U22 Indonesia vô địch SEA Games 32 sau trận chung kết có 7 bàn thắng và 7 thẻ đỏ

NHÓM PV |

Với chiến thắng kịch tính 5-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết, bóng đá Indonesia giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Phút 120: Beckham, cầu thủ vào sân thay người, ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho U22 Indonesia.

Phút 118: Witan Teerasak bên phía U22 Thái Lan nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống phạm lỗi với đối phương và phải rời sân.

Phút 114: Trận đấu liên tục phải tạm dừng bởi những tình huống nằm sân của cầu thủ 2 đội.

U22 Thái Lan đã đuối sức, khả năng để đội bóng áo xanh tạo ra bất ngờ là rất ít.

Phút 107: VÀOOOOOOOO !!!!

Trong tư thế thoải mái, Fajar có pha dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 4-2 cho U22 Indonesia.

Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.

Hiệp phụ đầu tiên kết thúc. U22 Indonesia dẫn trước 3-2 và có lợi thế hơn người.

Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ

Phút 101: Tiếp tục là thẻ đỏ !!!

Trung vệ Khemdee có tình huống chơi xấu đá vào mặt cầu thủ U22 Indonesia. Trọng tài rút ra thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ này. U22 Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân.

Hình ảnh rất không đáng có trên sân. Ảnh: Thanh Vũ
Hình ảnh rất không đáng có trên sân. Ảnh: Thanh Vũ

Trận đấu đang trở nên rất nóng. Cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh, lao vào ẩu đả lẫn nhau.

Trọng tài chính rút ra 2 thẻ đỏ cho thủ thành U22 Thái Lan và trung vệ Komang bên phía U22 Indonesia. Cùng với đó, liên tiếp là những chiếc thẻ đỏ đã được rút ra cho ban huấn luyện của cả 2 đội, trong đó có trợ lí của huấn luyện viên Sjafri bên U22 Indonesia. Trận đấu đã có tổng 11 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ được rút ra.

Phút 92: VÀOOOOOO !!!! Tận dụng sai lầm trong xử lý bóng của hậu vệ U22 Thái Lan, Irfan có pha lốp bóng chính xác, đưa U22 Indonesia dẫn trước 3-2.

Hiệp phụ 1 bắt đầu.

Hiệp 2 kết thúc. 2 đội sẽ bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ.

Sau bàn thua ở những giây cuối cùng, cầu thủ cả 2 đội đã không thể giữ bình tĩnh và lao vào nhau. Lực lượng an ninh đã kịp thời có mặt giải quyết. Trọng tài đã rút ra 2 thẻ đỏ dành cho 2 thành viên ngoài sân của cả 2 đội.

Yotsakon ghi bàn cứu nguy cho U22 Thái Lan, đồng thời đưa trận đấu sang 2 hiệp phụ. Ảnh: Thanh Vũ
Yotsakon ghi bàn cứu nguy cho U22 Thái Lan, đồng thời đưa trận đấu sang 2 hiệp phụ. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 90+9: VÀOOOOOOOO !!!!!

U22 Thái Lan được hưởng tình huống đá phạt. Trong những giây cuối cùng, Yotsakon chớp thời cơ, đón bóng và băng xuống, ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Phút 90+7: 7 phút bù giờ đã hết nhưng va chạm đã xảy ra khiến cầu thủ U22 Indonesia bị chảy máu và nằm sân. Trận đấu bị tạm dừng trong ít phút.

Phút 90+3: KHÔNG VÀOOO !!!

Ở tư thế thuận lợi, Purachet dứt điểm trúng vào vị trí của thủ môn Ernando, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số cho U22 Thái Lan.

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

Phút 88: NGUY HIỂM !!! Witan có cơ hội nhưng thủ thành U22 Thái Lan đã kịp thời băng ra cản phá.

Ngay sau đó, U22 Thái Lan có pha đáp trả bằng tình huống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Ernando cũng đã kịp thời phá bóng.

U22 Indonesia cố gắng kiểm soát bóng và chỉ tổ chức tấn công khi có cơ hội. Ảnh: Thanh Vũ
U22 Indonesia cố gắng kiểm soát bóng và chỉ tổ chức tấn công khi có cơ hội. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 86: U22 Indonesia không quá vội vàng trong những tình huống tấn công để cố gắng kéo dài thời gian.

