Khủng hoảng tài chính, Barcelona vẫn giá trị nhất thế giới

TAM NGUYÊN |

Barcelona có thể đang khủng hoảng tài chính nhưng hiện tại vẫn được Forbes định giá cao nhất thế giới.

Theo công bố mới nhất của Forbes - tạp chí nổi tiếng về tài chính, Barcelona lần đầu tiên đứng số 1 trong danh sách các đội bóng giá trị nhất thế giới. Đội bóng xứ Catalunya được định giá 4,76 tỉ USD và dù chỉ hơn một chút so với Real Madrid (4,75 tỉ USD) thì họ cũng đã phá được thế thống trị của đội bóng Hoàng gia suốt 16 năm qua.

Real Madrid có 5 lần dẫn đầu, trong khi Manchester United có tới 11 lần nhưng giờ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

Sự trỗi dậy của Barca rõ ràng là khiến rất nhiều người bất ngờ, bởi như đã biết, họ đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính từng khiến phải đối mặt với nguy cơ phá sản. So với công bố lần gần đây nhất cách đây 2 năm, giá trị của Barca tăng 18%, mặc dù không phải là con số lớn nhất nhưng dựa trên nền tảng cơ bản vốn có, chừng đó đủ để họ vượt qua Real Madrid – đội tăng 12%, Bayern Munich - 4,21 tỉ USD, tăng 39%, và Man United – 4,2 tỉ USD, tăng 10%.

Lý do nào giúp Barca vọt lên vị trí số 1?

Thống kê cho thấy, Real Madrid vẫn là số 1 thế giới khi nói đến doanh thu thương mại, với 424 triệu USD trong mùa giải 2019-20 từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ và áo đấu – tăng 55% so với mùa trước đó, bao gồm cả hợp đồng quảng cáo trên áo đấu có giá trị nhất (82,5 triệu USD) và hợp đồng trang phục thi đấu lớn nhất (125 triệu USD/năm), thông qua bản hợp tác với Adidas đến năm 2030.

Trong khi đó, doanh thu thương mại của Barca chỉ là 377 triệu USD nhưng họ lại vượt lên nhờ 275 triệu USD tiền bản quyền truyền hình – cao hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Đội chủ sân Camp Nou cũng đang có hợp đồng tài trợ, quảng cáo áo đấu với Rakuten, trị giá 64,8 triệu USD trong hợp đồng 5 năm, còn thời hạn đến hết mùa 2021-22.

Barca cũng có thu nhập không nhỏ từ các trang mạng xã hội. Theo đó, đội bóng đứng thứ 5 thế giới (tính tất cả các môn thể thao khác) có 260 triệu lượt theo dõi trên Facebook, Twitter và Instagram. Trong khi đó, Dallas Cowboys – đội bóng bầu dục của Mỹ được định giá số 1 thế giới với 5,7 tỉ USD, kém hơn tới 16 triệu lượt theo dõi.

Real Madrid bị đẩy xuống vị trí thứ 2, trong khi Liverpool là 1 trong 6 đội bóng Anh lọt vào Top 10 của Forbes. Ảnh: AFP
Real Madrid bị đẩy xuống vị trí thứ 2, trong khi Liverpool là 1 trong 6 đội bóng Anh lọt vào Top 10 của Forbes. Ảnh: AFP

Man United tự hào với lực lượng cổ động viên đông đảo nhất thế giới nhưng cũng chỉ đạt 140 triệu lượt theo dõi. Gần đây, họ đã thay đối tác tài trợ quảng cáo áo đầu từ Chevrolet sang TeamViewer – một công ty phần mềm của Đức, đảm bảo cho họ 64,9 triệu USD mỗi năm trong hợp đồng 5 năm, có hiệu lực từ mùa 2021-22.

Nếu nói về sự tăng trưởng nhanh nhất về giá trị thì Paris Saint Germain là số 1, với 129% sau 2 năm. Lần đầu tiên PSG lọt vào Top 10 của Forbes. Tổng giá trị của PSG là 2,5 tỉ USD.

Tiếp theo là Liverpool với chỉ số tăng 88% sau 2 năm và vươn lên vị trí thứ 5 với tổng giá trị 4,1 tỉ USD. Cùng Man United và Liverpool, Premier League cho thấy sự giàu có của mình với 4 đội khác trong Top 10 là Manchester City, Chelsea, Arsenal và Tottenham.

Đáng chú ý, Forbes cho biết, bất chấp việc dịch COVID-19 làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu, nhất là trong bối cảnh không có khán giả, nhưng giá trị trung bình của Top 20 vẫn tăng 30% sau 2 năm.

Tuy vậy, doanh thu trung bình của Top 20 là 441 triệu USD trong mùa 2019-20, giảm 9,6% so với mùa 2017-18, kéo theo lợi nhuận trung bình cũng giảm 70% trong giai đoạn này, xuống 23 triệu USD.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Messi vẫn tịt ngòi, Barcelona thua trắng Real Madrid trong mùa giải

TAM NGUYÊN |

Trận El Clasico thứ 7 liên tiếp Lionel Messi không ghi bàn và Barcelona nối dài chuỗi trận không thắng Real Madrid lên con số 4.

Neymar lại muốn về Barcelona

TAM NGUYÊN |

Thứ bảy (3.4), Neymar lại khiến tất cả phải nhắc đến anh khi nổi máu côn đồ và nhận thẻ đỏ ở trận Paris Saint Germain thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Lille.

Tình hình tài chính ở Barcelona tệ hơn so với Laporta hình dung

TAM NGUYÊN |

Tân Chủ tịch Joan Laporta và Ban lãnh đạo không mong đợi sẽ mang lợi nhuận trở lại Barcelona trước mùa giải 2022-23.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Messi vẫn tịt ngòi, Barcelona thua trắng Real Madrid trong mùa giải

TAM NGUYÊN |

Trận El Clasico thứ 7 liên tiếp Lionel Messi không ghi bàn và Barcelona nối dài chuỗi trận không thắng Real Madrid lên con số 4.

Neymar lại muốn về Barcelona

TAM NGUYÊN |

Thứ bảy (3.4), Neymar lại khiến tất cả phải nhắc đến anh khi nổi máu côn đồ và nhận thẻ đỏ ở trận Paris Saint Germain thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Lille.

Tình hình tài chính ở Barcelona tệ hơn so với Laporta hình dung

TAM NGUYÊN |

Tân Chủ tịch Joan Laporta và Ban lãnh đạo không mong đợi sẽ mang lợi nhuận trở lại Barcelona trước mùa giải 2022-23.