Huấn luyện viên Mai Đức Chung tìm kiếm nhân tố thay Huỳnh Như

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đợt tập huấn này giúp ông kiểm tra năng lực cầu thủ, đồng thời tìm kiếm những nhân tố trẻ có thể dần thay vị trí của Huỳnh Như hay Chương Thị Kiều ở tuyển nữ Việt Nam.

"Chúng tôi tính đến hôm nay đã có 6 ngày tập huấn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh). Không khí rất tốt, được tạo điều kiện tốt nhất nên thành ra tập rất nặng nhưng hồi phục rất nhanh.

Tôi theo dõi cả cầu thủ lớn tuổi với cầu thủ trẻ đều có biểu hiện tốt. Tôi nghĩ đợt tập trung có nhiều may mắn" - huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ bên lề buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam chiều 15.3.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao thể lực của các cầu thủ trong đợt tập huấn tháng 3. Ảnh: Xuân Trang
Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao thể lực của các cầu thủ trong đợt tập huấn tháng 3. Ảnh: Xuân Trang
Ở đợt tập huấn huấn này, huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập nhiều nhân tố trẻ như Thu Xuân, Hải Linh, Tuyết Ngân, Vũ Thị Hoa... bên cạnh những trụ cột quan trọng như Thuỳ Trang, Bích Thuỳ...

Nói về điều này, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam cho hay: "Chúng tôi đã gọi 1 số cầu thủ trẻ lên, mục đích là đào tạo, tiếp nối chị lớn như Huỳnh Như. Cầu thủ này để lại khoảng trống lớn ở vị trí tiền đạo nên chúng tôi gọi lên Vũ Thị Hoa, Ngô Thị Hồng Nhung là gương mặt trẻ. Riêng về chuyên môn, kỹ chiến thuật thì tôi chưa đánh giá nhiều, nhưng thể lực tôi đánh giá cao.

Hiện nay, tiền đạo chỉ có mỗi Hải Yến, bắt buộc phải tìm thêm tiền đạo. Khâu dứt điểm còn khó khăn. Việc gọi thêm những cầu thủ đá tiền đạo lên để thay thế Huỳnh Như là cần thiết, sẵn sàng cho phương án thay thế".

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Quảng Ninh đến hết ngày 18.3. Ảnh: Xuân Trang
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Quảng Ninh đến hết ngày 18.3. Ảnh: Xuân Trang

Liên quan đến các trường hợp chấn thương của đội, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Nguyễn Thị Vạn là vị trí rất quan trọng của đội tuyển, nhưng không may bị chấn thương. Trong bóng đá không thể tránh khỏi điều như vậy. Bản thân tôi phải tính toán để tìm người thay thế.

Có những tín hiệu rất mừng là Thái Thị Thảo và Chương Thị Kiều đã có thể trở lại tập luyện, dù chỉ là tập nhẹ bước đầu. Khi tập về sức mạnh, tôi hết sức cẩn thận cho Chương Thị Kiều tập ở ngoài. Còn lại, những buổi chạy bãi biển thì Kiều làm tốt. Họ là những người có tố chất rất tốt. Khi quay lại với đội, chúng ta có thể tăng cường thêm bộ khung ở tuyến giữa".

Liên quan đến câu chuyện Huỳnh Như có tham dự SEA Games hay không, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ: "Điều này phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngoài ra là tín hiệu từ chính Lank FC có cho cầu thủ này về hay không.

Chúng tôi cùng VFF đã bàn bạc làm công văn xin Huỳnh Như về thi đấu. Người đại diện của Huỳnh Như cũng gọi cho tôi. Nếu đá SEA Games thì Huỳnh Như sẽ đá trận bán kết, chung kết. Hoặc vòng loại Olympic, trong thời gian đó, Lank FC có nghỉ giãn cách thì có thể về đá được. Nếu Huỳnh Như về, tôi cũng mừng khi có lực lượng mạnh".

Dù đã bước sang tuổi 74 nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ rằng, ông vẫn đảm bảo sức khoẻ để tiếp tục công việc và dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến hết ngày 18.3, sau đó trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để tiếp tục bước vào giai đoạn lắp ghép đội hình.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam và thách thức từ tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trước sự cạnh tranh trực tiếp từ tuyển nữ Philippines.

Những ứng viên thay thế Huỳnh Như mang băng đội trưởng tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Huỳnh Như không có tên ở đợt tập trung lần này cũng là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam kiểm tra bản lĩnh của những cầu thủ còn lại.

HLV Mai Đức Chung: Tự hào khi cúp bóng đá nữ thế giới có mặt ở Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, lễ rước cúp vàng World Cup có mặt tại Việt Nam là động lực rất lớn để đội tuyển nữ quốc gia hướng đến kết quả tốt nhất tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Tuyển nữ Việt Nam và thách thức từ tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trước sự cạnh tranh trực tiếp từ tuyển nữ Philippines.

Những ứng viên thay thế Huỳnh Như mang băng đội trưởng tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Huỳnh Như không có tên ở đợt tập trung lần này cũng là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam kiểm tra bản lĩnh của những cầu thủ còn lại.

HLV Mai Đức Chung: Tự hào khi cúp bóng đá nữ thế giới có mặt ở Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, lễ rước cúp vàng World Cup có mặt tại Việt Nam là động lực rất lớn để đội tuyển nữ quốc gia hướng đến kết quả tốt nhất tại sân chơi lớn nhất hành tinh.