Đi tìm nguyên nhân Rashford và Martial không thể đá cùng nhau

VIỆT ANH |

Anthony Martial và Marcus Rashford là 2 cầu thủ quan trọng của Man United nhưng họ chưa từng ra sân cùng nhau ở Premier League mùa này.

Mới nhất, Man United đã vượt qua Tottenham với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Trong trận này, Rashford thi đấu 70 phút rồi bị thay ra nhường chỗ cho Marital. Sau đó, chính cầu thủ người Pháp đã lập công cho đội chủ nhà.

Trong mùa 2017-2018 này, HLV Mourinho đang có phần ưu tiên dùng Rashford hơn. Anh đã ra sân tổng cộng 16 trận trên tất cả các đấu trường trong khi con số này của Martial là 14. Số trận đá chính của Rashford là 10 và của Martial là 7.

Xét riêng về Rashford, anh đã có 7 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, nhiều hơn người đồng đội 1 bàn. Mỗi khi Rashford đá chính, tỉ lệ chiến thắng của Man United cũng cao hơn (90% so với 71%).

Martial ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham. Ảnh: PA.
Martial ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham. Ảnh: PA.

Dù vậy, tính về hiệu suất ghi bàn, Martial chơi có phần hiệu quả hơn. Anh mất khoảng 100 phút để ghi được 1 bàn thắng. Martial thì cần tới 128 phút để làm cho các CĐV Man United được ăn mừng.

Từ đầu mùa, 2 cầu thủ này đều cùng có 5 đường kiến tạo thành bàn. Song, Martial lại giỏi hơn ở khoản tạo cơ hội cho đồng đội. Anh đã có 19 lần giúp cho các cầu thủ Man United có thể ghi bàn, trung bình 1,36 lần/trận. Trong khi đó, con số này của Rashford lần lượt là 15 và 0,94 lần/trận.

Trên lí thuyết, Rashford có thể thi đấu cùng Martial nhưng HLV Jose Mourinho hiếm khi làm điều này. Khi Man United kiểm soát thế trận, ông ưu tiên dùng Juan Mata hay Mkhitaryan, những người có thể tung ra những đường chuyền sắc sảo làm hàng thủ đối phương rối loạn.

Không thể biết chính xác khi nào HLV Mourinho xếp Martial và Rashford đá cùng nhau ở Premier League. Ảnh: Getty Images.
Không thể biết chính xác khi nào HLV Mourinho xếp Martial và Rashford đá cùng nhau ở Premier League. Ảnh: Getty Images.

Còn khi chơi phản công, Man United thường dựa vào những đòn đánh nhanh như họ đã làm trước Tottenham mới đây. Lúc đó, một người tốc độ như Lukaku sẽ chơi cao nhất trên hàng công và chỉ cần Rashford hoặc Martial là đủ để để làm những đợt tấn công của Man United trở nên nhanh hơn.

Phải tới nửa sau của mùa giải này, khi HLV Mourinho cho Lukaku nghỉ ngơi đề nhường chỗ cho Ibrahimovic, ông mới có thể bù lại sự chậm chạp do tuổi tác của Ibrahimovic bằng việc cho Martial và Rashford cùng ra sân.

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.