Làm lại từ đầu, bắt đầu từ đâu

LÊ VINH |

Sau 1 năm, bóng đá Việt Nam phải làm lại từ đầu, nhưng đã có thêm cho mình những kinh nghiệm đáng giá.

1 năm trước, huấn luyện viên Philippe Troussier nhận việc và đem đến sự hào hứng nhất định cho định hướng đổi mới của bóng đá Việt Nam. 1 năm sau, con đường ông đi không trải hoa hồng và cũng không thành công. Bản hợp đồng với VFF bị “xé” khiến bóng đá Việt Nam phải bắt đầu lại.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra vào thời điểm này, nhưng điểm nhấn là 2 vấn đề. Một là có cần quá vội vàng trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên mới? Hai là bóng đá Việt Nam - chính xác hơn là đội tuyển Việt Nam, sẽ chọn đi con đường nào, tiếp tục triết lý mới hay quay về phong cách cũ?

Triết lý mới với cấp độ khó khăn và đòi hỏi cao hơn nhiều để có sự chủ động, phong cách cũ phù hợp nhưng sẽ thụ động khi đối đầu các đội bóng mạnh. Triết lý mới với yêu cầu về sự thay đổi mang tính toàn diện hơn của cả nền bóng đá, phong cách cũ thì có nền tảng sẵn. Chọn điều mới mẻ mà khó khăn hay quen thuộc và dễ dàng?

Lẽ thường, sự quen thuộc và dễ dàng là sự lựa chọn, với minh chứng là không ít đội tuyển thành công trong triết lý phòng ngự, phản công. Nhưng nên nhớ rằng, thành công đó vốn chỉ đến ở những giải đấu ngắn hạn, khi các đối thủ không có nhiều thời gian để thích nghi. Và bản thân đội bóng đó cũng có “lực” để biến phòng ngự, phản công thành vũ khí lợi hại.

Với bóng đá Việt Nam, thể hình, thể lực có, kỹ năng cũng chỉ ở mức làng nhàng, nên thành công quanh quẩn trong khu vực Đông Nam Á. Bước ra xa hơn sân chơi châu lục, sự khác biệt thấy rõ. Một vài trận đấu hay, cách nhau một khoảng thời gian dài, không đủ để khẳng định sự vươn lên thực sự về trình độ.

Do đó, thất bại với Huấn luyện viên Troussier là một bài học để thấy rằng, mọi mục tiêu muốn chinh phục đều phải đi trên con đường chông gai. Không chỉ vậy, sự thích ứng để phù hợp là một yếu tố khác quan trọng không kém khía cạnh trình độ.

Bắt đầu lại không phải sự xoá bỏ hoàn toàn những gì đã và đang tạo nên. Chỉ là làm thế nào để phát huy sự chủ động trên nguồn tài nguyên hiện có. Mục tiêu World Cup hiện tại và khá nhiều năm nữa vẫn sẽ tạo ra áp lực lớn, nhưng càng vội càng hỏng, lại càng mất thêm thời gian.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Những “trò đùa” không vui của bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không thể trách người hâm mộ khi bóng đá Việt Nam đang tự đặt mình vào vị trí chủ thể của những trò đùa hoàn toàn không vui một chút nào.

HLV Hà Nội FC cảnh báo những pha bóng thô bạo sẽ ảnh hưởng bóng đá Việt Nam

HOÀNG HUÊ - PHƯƠNG THẢO |

Huấn luyện viên Daiki Iwamasa của Hà Nội FC khẳng định, bóng đá Việt Nam có thể lĩnh hậu quả nghiêm trọng nếu vẫn xuất hiện những pha vào bóng thô bạo, nguy hiểm.

Hệ thống bóng đá Việt Nam phải tự thay đổi

TAM NGUYÊN |

Bóng đá chuyên nghiệp không thể thiếu nhân tố ngoại, nên nếu muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các ngoại binh, không còn cách nào khác là hệ thống bóng đá Việt Nam phải tự thay đổi.

Bóng đá Việt Nam và bài học từ người Anh về chính sách cầu thủ ngoại

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Anh tự hào có Giải Ngoại hạng nằm ở Top đầu thế giới, nhưng trong một giai đoạn rất dài, đội tuyển quốc gia nước này bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện ồ ạt của cầu thủ ngoại.

Bóng đá Việt Nam và thực trạng về sự phụ thuộc ngoại binh

TAM NGUYÊN |

Chuyện bóng đá Việt Nam phụ thuộc vào cầu thủ ngoại không mới, nhưng mức độ ở thời điểm hiện tại đã đến mức báo động.

Điều bóng đá Việt Nam cần

Lê Vinh |

Một trong những điều bóng đá Việt Nam cần là trong lúc có thể chê trách, chỉ trích người khác thì cũng nên biết lắng nghe điều họ nói về mình.

Nghiêm túc thay đổi vấn đề y tế thể thao với bóng đá Việt Nam

tam nguyên |

Làm bóng đá không chỉ là chuyện bề nổi trên sân cỏ mà còn nhiều vấn đề khác, thậm chí còn quan trọng hơn như khía cạnh y tế, chăm lo sức khỏe cầu thủ. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đang rất yếu trong khâu này.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Những “trò đùa” không vui của bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Không thể trách người hâm mộ khi bóng đá Việt Nam đang tự đặt mình vào vị trí chủ thể của những trò đùa hoàn toàn không vui một chút nào.

HLV Hà Nội FC cảnh báo những pha bóng thô bạo sẽ ảnh hưởng bóng đá Việt Nam

HOÀNG HUÊ - PHƯƠNG THẢO |

Huấn luyện viên Daiki Iwamasa của Hà Nội FC khẳng định, bóng đá Việt Nam có thể lĩnh hậu quả nghiêm trọng nếu vẫn xuất hiện những pha vào bóng thô bạo, nguy hiểm.

Hệ thống bóng đá Việt Nam phải tự thay đổi

TAM NGUYÊN |

Bóng đá chuyên nghiệp không thể thiếu nhân tố ngoại, nên nếu muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các ngoại binh, không còn cách nào khác là hệ thống bóng đá Việt Nam phải tự thay đổi.

Bóng đá Việt Nam và bài học từ người Anh về chính sách cầu thủ ngoại

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Anh tự hào có Giải Ngoại hạng nằm ở Top đầu thế giới, nhưng trong một giai đoạn rất dài, đội tuyển quốc gia nước này bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện ồ ạt của cầu thủ ngoại.

Bóng đá Việt Nam và thực trạng về sự phụ thuộc ngoại binh

TAM NGUYÊN |

Chuyện bóng đá Việt Nam phụ thuộc vào cầu thủ ngoại không mới, nhưng mức độ ở thời điểm hiện tại đã đến mức báo động.

Điều bóng đá Việt Nam cần

Lê Vinh |

Một trong những điều bóng đá Việt Nam cần là trong lúc có thể chê trách, chỉ trích người khác thì cũng nên biết lắng nghe điều họ nói về mình.

Nghiêm túc thay đổi vấn đề y tế thể thao với bóng đá Việt Nam

tam nguyên |

Làm bóng đá không chỉ là chuyện bề nổi trên sân cỏ mà còn nhiều vấn đề khác, thậm chí còn quan trọng hơn như khía cạnh y tế, chăm lo sức khỏe cầu thủ. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đang rất yếu trong khâu này.