Uỷ viên Thường trực BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF. Ông Dương Nghiệp Khôi - Nguyên Phó Tổng thư ký VFF có thể sẽ xin rút.

Ông Trần Anh Tú nhận được nhiều sự chú ý khi có quãng thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam trên cả cương vị lãnh đạo VPF và VFF.

Đây cũng là kỳ đại hội mà vị trí Chủ tịch đã sớm ngã ngũ và cũng không ồn ào như những kỳ trước. Ông Trần Quốc Tuấn - người được bầu giữ chức Quyền Chủ tịch VFF tại Đại hội thường niên 2021, là ứng viên duy nhất. Ông Trần Quốc Tuấn đã gắn liền với những thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua từ trên mặt trận chuyên môn lẫn quan hệ quốc tế. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, đây là thời điểm phù hợp và chín muồi để ông Tuấn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VFF một cách thuyết phục nhất.

Ở vị trí Ban Chấp hành VFF, sau khi ông Nguyễn Quốc hội chuyển xuống tham gia tranh cử, danh sách hiện tại có 24 người. Trước đó, ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF đã xin rút.

Theo điều lệ, Ban chấp hành VFF khoá 9 có 17 thành viên, trong đó, Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch đắc cử sẽ chiếm 4 suất. Đại hội sẽ bầu thêm 13 thành viên cho Ban chấp hành dựa trên danh sách các ứng viên đã được VFF thông qua.

Chờ bóng đá Việt Nam khởi sắc

Nhìn vào cục diện trước cuộc bầu cử tại Đại hội VFF khoá 9, nhiều người đã sớm hình dung ra bộ máy lãnh đạo khoá 9. Đó có thể đều là những gương mặt không mới, nhưng với những gì họ đã làm được, người hâm mộ kỳ vọng, đó sẽ là những gương mặt vàng cho bóng đá Việt Nam phát triển. Nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ là một nấc thang mới của bóng đá Việt Nam.

Theo chia sẻ của Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, khóa 9 sẽ có rất nhiều khó khăn và thách thức. Bóng đá Việt Nam đã lên được Top 100 của bảng xếp hạng FIFA và lọt vào Top 15 của châu lục. VFF sẽ cố gắn duy trì thành tích này, sau đó tìm những giải pháp đột phá.

Để thực hiện được mục tiêu này thì VFF phải tiếp tục kiên định trong việc đầu tư vào các lứa kế cận của đội tuyển quốc gia, đặc biệt là lứa tuổi từ 19 tới 22.

“Bóng đá Việt Nam cũng cần phải có những giải pháp đột phá hơn nữa trong công tác tập huấn, thông qua các mối quan hệ quốc tế. Trước đây chúng ta chỉ tập trung ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, còn bây giờ VFF đã có định hướng đưa các đội trẻ quốc gia đến tập huấn ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển cao hơn để có cơ hội tiệm cận với trình độ đỉnh cao của thế giới và châu lục.

Chúng ta đã mở rộng quan hệ với các nước như là Saudi Arabia, Qatar, UAE… và vừa qua tiếp tục mở rộng quan hệ với Đức, Pháp, và cũng đã có kế hoạch để các đội tuyển quốc gia có điều kiện được tập huấn ở mức độ cao hơn so với trước đây.

Ngoài ra, để bóng đá có thể phát triển thì phải tiếp tục đầu tư và tăng cường nguồn lực tài chính. Bóng đá Việt Nam muốn tiệm cận trình độ thế giới thì phải liên tục cọ xát với những đối thủ ở trình độ thế giới”, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Trong “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ở giai đoạn 2 (2021 - 2030), mục tiêu chính là: Bóng đá nam đứng trong Top 10 Châu Á. Đây cũng là giai đoạn mà VFF đã đề ra mục tiêu giành vé dự World Cup vào năm 2026, khi số đội tăng từ 32 lên 48.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, tuyển Việt Nam xếp thứ 96 thế giới và 17 ở Châu Á. Khoảng cách với top 10 không quá xa. Nhưng để chạm đến mục tiêu này, tuyển Việt Nam cần có thành tích ở sân chơi châu lục. Đó là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho những người lãnh đạo VFF khoá 9.


Phạm Đình
TIN LIÊN QUAN

8 thành viên đoàn công tác FIFA, AFC và AFF tham dự Đại hội VFF khoá 9

AN NGUYÊN |

8 cán bộ của đoàn công tác Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tham dự Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 9 (2022-2026).

FIFA, AFC cử đại diện tham dự Đại hội VFF khoá 9

AN NGUYÊN |

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá 9 (2022-2026) sẽ có sự tham dự của đại diện Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Phó Chủ tịch VFF: Các cá nhân không thể tự ứng cử tại Đại hội VFF khoá 9

AN NGUYÊN |

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng cho biết, các cá nhân không thể tự ứng cử trong quá trình diễn ra Đại hội khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

8 thành viên đoàn công tác FIFA, AFC và AFF tham dự Đại hội VFF khoá 9

AN NGUYÊN |

8 cán bộ của đoàn công tác Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tham dự Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 9 (2022-2026).

FIFA, AFC cử đại diện tham dự Đại hội VFF khoá 9

AN NGUYÊN |

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá 9 (2022-2026) sẽ có sự tham dự của đại diện Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Phó Chủ tịch VFF: Các cá nhân không thể tự ứng cử tại Đại hội VFF khoá 9

AN NGUYÊN |

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng cho biết, các cá nhân không thể tự ứng cử trong quá trình diễn ra Đại hội khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).