Trong khi đó, U22 Thái Lan rất khẩn trương để tìm bàn gỡ.

Phút 80: KHÔNG VÀO !!!! Marselino có pha đá phạt hàng rào rất căng. Bóng đi hiểm hóc nhưng đã bị thủ môn U22 Thái Lan cản phá.

Phút 70: Sau bàn rút ngắn tỉ số của U22 Thái Lan, thế trận trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn. Liên tiếp là những pha ăn miếng trả miếng của 2 đội.

Các cầu thủ U22 Indonesia vẫn tỏ ra sung sức khi trận đấu trôi về thời gian cuối.

Anan ghi bàn rút ngắn tỉ số cho U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ
Anan ghi bàn rút ngắn tỉ số cho U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 65: VÀOOOO !!!! U22 Thái Lan có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha đánh đầu chính xác của Anan.

Phút 60: Ở những phút đầu hiệp 2, U22 Thái Lan đã có những hướng tấn công mới sắc nét hơn. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng áo xanh khi các cầu thủ U22 Indonesia thi đấu rất tập trung.

U22 Thái Lan phải lao lên tấn công. Nhưng U22 Indonesia vẫn chính xác trong những pha cản phá Ảnh: Thanh Vũ
U22 Thái Lan phải lao lên tấn công. Nhưng U22 Indonesia vẫn chính xác trong những pha cản phá Ảnh: Thanh Vũ
U22 Thái Lan phải lao lên tấn công. Nhưng U22 Indonesia vẫn chính xác trong những pha cản phá Ảnh: Thanh Vũ

Phút 52: KHÔNG VÀO!

Cú cứa lòng nguy hiểm của cầu thủ bên phía U22 Thái Lan đã bị thủ thành Ernando đổ người cản phá thành công.

20h35: Hiệp 2 bắt đầu. Cả U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều có sự thay đổi người.

Hiệp 1 kết thúc. U22 Indonesia tạm dẫn 2-0 trước U22 Thái Lan.

Sanata chớp thời cơ để ghi bàn, trong khi ban huấn luyện và cầu thủ U22 Thái Lan phản đối quyết định của trọng tài khi đã hết thời gian bù giờ. Ảnh: Thanh Vũ
Sanata chớp thời cơ để ghi bàn, trong khi ban huấn luyện và cầu thủ U22 Thái Lan phản đối quyết định của trọng tài khi đã hết thời gian bù giờ. Ảnh: Thanh Vũ
Sananta chớp thời cơ để ghi bàn, trong khi ban huấn luyện và cầu thủ U22 Thái Lan phản đối quyết định của trọng tài khi đã hết thời gian bù giờ. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 45+5: VÀOOOOOO !!!

Hiệp 1 được bù giờ quá thời gian sau những tình huống nằm sân của các cầu thủ. Và bất ngờ đã xảy ra khi Sananta một lần nữa chớp thời cơ, nhân đôi cách biệt cho U22 Indonesia.

Cú đúp cho Sananta, khi ở bàn thắng trước đó, ban tổ chức tính cho anh thay vì hậu vệ U22 Thái Lan phản lưới nhà.

Phút 45+1: Sóng gió trước khung thành của U22 Indonesia. Sau pha đá phạt không qua hàng rào của U22 Thái Lan, “Voi chiến” tiếp tục có tình huống tấn công nguy hiểm.

Thủ môn bên phía U22 Indonesia đã bị đau sau nỗ lực đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

U22 Thái Lan gặp khó trong việc đưa bóng lên. Ảnh: Thanh Vũ
U22 Thái Lan gặp khó trong việc đưa bóng lên. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 40: U22 Thái Lan có pha lên bóng khá mạch lạc bên cánh trái, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thể gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Phút 35: U22 Indonesia đánh chặn rất hiệu quả ở tuyến giữa. U22 Thái Lan gặp khó trong việc đưa bóng sang phần sân đối phương.

U22 Indonesia khai thác mạnh vào cánh phải của U22 Thái Lan.

Phút 26: Trận đấu đang diễn ra với thế trận căng thẳng. Pha va chạm khiến trọng tài chính rút ra 2 chiếc thẻ vàng cho 2 trung vệ số 4 của cả 2 đội.

