Khi người Anh chưa muốn về nhà

MẠNH HÀO |

Hay hơn bài hát chính thức của World Cup 2018 là “Live It Up” của Will Smith, Nicky Jam và Era Istrefi, “It’s Coming Home” của các CĐV Anh giờ vang lên khắp nơi, từ khán đài tới Fanzone hay các quán bar, nhà hàng… “Bóng đá trở về nhà”, và người Anh vẫn chưa muốn về nhà vào lúc này, sau vòng bán kết…

Cảm hứng từ Three Lions

Lần đầu tiên sau 28 năm, Đội tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup. Thế nhưng cảm hứng cho một World Cup 2018 thành công là những lời ca của một bài hát ra đời từ 22 năm trước. Đó là đĩa đơn Three Lions xếp thứ nhất năm 1996 do Scouse Britpop của ban nhạc Lightning Seeds viết lời.

Và thay vì giữ nguyên bản gốc, người Anh đã lấy điệp khúc “It’s coming home”, nghĩa là “bóng đá trở về nhà” khi Anh tổ chức một giải đấu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966 là EURO 1996 để tạo nên những giai điệu ở World Cup 2018. Trừ điệp khúc thì phần lớn lời ca đã có sự thay đổi.

Tuy nhiên, sau 22 năm bóng đá trở về quê hương của bóng đá, người Anh lúc này chưa muốn về nhà. Thực tế thì vào đêm nay, đội bóng của Gareth Southgate sẽ có trận bán kết với Croatia và nếu tiến xa hơn, Luzhniki sẽ chờ họ ở trận chung kết vào ngày 15.7 tới.

Còn sau đó, người Anh hy vọng họ có thể trở về nhà và tất nhiên, với chiếc Cúp Vàng trên tay của những nhà vô địch.

Điều thú vị là cũng vì điệp khúc “It’s coming home” như vậy, nhiều cầu thủ Anh cũng có chế ra những dòng tweet hài hước. Chẳng hạn trên Twitter, tiền vệ Jesse Lingard viết: “Không mẹ ơi, con chưa về nhà được…”, trong khi hậu vệ Kyle Walker chia sẻ dòng tâm trạng “Khi bạn không thể vứt bỏ giai điệu “it’s coming home” ra khỏi đầu mình” cùng hình ảnh anh chỉ 2 ngón tay vào trán để diễn đạt. Hay một CĐV Anh thì viết: “2010: Guardiola dẫn dắt Barcelona, Tây Ban Nha vô địch World Cup. 2014: Guardiola dẫn dắt Bayern Munich, Đức vô địch World Cup. 2018: Guardiola dẫn dắt Man City, bóng đá trở về nhà.

Hình ảnh mới của xã hội Anh

28 năm đội tuyển gắn liền với những thất bại, ít nhất thì người Anh giờ có thể cảm thấy World Cup 2018 đang mang đến cho họ niềm vui và sự gắn kết.

Ngược thời gian về một buổi tối căng thẳng, ngột ngạt ở Turin, mọi hy vọng ở World Cup của Đội tuyển Anh đã kết thúc trên chấm 11m. Họ đã có cơ hội lọt vào trận chung kết khi tỉ số trận đấu giữa Anh và Tây Đức là 1-1 sau 30 phút hiệp phụ.

Có điều, Stuart Pearce và Chris Waddle đã sút hỏng 2 quả phạt 11m, một kết quả dẫn đến thất bại của Đội tuyển Anh và để lại hình ảnh một Paul Gascoigne rơi nước mắt đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau của người Anh tại World Cup sau này.

28 năm liên tiếp, CĐV Anh chẳng có gì để vui mừng. Và cho đến giờ…

“Quá tuyệt vời”, Pete Davies - phóng viên và tác giả cuốn “All Played Out” - được xem là cuốn sách về bóng đá hay nhất từng thấy, đã nói như vậy về Đội tuyển Anh tại World Cup 2018. “Trên Twitter, tôi đã thấy hình ảnh (Gareth) Southgate đang an ủi một trong những cầu thủ Colombia sau loạt sút luân lưu. Đó là một hình ảnh tuyệt vời và đối với tôi, nước Anh chúng ta có thể như thế, không chỉ với cầu thủ mà với cả con người.

