Kiểm soát cảm xúc

LÊ VINH |

Trong số muôn vàn việc khó, kiểm soát cảm xúc thuộc một trong những khía cạnh khó nhất…

Hình ảnh các thành viên của 2 đội U22 Indonesia và U22 Thái Lan 2 lần lao vào nhau dẫn đến ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32 vào tối 16.5 đã vượt ra ngoài biên giới Đông Nam Á. Mạng xã hội, truyền thông thế giới đã nhanh chóng coi đó là một “vết nhơ” của bóng đá Đông Nam Á nói chung, của 2 đội nói riêng.

Người ta đi tìm nguyên nhân khởi phát cho sự vụ đáng xấu hổ này, để có thể đổ lỗi cho trọng tài vì cho rằng một vài quyết định của ông không chính xác, vì cách thổi còi ở thời điểm cuối gây hiểu lầm…

Nhưng cũng có thể đổ tại ban huấn luyện U22 Indonesia lao vào sân ăn mừng hụt, để rồi sau đó chỉ vài giây, U22 Thái Lan gỡ hòa và kéo theo màn ăn mừng khiêu khích. Đáp lại, U22 Indonesia cũng có hành động tương tự khi ghi bàn thứ ba…

Môn bóng đá nam SEA Games dành cho các cầu thủ trẻ, hành vi, thái độ và phản ứng của họ - như giới chuyên môn nói, thực sự khó lường.

Chung quy, mọi hành động diễn ra chỉ là kết quả của cảm xúc. Phản ứng trước hành động của đối phương sẽ đến ngay lập tức nếu hành động đó bị cho là quá đà. Các bên đổ lỗi lẫn nhau, nhưng giờ thì không quan trọng nữa, sẽ có án phạt cho bất kì ai liên quan.

Hẳn đã có những người để ý thấy, trong khung cảnh hỗn loạn ở sân Olympic, huấn luyện viên Indra Sjfari cùng vị trợ lí đứng sát nhau và quan sát. Họ là người lớn…

Nhưng không phải người lớn nào cũng kiểm soát được cảm xúc. Cổ động viên của Barcelona không thể quên cách Jose Mourinho ăn mừng khi cùng Inter Milan vượt qua đội bóng xứ Catalunya tại sân Camp Nou ở Champions League năm 2010. Mourinho từng là thành viên của Barca trước đó, nhưng chưa bao giờ được Cule yêu quí. Khi Mou đến Real Madrid, sự ghét bỏ càng lớn hơn, nhưng ông cũng chẳng cần phải kiểm soát cảm xúc mỗi khi đụng độ.

Và nhân nói về Barcelona, cuối tuần trước, sau khi thắng Espanyol để vô địch La Liga sớm 4 vòng, họ quây tròn giữa sân và nhảy múa. Nó chẳng khác nào hành động khiêu khích với cổ động viên đội chủ nhà và đã có một nhóm lao xuống, đuổi đánh các cầu thủ.

Họ có ăn mừng vô tư không? Hình ảnh cho thấy, trên đường chạy vào đường hầm, một vài người vẫn cười đùa…

Khó kiểm soát nhưng trong nhiều bối cảnh, cần biết tiết chế. Bởi hậu quả thực sự khó lường.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 32 kết thúc và lời hẹn tại Thái Lan vào năm 2025

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức khép lại, thể thao Đông Nam Á sẽ hướng đến kì Đại hội tiếp theo sau đây 2 năm nữa, tại Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan xin lỗi về vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin lỗi người hâm mộ sau màn hỗn chiến giữa đội nhà với Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5.

Trưởng đoàn U22 Indonesia kể lại sự cố ẩu đả tại chung kết SEA Games 32

MINH PHONG |

Theo truyền thông Indonesia, trưởng đoàn Sumardji là người bị “đánh oan” trong cuộc ẩu đả với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp thứ 5

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp thứ 5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm ĐBQH, thôi giữ các chức vụ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Do đó, ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi giữ các chức vụ do Quốc hội khóa XV bầu.

Vụ truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước vẫn chưa có hồi kết

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ việc truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước xảy ra tại Hà Nội, phía công ty đã có buổi làm việc với người dân, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

SEA Games 32 kết thúc và lời hẹn tại Thái Lan vào năm 2025

NHÓM PV |

SEA Games 32 chính thức khép lại, thể thao Đông Nam Á sẽ hướng đến kì Đại hội tiếp theo sau đây 2 năm nữa, tại Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan xin lỗi về vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin lỗi người hâm mộ sau màn hỗn chiến giữa đội nhà với Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5.

Trưởng đoàn U22 Indonesia kể lại sự cố ẩu đả tại chung kết SEA Games 32

MINH PHONG |

Theo truyền thông Indonesia, trưởng đoàn Sumardji là người bị “đánh oan” trong cuộc ẩu đả với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.