Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch Bokator Đông Nam Á lần thứ nhất sẽ là bước đệm để đội tuyển quốc gia Kun Bokator Việt Nam hoàn thiện lực lượng và chuyên môn hướng đến SEA Games 32.

Mới đây, Campuchia quyết định đưa môn võ Kun Bokator vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. Theo đó, nước chủ nhà mong muốn giới thiệu môn võ truyền thống này đến bạn bè quốc tế, bên cạnh Kun Khmer (võ Campuchia) và cờ Ok Chaktrong (cờ ốc).  

Môn Kun Bokator tại SEA Games 32 bao gồm 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân, đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân. Các vận động viên nam và nữ sẽ tranh tài ở nhiều hạng cân khác nhau, phù hợp với từng đối tượng.

Tính đến hiện tại, Việt Nam là một trong số 6 quốc gia đăng ký tranh tài ở môn Kun Bokator. Dù là bộ môn mới Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và chuyên môn nhằm hướng đến những kết quả tốt nhất tại SEA Games 32 sắp tới.

Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam có 3 huấn luyện viên và 15 vận động viên. Ảnh: Minh Quân
Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam có 3 huấn luyện viên và 15 vận động viên. Ảnh: Minh Quân

Theo đó, đội tuyển quốc gia Kun Bokator Việt Nam đã được thành lập với 3 huấn luyện viên và 15 vận động viên. Những gương mặt trên được tuyển chọn từ đội tuyển võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Cụ thể, ông Lê Công Bút đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Kun Bokator Việt Nam. Trong số 15 gương mặt được triệu tập, có nhiều cái tên đáng chú ý như Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang), Trần Võ Song Thương (Bình Định), Ngô Đức Mạnh (Công an Nhân dân), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Bình Định),…

Huấn luyện viên Lê Công Bút chia biết: "Đội tuyển hội quân tại Hà Nội ngày 1.3 vừa qua. Sau hơn 2 tuần tập luyện, các vận động viên cho thấy tín hiệu tích cực khi tiếp thu rất tốt. Nhìn chung, Kun Bokator cũng tương tự như võ cổ truyền Việt Nam ở phần lớn kĩ thuật thi đấu.

Dù vậy, môn võ này thiên về sử dụng sức mạnh, còn võ cổ truyền Việt Nam thì sử dụng phần nhiều liên quan đến kĩ thuật, đấu pháp".

Huấn luyện viên trưởng Lê Công Bút của tuyển Kun Bokator Việt Nam. Ảnh: Minh Quân
Huấn luyện viên trưởng Lê Công Bút của tuyển Kun Bokator Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Bút, môn võ Kun Bokator có nhiều nét tương đồng với võ cổ truyền Việt Nam. Dù có một số ít những điểm khác biệt về động tác, nhưng cơ bản vẫn cùng sở hữu các đòn đấm, đá, chỏ, gối hay vật ngã,…

Dựa trên nền tảng sẵn có từ võ cổ truyền Việt Nam, các vận động viên sẽ có thêm sự hướng dẫn từ chuyên gia đến từ Campuchia trong quá trình tập luyện.

Trong hơn nửa tháng qua, đội tuyển Bokator Việt Nam đã có những bước tiến mới. Hiện tại, ban huấn luyện đang tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện kỹ năng và luật thi đấu cho các học trò.

Tham gia một bộ môn thi đấu mới, đội tuyển quốc gia môn Kun Bokator vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Toàn đội không dám chắc về chỉ tiêu huy chương, nhưng ban huấn luyện vẫn tin tưởng vào các vận động viên và đặt mục tiêu lọt vào chung kết ở toàn bộ hạng cân tham dự.

 
Võ sĩ Tuyết Mai trở lại thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Quân

Đáng chú ý, môn Kun Bokator sẽ chứng kiến sự trở lại của vận động viên kỳ cựu Nguyễn Thị Tuyết Mai. Nữ võ sĩ 34 tuổi từng tham dự các kỳ SEA Games 2009, 2011 với các môn kickboxing, muay Thái.

"Tuyết Mai là võ sĩ giàu kinh nghiệm, vừa rồi quay lại thi đấu ở Đại hội Thể thao toàn quốc và giành huy chương vàng hạng cân 56kg. Đây là vận động viên có chuyên môn tốt, qua đó, ban huấn luyện cũng như cũng như Liên đoàn quyết định triệu tập Tuyết Mai đảm nhiệm hạng cân 55kg Kun Bokator. Ban huấn luyện cũng hy vọng Tuyết Mai sẽ thi đấu tốt, góp phần vào thành tích chung của toàn đội", huấn luyện viên Công Bút chia sẻ.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 này, đội tuyển Kun Bokator Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Bokator Đông Nam Á lần thứ nhất. Đây là cơ hội để toàn đội làm quen với luật thi đấu, tìm hiểu đối thủ và hoàn thiện kỹ năng trước thềm Đại hội.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Như và cái giá của SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Huỳnh Như có thể trở về khoác áo tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.

Các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam công bố danh sách sơ bộ cho SEA Games 32

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa công bố danh sách các vận động viên tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 và đề cử ông Trần Đình Tiền giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam.

Campuchia chốt 37 môn thi đấu, đưa võ truyền thống vào SEA Games 32

MINH PHONG |

Nước chủ nhà Campuchia chính thức chốt 37 môn thi đấu, quyết định đưa thể thao truyền thống vào tranh tài tại SEA Games 32.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Huỳnh Như và cái giá của SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Huỳnh Như có thể trở về khoác áo tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.

Các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam công bố danh sách sơ bộ cho SEA Games 32

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa công bố danh sách các vận động viên tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 và đề cử ông Trần Đình Tiền giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nam.

Campuchia chốt 37 môn thi đấu, đưa võ truyền thống vào SEA Games 32

MINH PHONG |

Nước chủ nhà Campuchia chính thức chốt 37 môn thi đấu, quyết định đưa thể thao truyền thống vào tranh tài tại SEA Games 32.