Sân Mỹ Đình có thể đón khán giả vào sân trận Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Sân Mỹ Đình dự kiến đón khán giả đến sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

Sau 2 chuyến làm khách trước tuyển Trung Quốc và Oman, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo tìm hiểu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản trình lên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về kế hoạch đón khán giả trong 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 11 tới đây.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang hoàn tất kế hoạch để chuẩn bị cho việc đón khán giả vào sân. Nếu được chấp thuận, ban tổ chức sẽ bán ra số lượng vé khoảng một nửa sức chứa của sân Mỹ Đình.

Các trận đấu đều phải được đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19, do đó người hâm mộ cần đáp ứng yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 mới được vào sân. 

Đây là tin mừng đối với người hâm mộ và các cổ động viên Việt Nam sau thời gian dài các giải đấu trong nước "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, trận đấu giữa Việt Nam và Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình cũng thi đấu không khán giả.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về Nội Bài trong tối nay (14.10). Các cầu thủ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi trở hội quân trở lại vào ngày 25.10 để chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11).

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam chưa thể mộng mơ World Cup

PHƯƠNG TRANG (ghi) |

Trao đổi với Lao Động, nhà báo Nguyễn Lưu đã đưa ra quan điểm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thay đổi tích cực từ những phản biện xã hội. Nhưng xuyên suốt hành trình thi đấu, tuyển Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm và chúng ta chưa thể vội nghĩ đến World Cup.

Tuyển Việt Nam và lời nhắn nhủ của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Đây là lúc tuyển Việt Nam cần huấn luyện viên Park Hang-seo vực dậy tinh thần sau liên tiếp các thất bại ở vòng loại World Cup 2022.

Báo Hàn: "Hàng thủ tuyển Việt Nam vật lộn với sức ép từ Oman"

MINH PHONG |

Tờ Chosun (Hàn Quốc) cho rằng, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã thi đấu không tốt trước sức ép cực lớn từ đối thủ Oman.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tuyển Việt Nam chưa thể mộng mơ World Cup

PHƯƠNG TRANG (ghi) |

Trao đổi với Lao Động, nhà báo Nguyễn Lưu đã đưa ra quan điểm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thay đổi tích cực từ những phản biện xã hội. Nhưng xuyên suốt hành trình thi đấu, tuyển Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm và chúng ta chưa thể vội nghĩ đến World Cup.

Tuyển Việt Nam và lời nhắn nhủ của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Đây là lúc tuyển Việt Nam cần huấn luyện viên Park Hang-seo vực dậy tinh thần sau liên tiếp các thất bại ở vòng loại World Cup 2022.

Báo Hàn: "Hàng thủ tuyển Việt Nam vật lộn với sức ép từ Oman"

MINH PHONG |

Tờ Chosun (Hàn Quốc) cho rằng, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã thi đấu không tốt trước sức ép cực lớn từ đối thủ Oman.