Sanata đánh đầu khiến bóng đập chân hậu vệ U22 Thái Lan bay vào lưới. Ảnh: Đăng Văn
Sananta đánh đầu khiến bóng đập chân hậu vệ U22 Thái Lan bay vào lưới. Ảnh: Đăng Văn

Phút 21: VÀOOOOO !!!

Từ tình huống ném biên rất mạnh của Dewangga, Sananta đánh đầu khiến bóng chạm vào chân cầu thủ U22 Thái Lan bay vào lưới. U22 Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0.

Phút 15: Dù không tấn công ồ ạt nhưng U22 Thái Lan vẫn tỏ ra rất nguy hiểm ở những pha phản công.

U22 Indonesia vẫn đang cố gắng tìm kiếm bàn mở tỉ số khi đang có lợi thế kiểm soát bóng.

Phút 10: Marselino tiếp tục thi đấu ấn tượng. Một mình cầu thủ này xoay xở trong vòng vây của 4 cầu thủ U22 Thái Lan. Tuy nhiên pha dứt điểm cuối cùng của số 7 lại không chính xác.

Marselino là nhân tố nổi bật trong những phút đầu với 3 cú dứt điểm. Ảnh: Thanh Vũ
Marselino là nhân tố nổi bật trong những phút đầu với 3 cú dứt điểm. Ảnh: Đăng Văn

Phút 6: Thủ môn Ernando của U22 Indonesia nhận thẻ vàng sau pha băng ra ngoài vòng cấm, ngăn cản tình huống tấn công nguy hiểm bên phía U22 Thái Lan.

Phút 5: U22 Indonesia nhập cuộc ấn tượng. Đội bóng áo đỏ chủ động dâng cao tấn công và có cơ hội đầu tiên khi Marselino tung cú sút uy lực. Đáng tiếc bóng lại đi vọt xà ngang khung thành của U22 Thái Lan.

U22 Indonesia có phần chủ động hơn khi nhập cuộc. Ảnh: Thanh Vũ
U22 Indonesia có phần chủ động hơn khi nhập cuộc. Ảnh: Thanh Vũ

19h30: Trận đấu bắt đầu. U22 Thái Lan - mặc trang phục xanh, giao bóng, U22 Indonesia mặc trang phục đỏ.

Thông tin trước trận đấu

Chung kết SEA Games 32 sẽ là cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Đây là 2 đội có màn thể hiện ấn tượng nhất kể từ đầu giải.

Thống kê đối đầu của đội U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Thống kê đối đầu của đội U23 Thái Lan và U23 Indonesia gần đây. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan

U22 Thái Lan thể hiện bản lĩnh, biết tạo ra sự khác biệt ở những thời khắc quan trọng nhất, trong khi U22 Indonesia thi đấu bùng nổ với lối chơi đa dạng và đầy sức mạnh.

Tại bán kết, U22 Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua U22 Myanmar, trong khi U22 Indonesia biến U22 Việt Nam trở thành cựu vương.

Cán cân sức mạnh giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia tương đối cân bằng. Sự khác biệt lớn nhất có lẽ là thành tích của hai đội trong quá khứ. Kể từ khi môn bóng đá nam tại SEA Games được dành cho cầu thủ trẻ từ năm 2001, Thái Lan đã vô địch đến 7 lần.

U22 Thái Lan có nhiều cơ hội vô địch. Ảnh: Thanh Vũ
U22 Thái Lan có nhiều cơ hội vô địch. Ảnh: Thanh Vũ

Kể từ khi có quy định về lứa tuổi U23 và U22, bóng đá xứ sở vạn đảo lại chưa từng được đeo lên cổ tấm huy chương vàng, cho dù đã 3 lần vào chung kết.

Đó là lí do vì sao bóng đá Indonesia được xếp vào nhóm đội bóng mạnh nhưng không hẳn giàu truyền thống tại SEA Games. Năm nay, họ muốn thay đổi lịch sử.

Đây cũng là thế hệ vàng của bóng đá trẻ Indonesia và họ sẵn sàng để chinh phục chức vô địch. Chưa bao giờ niềm tin và sự lạc quan của người hâm mộ Indonesia với tuyển U22 lại lớn đến như vậy.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân huấn luyện viên Issara Sritaro cũng có lý do để tự tin về chức vô địch. Họ sở hữu đội hình trẻ trung và tài năng với những cái tên đang có giải đấu thành công như Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha và Achitpol Keererom.

