Công an yêu cầu gì với khán giả vào sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Nhật Bản?

Quang Việt |

HÀ NỘI - Ngoài giấy tờ tuỳ thân, chứng nhận đã tiêm 2 liều vaccine, khán giả đến sân vận động Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Nhật Bản cần phải có giấy xét nghiệm...

Tối 9.11, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết, đã phối hợp với Công an Hà Nội và đơn vị liên quan triển khai ứng dụng kiểm tra căn cước công dân tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát khán giả đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam - Nhật Bản.

Theo C06, việc sử dụng căn cước công dân gắn chip có tích hợp thông tin mũi tiêm, xét nghiệm để hỗ trợ cho việc kiểm tra thông tin về căn cước công dân, mũi tiêm, xét nghiệm của khán giả khi vào sân theo quy định của Ban tổ chức về phòng, chống COVID-19.

Cùng ngày, Công an Hà Nội đã đưa ra các yêu cầu đối với khán giả vào sân vận động Mỹ Đình nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, công an yêu cầu khán giả đến sân vào ngày 11.11 cần mang theo căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân hoặc căn cước 12 số.

Cổ động viện phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, mũi thứ 2 phải tiêm cách thời điểm đến sân vận động 14 ngày. Nếu thông tin tiêm chủng chưa được tích hợp (màu xanh) vào căn cước công dân, khán giả phải mang giấy chứng nhận tiêm chủng.

Bên cạnh đó, khán giả phải có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính không quá 72 giờ, làm thủ tục tại luồng riêng theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Ngoài việc mang đầy đủ các loại giấy tờ trên, khán giả cần có mặt tại sân vận động 2 giờ trước thời điểm bóng lăn để làm các thủ tục kiểm soát phòng, chống dịch.

C06 khuyến cáo người dân cần cài đặt ứng dụng, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác để tạo tài khoản trên ứng dụng VNEID.

Trường hợp không có căn cước công dân hoặc không sử dụng điện thoại di động thì cần mang theo giấy thông báo số định danh cá nhân do cơ quan công an nơi cư trú xác nhận.

Cơ quan chức năng sẽ phân 3 luồng kiểm soát dành cho cổ động viên. Theo đó, luồng 1 dành cho khán giả có căn cước công dân gắn chip hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Luồng 2 dành cho người không có căn cước công dân hay giấy thông báo số định danh nhưng có sử dụng điện thoại thông minh đã cài ứng dụng VNEID. Còn luồng 3 dành cho người nước ngoài và khán giả không sử dụng căn cước công dân gắn chip, không cài VNEID.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Khán giả từ Quảng Ninh lên Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, không ít người hâm mộ vẫn hết lòng theo chân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Khán giả chỉ mất 100.000 đồng xét nghiệm COVID-19 xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Khán giả chỉ phải chi ra 100.000 đồng tiền xét nghiệm để vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022.

Khán giả theo dõi U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2022 trên kênh nào?

MINH ĐỨC |

Là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) từ 2021 – 2024, FPT Play sẽ trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu thuộc Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá AFC U23 Asian Cup 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khán giả từ Quảng Ninh lên Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH TRIẾT |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, không ít người hâm mộ vẫn hết lòng theo chân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Khán giả chỉ mất 100.000 đồng xét nghiệm COVID-19 xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Khán giả chỉ phải chi ra 100.000 đồng tiền xét nghiệm để vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022.

Khán giả theo dõi U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2022 trên kênh nào?

MINH ĐỨC |

Là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) từ 2021 – 2024, FPT Play sẽ trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu thuộc Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá AFC U23 Asian Cup 2022.