Gần 5.000 học sinh Thủ đô tranh tài tại ngày hội thể thao

Vân Hà |

Gần 5.000 học sinh phổ thông tại Hà Nội đã có 1 ngày cùng tranh tài các môn thi đấu thể thao như bóng rổ, cầu lông, bóng đá...

Em Nguyễn Minh Long - học sinh lớp 9, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh và chị gái đã có mặt tại Đại hội thể thao Lương Thế Vinh 2024 từ sáng sớm. Minh Long tham gia tranh giải ở môn bóng rổ khối THCS và em đã có nhiều tuần rèn luyện sức khỏe, háo hức chuẩn bị cho ngày thi đấu hôm nay.

“Em hi vọng giành được chiến thắng, cố gắng ghi về thật nhiều điểm cho đội. Chị gái em hiện cũng đang học trường này, sự cổ vũ, động viên của chị giúp em có thêm sức mạnh để tham gia thi đấu” - Minh Long cười nói.

Học sinh thi đấu tại Đại hội Thể thao. Ảnh: Thuỳ Linh
Học sinh thi đấu tại Đại hội Thể thao. Ảnh: Thuỳ Linh

Với 1 học sinh cuối cấp như Minh Long, được tham gia hoạt động thể dục, thể thao vừa giúp em giải toả áp lực sau những giờ học tập căng thẳng cũng như gắn kết bạn bè.

“Năm tới em vào lớp 10, có thể sẽ học cùng hoặc không học cùng các bạn trong lớp. Những sự kiện như hôm nay giúp chúng em tạo nhiều kỉ niệm với nhau hơn nữa” - Minh Long chia sẻ.

Em Nguyễn Công Toàn - học sinh 11, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều cũng tham dự ngày hội thể thao với 1 tâm thế hứng khởi và tràn đầy niềm vui.

“Tham gia hội thao vừa giúp em giảm áp lực, lại được tham gia hoạt động vui chơi cuối tuần. Em vừa được học, vừa được chơi, học thêm các kỹ năng mềm, phát triển toàn diện” - Công Toàn nói.

Ngoài Minh Long và Công Toàn, còn gần 5.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng tham dự ngày hội thể thao.

Cô Văn Quỳnh Giao - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều chia sẻ, Đại hội thể thao nằm trong chuỗi sự kiện kỉ niệm 35 năm thành lập Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh.

Sự kiện vừa là sân chơi giúp học sinh rèn luyện sức khoẻ tinh thần thể chất, cũng là dịp để tôn vinh thế hệ thầy trò, truyền cảm hứng để thầy trò tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy truyền thống, tinh thần hiếu học.

"Giáo dục là bước chuyển mình, luôn thay đổi. Từng chặng đường giáo dục có từng đổi mới khác nhau. Với tinh thần học hỏi, chúng tôi luôn cập nhật những kiến thức mới để giáo dục học sinh phát triển toàn diện nhất.

Các em sau này dù học trong nước hay ra nước ngoài đều có thể khẳng định bản thân, khẳng định chính mình, không bị tụt hậu so với các nước trên thế giới" - cô Quỳnh Giao chia sẻ.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh là trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào năm 1989 dưới sự dẫn dắt của cố PGS.TS Văn Như Cương. Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường luôn kiên trì mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh với các hoạt động thể dục, thể thao, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Ở cấp THPT, Trường Lương Thế Vinh luôn nằm trong top những ngôi trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất Hà Nội. Chính vì khả năng duy trì thành tích học tập cao của học sinh trong suốt 35 năm qua nên rất nhiều phụ huynh mong muốn cho con theo học tại ngôi trường này.

Vân Hà
TIN LIÊN QUAN

Học phí ngành Luật năm 2024 lên đến 181 triệu đồng/năm

Vân Trang |

Dưới đây là học phí dự kiến năm 2024 - 2025 của 2 trường đại học Luật nổi tiếng cả nước.

Trên 1.000 học sinh cuối cấp tại Hà Nam được tư vấn hướng nghiệp

Minh Hạnh |

Hà Nam - Nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về dự báo việc làm, xu hướng đào tạo nghề và nhu cầu của thị trường lao động, ngày 30.3, Trường Trung học Phổ thông (PTTH) chuyên Biên Hòa, TP Phủ Lý đã tổ chức Ngày hội Tư vấn thu hút sự tham dự của hơn 1.000 học sinh.

Lời giải cho bài toán phân luồng học sinh sau bậc trung học cơ sở

Tường Vân thực hiện |

Nhiều phụ huynh ví kỳ tuyển sinh vào lớp 10 còn căng thẳng, áp lực hơn cả thi đại học. Nguyên nhân chủ yếu là số lượng học sinh tăng, mạng lưới trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 60% số học sinh dự thi, trong khi tâm lí chung của phụ huynh và các trường THCS là trúng tuyển trường công lập. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Hoàng Ngọc Vinh (Nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhận nhiệm vụ

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 1.4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh. Dự và chủ trì buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an.

Cách xây dựng “đế chế" game bài của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Thành chia lợi nhuận hậu hĩnh cho những người tham gia viết game bài SOCVIP, SUMVIP, VUACLUB, khi hưởng lợi cả trăm tỉ ở đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.

Viện kiểm sát cho rằng cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 1.4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đánh giá, bị cáo Đỗ Thị Nhàn có 2 tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm “bưng bít” sai phạm cho SCB.

Thành phố Sóc Trăng có tân Bí thư Thành ủy

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Sóc Trăng.

Đang thụ án chung thân, Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị tuyên tiếp 8 năm tù

Anh Tú |

Ngày 1.4, TAND TPHCM tuyên án bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt với các bản án mà bị cáo Bình đang thụ án, tòa tuyên buộc bị cáo phải chịu hình phạt tù chung thân.

Học phí ngành Luật năm 2024 lên đến 181 triệu đồng/năm

Vân Trang |

Dưới đây là học phí dự kiến năm 2024 - 2025 của 2 trường đại học Luật nổi tiếng cả nước.

Trên 1.000 học sinh cuối cấp tại Hà Nam được tư vấn hướng nghiệp

Minh Hạnh |

Hà Nam - Nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về dự báo việc làm, xu hướng đào tạo nghề và nhu cầu của thị trường lao động, ngày 30.3, Trường Trung học Phổ thông (PTTH) chuyên Biên Hòa, TP Phủ Lý đã tổ chức Ngày hội Tư vấn thu hút sự tham dự của hơn 1.000 học sinh.

Lời giải cho bài toán phân luồng học sinh sau bậc trung học cơ sở

Tường Vân thực hiện |

Nhiều phụ huynh ví kỳ tuyển sinh vào lớp 10 còn căng thẳng, áp lực hơn cả thi đại học. Nguyên nhân chủ yếu là số lượng học sinh tăng, mạng lưới trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 60% số học sinh dự thi, trong khi tâm lí chung của phụ huynh và các trường THCS là trúng tuyển trường công lập. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Hoàng Ngọc Vinh (Nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ GDĐT) về vấn đề này.