Bóng đá Indonesia ở “cửa dưới” khi thống kê đối đầu Thái Lan, nhưng trận đấu tối nay nhiều điều hứa hẹn, trong đó, điều thú vị là mỗi đội đang có 1 cầu thủ ghi 4 bàn, 1 cầu thủ ghi 3 bàn, 2 cầu thủ ghi 2 bàn…

U22 Indonesia giành chiến thắng trước U22 Việt Nam ở trận bán kết. Ảnh: Thanh Vũ
U22 Indonesia giành chiến thắng trước U22 Việt Nam ở trận bán kết. Ảnh: Thanh Vũ

Nhưng với tính chất của trận chung kết, không chắc sẽ có nhiều bàn thắng mà ngược lại, hứa hẹn về “cơn mưa thẻ phạt”…

Nếu giữ được sự điềm tĩnh như khi gặp U22 Việt Nam, U22 Indonesia có cơ hội làm nên lịch sử.

Đội hình ra sân 

Đội hình ra sân của U22 Thái Lan. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Đội hình ra sân của U22 Thái Lan. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Đội hình xuất phát của U22 Indonesia. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Đội hình xuất phát của U22 Indonesia. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nhận định U22 Indonesia vs U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Indonesia có cơ hội lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games, nhưng cần vượt qua U22 Thái Lan ở trận chung kết.

Khoảnh khắc U22 Thái Lan đánh bại U22 Myanmar vào chung kết SEA Games

THANH VŨ (TỪ PHNOM PENH) |

U22 Thái Lan dễ dàng đánh bại U22 Myanmar ở trận bán kết 2 với tỉ số 3-0, qua đó giành tấm vé vào trận chung kết gặp U22 Indonesia.

U22 Thái Lan nhẹ nhàng giành vé vào chung kết SEA Games 32

NHÓM PV |

Trận U22 Thái Lan và U22 Myanmar không quá sôi nổi nhưng vẫn có 3 bàn thắng để đưa "bầy Voi chiến trẻ" vào chung kết SEA Games 32, gặp U22 Indonesia.

COVID-19 chưa hết ám ảnh kinh tế thế giới

Thanh Hà |

Báo cáo Triển vọng và Tình hình Kinh tế Thế giới mới nhất của Liên Hợp Quốc nhận thấy, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu còn mờ nhạt khi những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

Cập nhật giá vàng sáng 18.5: Ồ ạt mua gom, kỳ vọng phá đỉnh

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 02h10 ngày 18.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.983,7 USD/ounce.

Tìm hiểu cuộc đời, tư tưởng, phong cách của Bác qua “Tủ sách di sản Hồ Chí Minh”

Hương Lê |

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu tới bạn đọc nhiều cuốn sách, tư liệu quý về cuộc đời cũng như hoạt động cách mạng của Bác.

Chuyển hướng bán online, nhiều mặt bằng treo bảng cho thuê mà vẫn... ế

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều mặt bằng ở các quận huyện, nhất là khu trung tâm TP treo bảng cho thuê, thậm chí chủ nhà hạ giá thuê nhưng vẫn không có ai thuê.

Lý do Nhật Bản chọn Hiroshima là nơi tổ chức thượng đỉnh G7

Song Minh |

Vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima ngày 6.8.1945 để lại ký ức dấu ấn không thể quên với thành phố và người dân thành phố, cũng như với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Nhận định U22 Indonesia vs U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Indonesia có cơ hội lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games, nhưng cần vượt qua U22 Thái Lan ở trận chung kết.

Khoảnh khắc U22 Thái Lan đánh bại U22 Myanmar vào chung kết SEA Games

THANH VŨ (TỪ PHNOM PENH) |

U22 Thái Lan dễ dàng đánh bại U22 Myanmar ở trận bán kết 2 với tỉ số 3-0, qua đó giành tấm vé vào trận chung kết gặp U22 Indonesia.

U22 Thái Lan nhẹ nhàng giành vé vào chung kết SEA Games 32

NHÓM PV |

Trận U22 Thái Lan và U22 Myanmar không quá sôi nổi nhưng vẫn có 3 bàn thắng để đưa "bầy Voi chiến trẻ" vào chung kết SEA Games 32, gặp U22 Indonesia.