Cây cầu, SEA Games và chuyện mua đội bóng Ngoại hạng

LÊ VINH |

Hoàn thành một cây cầu dài vài chục mét ngang qua sông chi phí gần 38 tỉ đồng. Ban tổ chức SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam hy vọng kêu gọi được 70 tỉ đồng tiền tài trợ. Một Chủ tịch hãng hàng không ở Việt Nam đặt tham vọng mua một câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh với con số có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu USD...

3 vấn đề chả liên quan về mặt nội dung, nên dĩ nhiên sự liên hệ là khía cạnh tài chính. Cây cầu phục vụ dân sinh, không quá đặc biệt, mọi người vẫn được mời gọi “ngắm diện mạo”, để rồi với từng đấy tiền, người ta hỏi đắt hay rẻ?

SEA Games là một sự kiện lớn của thể thao khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đăng cai lần thứ hai sau gần 2 thập kỷ. Trong thời buổi dịch bệnh khó khăn, việc kêu gọi tài trợ và có được từng đồng đều quý, nhưng người ta lại tự hỏi, với quy mô như thế, chừng đó là nhiều hay ít?

Nếu lấy chi phí 300 triệu bảng (không phải USD) mà Tập đoàn đầu tư công của Saudi Arabia mới mua lại câu lạc bộ Newcastle - đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League, làm thước đo, thì tỉ phú Việt Nam, kể cả có tìm được đội nào “rẻ” hơn, cũng phải bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng. Mà đấy mới là chi phí mua, chưa tính đến các vấn đề khác.

Tương lai thế nào thì chưa biết, nhưng với ý tưởng như thế, có những vấn đề cần đặt câu hỏi. Thứ nhất, thể thao đứng ở đâu trong sự phát triển của xã hội? Thứ hai, thể thao đã làm gì để yếu thế đến vậy? Thứ ba - câu hỏi và cũng là câu trả lời luôn cho 2 câu hỏi trên, là thể thao nói chung và bóng đá nói riêng có nên thay đổi, gắn liền với kinh doanh để phát triển?

Nhiều năm qua, thể thao Việt Nam không thể tự nuôi sống mình, lỗi tại ai? Tại sao nhiều doanh nghiệp, doanh nhân không muốn đầu tư vào thể thao, vào bóng đá Việt Nam? Thực ra là có, vì chính ông Chủ tịch của hãng hàng không từng đầu tư vào một câu lạc bộ, nhưng trên cái nền bóng đá mang tên chuyên nghiệp nhưng vận hành còn nhiều vấn đề, sự đầu tư không sinh lời. Mà khi đầu tư không phải vì tình yêu thể thao, việc gì phải cố sống, cố chết “cày bừa trên mảnh đất cằn”. Để rồi, tham vọng vươn hẳn sang… trời Âu!

Rốt cuộc thì vẫn cứ phải tự mình vận động, tìm ra con đường để thể thao vừa là thi đấu đỉnh cao, vừa có yếu tố rèn luyện, giải trí, vừa tạo ra nền tảng gốc cho tiềm năng sinh lợi tài chính. Mà gốc gác thì xuất phát từ vấn đề văn hóa, thay đổi góc nhìn, thay đổi cách nghĩ, cách làm, đến một lúc nào đó đủ khỏe để chuyện tài trợ trở thành cuộc “chạy đua”, một cuộc đấu giá của các doanh nghiệp chứ không phải đi xin.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 có thể thu được 70 tỉ đồng tiền tài trợ

PHẠM ĐÌNH |

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, căn cứ vào tình hình hiện tại, ban tổ chức SEA Games 31 hy vọng thu được 70 tỉ đồng tiền tài trợ.

U23 Việt Nam dự giải tiền SEA Games 31

MINH PHONG |

U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á vào tháng 2.2022. Đây là bước đà quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chờ sự đổi mới tại SEA Games 31

MINH ĐỨC |

SEA Games 31 hướng đến chất lượng các môn thi Olympic và ASIAD thay vì mục đích so thành tích huy chương giữa các nước trong khu vực.

SEA Games 31 công bằng và nỗ lực gỡ bỏ mác "ao làng"

MINH ĐỨC |

SEA Games 31 hứa hẹn sẽ là sân chơi công bằng, sòng phẳng khi Việt Nam mạnh dạn tổ chức đầy đủ các môn và nội dung thi đấu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

SEA Games 31 có thể thu được 70 tỉ đồng tiền tài trợ

PHẠM ĐÌNH |

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, căn cứ vào tình hình hiện tại, ban tổ chức SEA Games 31 hy vọng thu được 70 tỉ đồng tiền tài trợ.

U23 Việt Nam dự giải tiền SEA Games 31

MINH PHONG |

U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á vào tháng 2.2022. Đây là bước đà quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chờ sự đổi mới tại SEA Games 31

MINH ĐỨC |

SEA Games 31 hướng đến chất lượng các môn thi Olympic và ASIAD thay vì mục đích so thành tích huy chương giữa các nước trong khu vực.

SEA Games 31 công bằng và nỗ lực gỡ bỏ mác "ao làng"

MINH ĐỨC |

SEA Games 31 hứa hẹn sẽ là sân chơi công bằng, sòng phẳng khi Việt Nam mạnh dạn tổ chức đầy đủ các môn và nội dung thi đấu.