Gianluigi Buffon: "Xin lỗi vì chúng tôi đã kết thúc theo cách này"

VIỆT HÙNG |

Trận hòa 0-0 trước Thụy Điển vào rạng sáng nay đã khép lại hành trình World Cup 2018 của Italia khi mà giải đấu còn chưa bắt đầu. Với những người ở đoạn cuối sự nghiệp như Buffon, đó là một kỉ niệm buồn khó quên.

Italia đã không thể thắng Thụy Điển và làm khán giả tại World Cup kể từ năm 1958. Với cá nhân Buffon, anh đã nói kì World Cup 2018 là lần cuối cùng anh thi đấu trong màu áo Azzurri. Tuy nhiên, việc giải nghệ đã đến sớm hơn dự kiến với thủ môn lão làng này.

Buffon đã đứng trong khung thành Italia ở 5 kì World Cup trước, và giờ anh đã không thể có thêm lần thứ 6. Những giọt nước mắt sau trận đấu là điều dễ hiểu bởi thủ thành này đã không thể kết thúc sự nghiệp một cách vẹn toàn.

Buffon chia tay Azzurri trong nước mắt. Ảnh: Getty.
Buffon chia tay Azzurri trong nước mắt. Ảnh: Getty.

"Tôi xin lỗi vì đã kết thúc theo cách này, lời xin lỗi này không chỉ đến từ cá nhân mà nó còn là của cả tập thể. Chúng tôi hiểu trận đấu này quan trọng như thế nào với cả quốc gia. Tuy nhiên, mọi thứ đã không được như ý. Tôi thật sự hối tiếc.

Chúng tôi không hề đánh giá thấp đối thủ bởi lẽ khi đã thua 0-1 tại trận lượt đi, ai cũng biết được những khó khăn nào đang chờ đợi trước mắt. Đội tuyển đã đá dưới sức còn Thụy Điển chơi hay như trận lượt đi. Kết quả tốt đẹp đã đến với họ và đó cũng là sự thất vọng tột cùng dành cho chúng tôi.

Một tương lai tốt đẹp sẽ đến với bóng đá Italia bởi chúng tôi luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi giã từ màu áo đội tuyển để nhường lại cơ hội cho những lớp kế cận. Tôi muốn ôm Chiellini, Barzargli, De Rossi,...những người đã chiến đấu với tôi trong cả một thập kỉ qua.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới những người hâm mộ đã đến và xem chúng tôi chơi ngày hôm nay. Dù kết quả không tốt nhưng tôi hi vọng, đội tuyển vẫn đọng lại chút gì đó tốt đẹp trong lòng họ", Buffon chia sẻ trong nước mắt.

Buffon và Bonucci chia sẻ khoảnh khắc đáng buồn. Ảnh: Goal.
Buffon và Bonucci chia sẻ khoảnh khắc đáng buồn. Ảnh: Goal.

Italia đã khép lại hành trình World Cup 2018 ngay từ vòng loại và kết thúc luôn chu kì 12 năm thành công của họ ở sân chơi này. Từ năm 1970, qua mỗi kì World Cup, Azzurri đều vào tới trận Chung kết và đã có 2 lần đăng quang vào các năm 1982 và 2006.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.