Theo điều lệ môn bóng đá nam của ASIAD 18, các đội tuyển bóng đá sẽ được phép triệu tập thêm 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi. Theo đó, Olympic Việt Nam ngoài nòng cốt lực lượng là các cầu thủ U23, HLV Park Hang-seo triệu tập thêm 3 cầu thủ nằm ngoài độ tuổi trên là Văn Quyết, Hùng Dũng (Hà Nội) và thủ thành Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).
Trong rất nhiều vị trí thì ông Park đã lựa chọn 1 vị trí thủ môn, 1 tiền vệ trụ và 1 tiền đạo. Việc chọn đội trưởng của tuyển Việt Nam vào đội hình Olympic được xem như rất có ý đồ của ông Park. Bởi lẽ, ông muốn cải thiện khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo U23 Việt Nam.
Tại VCK U23 Châu Á 2018, cả Công Phượng và Hà Đức Chinh đều mới chỉ có cho riêng mình 1 bàn thắng. Những bàn thắng còn lại đều được ghi bởi các tiền vệ Quang Hải, Văn Đức.
Thế nên, việc Olympic được bổ sung một tiền đạo chất lượng sẽ giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam có thêm phương án ghi bàn. Bên cạnh đó, hàng công của tuyển Olympic Việt Nam với sự kết hợp của Công Phượng, Văn Quyết cũng sẽ là một thử nghiệm của ông Park trong việc hướng đến AFF Cup 2018, nơi ĐT Việt Nam sẽ hướng đến chức vô địch sau 10 năm kể từ AFF Cup 2008.
Kinh nghiệm của Văn Quyết sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ U23 Việt Nam khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Bản lĩnh thi đấu là điều mà các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng đã lĩnh hội được ít nhiều qua nhiều giải đấu quốc tế.
Từ ngày 3.8 – 7.8, Olympic Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 tại Hà Nội cùng với sự tham dự của 3 đội tuyển U23 Uzbekistan, U23 Palestine và U23 Oman. Đây sẽ là bài test đầu tiên để ông Park thử nghiệm những kết hợp đội hình U23+ của mình.
Danh sách Olympic Việt Nam:
Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng)
Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng).
Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).