Sau nhiều lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 9.12 đến ngày 13.12 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Đây chính là tín hiệu vui đối với các nhà lãnh đạo cũng như các vận động viên, trong bối cảnh nhiều giải điền kinh chuyên nghiệp và phong trào khác không thể tổ chức trong năm 2021 vì dịch bệnh.
Giải điền kinh vô địch quốc gia nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập trung huấn luyện và chuẩn bị hướng đến giải SEA Games (3.2022) và SEA Games 31 (5.2022) tại Việt Nam.
Giải đấu có sự góp mặt của 42 đoàn vận động viên từ các tỉnh, thành, ngành với số lượng lên đến 390 vận động viên (223 nam, 167 nữ). Trước đó, có 3 đoàn vận động viên xin rút khỏi giải vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 là Kiên Giang, Gia Lai và Phú Yên.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức sẽ áp dụng những quy đình gắt gao nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên khi tham dự giải. Theo đó, giải đấu hoạt động khép kín theo nguyên tắc "Một cung đường, hai điểm đến": Địa điểm lưu trú - sân vận động - địa điểm lưu trú.
Đồng thời, ban tổ chức cũng bố trí lực lượng an ninh ở 3 khu vực khác nhau để kiểm soát việc ra vào sân của các vận động viên, tránh tình trạng quá tải cũng như ngăn chặn tiếp xúc giữa các cá nhân. Đáng chú ý, giải đấu năm nay sẽ không đón khán giả vào sân.
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 có 50 nội dung, trong đó 24 nội dung cho nam, 24 nội dung cho nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp, gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m…; tiếp sức 4x200m, 4x400m…; nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước…; đẩy tạ ném lao…; 7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp…
Giải đấu cũng quy tụ các tuyển thủ quốc gia nổi bật như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Quách Công Lịch, Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Lê Tú Chinh (TPHCM), Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Trần Nhật Hoàng (Khánh Hoà), Khuất Phương Anh, (Hà Nội), Đinh Thị Bích (Nam Định)... Đặc biệt, nhà vô địch SEA Games 2017 Trần Thị Yến Hoa sẽ "tái xuất" đường đua 100m rào, sau hơn 2 năm giải nghệ (từ năm 2019).
Bên cạnh đó, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ khi đăng kí tham dự 4 nội dung cá nhân, bao gồm chạy 1.500m, 5.000m, 3.000m chướng ngại vật và 10.000m. Trước đó năm 2020, nữ vận động viên này đã phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm ở nội dung 10.000m.
Ở giải đấu năm nay, nội dung quy tụ đông đảo các vận động viên tham dự nhất là chạy 800m, với 42 vận động viên nam và 21 vận động viên nữ. Một số gương mặt nổi bật ở cự ly này là Đinh Thị Bích (Nam Định), Khuất Phương Anh (Hà Nội), Dương Văn Thái, Trần Văn Đảng (Hà Nội)...
Các nội dung thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021:
Nam (24 nội dung)
- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, đi bộ 20.000m.
- Tiếp sức: 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m.
- Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước.
- Đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa.
- 10 môn phối hợp
Nữ (24 nội dung)
- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, đi bộ 20.000m.
- Tiếp sức: 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m.
- Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước.
- Đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa.
- 7 môn phối hợp.
Tiếp sức hỗn hợp (2 nội dung)
- Tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ, tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam-nữ.