Đáng chú ý, chiến thắng ở nội dung 5.000m còn rực rỡ hơn khi Oanh phá rất sâu kỷ lục đã tồn tại suốt gần 2 thập kỷ tại giải vô địch quốc gia. Cả 3 nội dung này, vận động viên 26 tuổi đều bảo vệ thành công ngôi vị số 1.
Cũng là Oanh, cách đây 2 năm, cô giành 3 Huy chương Vàng SEA Games 30 cũng ở các nội dung này, với dấu ấn đặc biệt là thi đấu 5.000m vào buổi sáng và 3.000m chướng ngại vật buổi chiều - điều chưa từng có trong lịch sử.
Trong suốt giai đoạn dịch COVID-19 kéo dài không có điều kiện thi đấu cọ xát nhưng Oanh vẫn giữ được phong độ cao. Cũng vì thế, có thể khẳng định rằng, trình độ của Oanh đã không có đối thủ ở trong nước và có thể là cả Đông Nam Á. Vấn đề tiếp theo là đưa tài năng của cô ra thi đấu trên đấu trường quốc tế thế nào?
Câu hỏi cụ thể ở đây là chiến lược đầu tư vào tuyển thủ quốc gia này thế nào để có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn? Thực ra, nếu so với thành tích ở SEA Games 30 thì Oanh còn chạy chậm hơn 2 giây tại giải vô địch quốc gia cự ly 1.500m, chậm hơn đến 10 giây so với thành tích mà Trương Thanh Hằng từng có tại ASIAD 2010.
Ở cự ly 5.000m, kỷ lục quốc gia mà Oanh mới phá vẫn kém 45 giây so với nhà vô địch ASIAD, Kalkidan. Tại ASIAD 2018, Oanh đã ở khá gần với thành tích của vận động viên giành huy chương vàng - Yavi của Bahrain, và thực tế là với 4 phút 19 giây 66, cô cũng có cho mình tấm Huy chương Đồng.
Với những thành tích này, giới chuyên môn cho rằng, Oanh vẫn còn có thể phát triển tiếp. Nhưng để có được điều đó, việc đầu tư cần lên kế hoạch bài bản, dài hạn, dĩ nhiên là cũng phải thay đổi về chế độ dinh dưỡng, tập luyện.
Bên cạnh đó, vấn đề khác đặt ra là hiện tại một mình Oanh đang theo 4 cự ly mà cách thức tập luyện, thi đấu cần có giáo án, chiến thuật khác nhau. Với 4 cự ly, Oanh có thể mang về cho thể thao Việt Nam 3 đến Huy chương Vàng tại SEA Games 31 sắp tới, nhưng sự dàn trải như thế khó tạo ra sự tập trung.
Nên chăng cần có sự đánh giá lại một cách cụ thể thành tích của Oanh, đặt bên cạnh những thông số giành huy chương ở châu lục để thấy được đâu là cự ly cô có thể cạnh tranh, từ đó tập trung đầu tư?