“Cởi mở và chào đón mọi người của những nước khác, những dân tộc khác, những nền văn hóa khác và những sắc tộc khác. Đó là một hình ảnh đáng yêu và đó là những gì tôi muốn thấy nước Anh như vậy”.

Cuối những năm 1980, bóng đá Anh ở trong tình trạng rất tồi tệ. Các CLB bị cấm tham dự cúp Châu Âu sau thảm họa Heysel và chủ nghĩa hooligan hoành hành. Những gì mà tất cả nghĩ về CĐV Anh khi đó đều gắn liền với các vụ bạo lực và gây rối.

“Nếu anh hỏi tôi cảm nhận như thế nào khi nhìn lại diễn biến trên sân Deli Alpi ở Turin tại bán kết 1990, với tôi nó giống như ngày hôm qua” - Davis nói. “Nhưng nếu so sánh World Cup này với 28 năm trước, đó là một thế giới hoàn toàn khác.

“Một thế giới khác và một thứ bóng đá khác. Bóng đá Anh cũng khác. Giờ thì anh có thể quên đi được bóng đá Anh cuối những năm 1980 buồn chán như thế nào”.

28 năm trôi qua, không khí xung quanh Đội tuyển Anh giờ rất khác. Những điều mà Southgate nói về niềm kiêu hãnh của ông ở đội bóng trẻ chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội Anh hiện nay. Có lẽ kể từ Euro 1996 được tổ chức tại Anh, chưa bao giờ người hâm mộ cảm thấy gắn kết với đội tuyển như bây giờ.

“Đó là đêm và ngày” - Davies nói. “Chúng ta có một đội tuyển nhận được sự đồng cảm của tất cả. Không có những suy nghĩ nhỏ nhen và bài ngoại từng là vết đen của đội tuyển. Giờ chỉ có sự lạc quan và cảm giác tuyệt vời khi là CĐV Anh vào lúc này”.

Và khi “It’s coming home” vang lên, người Anh lại nhảy múa, hát vang. Bóng đá sẽ trở về nhà. Họ sẽ trở về nhà. Và Cúp Vàng sẽ trở về nhà.

Trận bán kết giữa Anh và Croatia sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 12.7 và được trực tiếp trên kênh VTV3.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những thông số quan trong trước trận Anh - Croatia

Văn Thắng |

Thất bại trước Croatia khiến Anh ngồi nhà xem EURO 2008 từng là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua của người hâm mộ "Tam sư" nhưng trận bán kết tới đây sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.

Croatia “trảm” công thần trước cuộc đối đầu ĐT Anh

ĐÌNH THẢO |

LĐBĐ Croatia đã sa thải trợ lí HLV Ognjen Vukojevic ngay trước trận bán kết giữa Croatia và Anh tại bán kết World Cup 2018 do những phát ngôn liên quan tới chính trị.

Dấu ấn Ngoại hạng Anh ở vòng bán kết World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Theo thống kê, trong 4 đội vào vòng bán kết World Cup 2018 có tổng cộng 40 cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, chiếm đến 42%.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Infographic: Những thông số quan trong trước trận Anh - Croatia

Văn Thắng |

Thất bại trước Croatia khiến Anh ngồi nhà xem EURO 2008 từng là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua của người hâm mộ "Tam sư" nhưng trận bán kết tới đây sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.

Croatia “trảm” công thần trước cuộc đối đầu ĐT Anh

ĐÌNH THẢO |

LĐBĐ Croatia đã sa thải trợ lí HLV Ognjen Vukojevic ngay trước trận bán kết giữa Croatia và Anh tại bán kết World Cup 2018 do những phát ngôn liên quan tới chính trị.

Dấu ấn Ngoại hạng Anh ở vòng bán kết World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Theo thống kê, trong 4 đội vào vòng bán kết World Cup 2018 có tổng cộng 40 cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, chiếm đến 42%.