Dấu ấn Ngoại hạng Anh ở vòng bán kết World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Theo thống kê, trong 4 đội vào vòng bán kết World Cup 2018 có tổng cộng 40 cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, chiếm đến 42%.

Sau khi Brazil bị loại ở tứ kết, World Cup 2018 bỗng nhiên trở thành EURO thu nhỏ. Và cũng đã rất lâu rồi, dấu ấn của Ngoại hạng Anh mới lại đậm thế.

Từ trước đến nay, Ngoại hạng Anh vẫn được coi là giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới, tuy nhiên, đấy cũng là giải đấu mạng nặng tính chất kim tiền.

Chính vì vậy mà các đội bóng Anh có giai đoạn đã không gặt hái được nhiều thành công ở các giải đấu Châu Âu như Champions League hay Europa League. Cao hơn, Anh luôn thất bại ở các đấu trường lớn như EURO và World Cup. Các cầu thủ thi đấu ở Anh cũng không để lại quá nhiều dấu ấn ở sân chơi thế giới.

Những kỳ World Cup trước đây đều bị thống trị bởi các cầu thủ đến từ Serie A (năm 2006) với chức vô địch Italia, La Liga (2010) với chức vô địch của Tây Ban Nha, Bundesliga (năm 2014) với chức vô địch của Đức.

 
 Tuyển Bỉ cũng có sự góp mặt của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: FIFA

Đến kỳ World Cup 2018, với việc tuyển Anh lọt vào đến bán kết sau 28 năm, Tam Sư đã có sự góp mặt của 23 cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Đây cũng là đội bóng duy nhất sử dụng 100% cầu thủ đang thi đấu trong nước. Bên cạnh đó, Bỉ đóng góp 11 cầu thủ, Pháp 5 cầu thủ, Croatia 1 cầu thủ.

Theo thống kê, trong 4 đội vào vòng bán kết World Cup 2018, có tổng cộng 40 cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, chiếm đến 42%.

Điều đặc biệt ở tuyển Anh năm nay đó là một lối chơi đậm chất truyền thống đã để lại dấu ấn. Đó là “đặc sản” tạt cánh đánh đầu từng mang lại thành công cho người Anh.

Với kỳ World Cup mà sức trẻ và những điều mới mẻ mà Tam Sư mang lại, nhiều người đang hy vọng vào một chức vô địch dành cho tuyển Anh.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.