Khi bộ trưởng sâu sát với thể thao

ĐĂNG HUỲNH |

Trước thềm ASIAD 18, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ghé thăm hai bộ môn đầu tiên là Bắn súng và Bóng đá.

Tại ASIAD 2014, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) chỉ giành được 1 HCV. Đấy là giải đấu được xem là thất bại của chúng ta khi không hoàn thành chỉ tiêu. Tại Hội nghị triển khai công tác 2018 của Tổng cục TDTT hồi đầu năm, mục tiêu được đưa ra tại ASIAD 18 là phấn đấu giành 2-3 HCV.

Thế nhưng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã phát biểu và có ý kiến, rằng TTVN phải cố gắng đạt thành tích tốt nhất, ít nhất bằng năm 2006. Thế nên, mục tiêu cuối cùng được chốt lại là Đoàn TTVN phấn đấu giành 3-5 HCV.

Không đặt áp lực cho bắn súng

Tại lễ xuất quân của Đội tuyển Bắn súng Việt Nam, nhiều người bất ngờ với sự xuất hiện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Đây là đội tuyển làm lễ xuất quân đầu tiên và được ví như phát súng đầu tiên của thể thao Việt Nam tham dự đấu trường ASIAD 18.

Sự xuất hiện của bộ trưởng cùng việc các nhà tài trợ treo thưởng đến 2,1 tỉ đồng cho chiếc HCV khiến các VĐV tràn đầy quyết tâm. Thế nhưng, thực tế, bắn súng Việt Nam lại đang gặp khó khăn. Bởi các nhà tài trợ đều chỉ dừng ở mức treo thưởng, còn tài trợ lại chủ yếu bằng hiện vật. Thế nên môn Bắn súng vẫn đến ASIAD 18 với một tâm trạng thấp thỏm.

Ở bộ môn bắn súng, niềm kỳ vọng lớn nhất là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - gương mặt đem vinh quang về cho TTVN tại Olympic 2016 với 1 HCV, 1 HCB. Việc Hoàng Xuân Vinh tham dự ASIAD 18 hứa hẹn sẽ mang về cho TTVN ít nhất 1 HCV.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng. Chính Hoàng Xuân Vinh đã nói: “Tôi và các đồng đội chắc chắn sẽ cố gắng quyết tâm để mang về thành tích tốt nhất cho TTVN. Rất khó để nói trước điều gì. Bởi trong thể thao, điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể chúng ta chuẩn bị rất tốt rồi nhưng không gặp may mắn hoặc các đối thủ mạnh hơn thì phải chấp nhận”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng không đặt quá nhiều áp lực cho các VĐV, ông chia sẻ: “Năm 2016, tôi vinh dự cùng ĐT Bắn súng Việt Nam có mặt tại Brazil để chứng kiến tấm HCV Olympic của Hoàng Xuân Vinh. Tôi cũng rất hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc đó tại Indonesia.

Thời gian vừa qua, quá trình tập luyện, tập huấn của ĐT Bắn súng rất công phu, bài bản. Tôi cũng đến Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) 2 lần thăm ĐT bắn súng. Tất cả còn đang ở phía trước. Tôi tin rằng, với khả năng của đội tuyển có thể đạt thành tích cao. Mong toàn đội sẽ phát huy tinh thần tại Brazil.

Thành tích của cá nhân cũng là thành tích của toàn đội và ngược lại. Điều đó sẽ tạo thành sức mạnh tập thể. Tôi cũng mong rằng các VĐV cũng không quá căng thẳng và gặp nhiều áp lực về thành tích. Chúng ta hãy phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, vì nhân dân”.

Muốn U.23 Việt Nam gác lại ánh hào quang

Bộ trưởng Thiện cũng đã đến thăm ĐT U.23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVP (Hưng Yên). Sau thành công tại giải U.23 Châu Á 2018, U.23 Việt Nam sẽ bước vào thử thách vừa phải chứng minh ngôi á quan của mình không hề may mắn, vừa đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Thế nên, áp lực dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo là rất lớn.

Thăm thầy trò ông Park, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện muốn các cầu thủ U.23 Việt Nam cần gác lại những hào quang của giải U.23 Châu Á vừa qua. Bộ trưởng hy vọng tinh thần và ý chí kiên cường của U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy tại đấu trường ASIAD 18 sắp tới, thi đấu nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất, vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, đáp ứng sự kỳ vọng và tình yêu của người hâm mộ.

Ông nhấn mạnh: “Tốt nhất ở đây là tốt nhất trong khả năng của mình, trong điều kiện của mình, trong sự nỗ lực cao nhất của mình để đạt được kết quả. Kết quả này có thể như ở Thường Châu, có thể cao hơn và cũng có thể thấp hơn nhưng phải cố gắng hết sức mình”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nói về hiệu ứng U.23 VN từng tạo ra rằng: “Ở thời điểm đó, mọi người đều đổ ra đường ăn mừng. Đây không phải là vì kết quả, mà là vì sự cố gắng không ngừng nghỉ để vượt qua chính mình. Tôi rất vui mừng khi thấy các cầu thủ rất tự tin, tích cực tập luyện”.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đình Trọng chưa thể tập luyện cùng U23 Việt Nam vì chấn thương

PHƯƠNG TRANG |

Trong buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam vào chiều 26.7, trung vệ Đình Trọng phải tập nhẹ với một giáo án riêng do chưa hồi phục chấn thương. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chiều 26.7, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm U23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

HLV Park Hang-seo nói gì về cơ hội của U23 Việt Nam tại ASIAD 18?

HOÀI ĐAN |

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam ở ASIAD 18, HLV Park Hang-seo cho rằng sẽ không hề dễ dàng. Ông xác định tinh thần cho các cầu thủ mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đình Trọng chưa thể tập luyện cùng U23 Việt Nam vì chấn thương

PHƯƠNG TRANG |

Trong buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam vào chiều 26.7, trung vệ Đình Trọng phải tập nhẹ với một giáo án riêng do chưa hồi phục chấn thương. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chiều 26.7, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm U23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

HLV Park Hang-seo nói gì về cơ hội của U23 Việt Nam tại ASIAD 18?

HOÀI ĐAN |

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam ở ASIAD 18, HLV Park Hang-seo cho rằng sẽ không hề dễ dàng. Ông xác định tinh thần cho các cầu thủ mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết.