SEA Games 31 công bằng và nỗ lực gỡ bỏ mác "ao làng"

MINH ĐỨC |

SEA Games 31 hứa hẹn sẽ là sân chơi công bằng, sòng phẳng khi Việt Nam mạnh dạn tổ chức đầy đủ các môn và nội dung thi đấu.

Lâu nay, SEA Games vẫn được ví như "ao làng", nơi để các quốc gia chủ nhà đã đưa các môn thể thao thế mạnh để "vơ vét" huy chương. Đây là bất cập khiến giải đấu có nhiều giai đoạn bị mất giá. Tuy nhiên, tuyên bố chung của Bộ trưởng thể thao ASEAN đã mang đến hy vọng nâng tầm SEA Games với chủ trương ưu tiên nhiều hơn các môn ASIAD và Olympic.

Thực tế, Việt Nam cũng đang sẵn sàng cởi bỏ mác "ao làng" ở SEA Games 31. Dựa vào thành tích tại 2 kỳ SEA Games 29 và 30 với số lượng huy chương giành được của các nhóm môn Olympic tăng qua từng kỳ đại hội, có thể thấy thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Ví như tại SEA Game 30, nhóm môn Olympic góp 71 huy chương trong tổng số 98 huy chương toàn đoàn. Đó chính là cơ sở để Việt Nam tự tin đăng cai kỳ SEA Games đầy đủ nội dung thi đấu, lần đầu tiên trong khu vực.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "SEA Games 31 sẽ tổ chức 40 môn, và đủ hết các nội dung thi đấu, đặc biệt không bỏ các nội dung liên quan đến các môn thể thao Olympic. Đây là lần đầu tiên ở Đông Nam Á tổ chức theo hình thức này. Chúng ta không lựa chọn những môn thế mạnh của mình, mà gạt thế mạnh nước khác ra.

Điều này sẽ góp phần định hướng lại xem khả năng của Việt Nam hướng đến ASIAD và Olympic như thế nào. Sẽ có những nội dung có tiềm năng hướng đến những đấu trường cao hơn được đánh giá trong SEA Games lần này. Những nội dung của các môn thể thao Olympic sẽ được nhìn nhận lại, khả năng đến đâu. Và cũng những nội dung không thể tiến đến đấu trường cao hơn mà chỉ ở tầm SEA Games, chúng ta phải xem xét. Bởi điều này sẽ liên quan đến sự đầu tư".

SEA Games 31 đề cao tính công bằng, thể thao trong sáng khi không bỏ sót nội dung thi đấu. Ông Phấn khẳng định, Việt Nam tổ chức tất cả các nội dung để các quốc gia cùng chơi, không vì là nước chủ nhà mà cố bỏ đi nội dung thế mạnh của các nước khác. Thậm chí, Việt Nam chấp nhận mạo hiểm thành tích vì sự công bằng chung.

"Việc tổ chức như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đoàn thể thao Việt Nam, nhưng chúng ta không sợ điều đó vì cần phải đánh giá một cách thực chất. Nghị quyết Trung ương cũng yêu cầu là phải thực chất. Nếu chỉ chọn môn sở trường rồi đạt được thành tích mong muốn thì cuối cùng cũng không biết khả năng mình đến đâu.

Song, nếu không thể nằm trong Top 3 huy chương, đó chắc chắn sẽ là áp lực. Bởi, bao giờ tổ chức trên sân nhà thì nước chủ nhà phải có thành tích. Nhưng chúng ta dám làm thì không sợ áp lực ấy nữa, vì nếu bây giờ không làm thì không biết đến bao giờ mình mới làm. SEA Games thì 20 năm chúng ta mới nắm quyền tổ chức 1 lần, sẽ không biết phải chờ đến bao giờ mới làm việc này. Chắc chắn sẽ áp lực nhưng khi làm không vì lợi ích của ai cả thì không sợ", ông Phấn nói thêm.

 
Ông Trần Đức Phấn (trái) tự tin Việt Nam sẽ tổ chức kỳ SEA Games 31 công bằng, nói không với "ao làng". Ảnh: Y Trang

Thông thường, tranh luận nhiều nhất tại SEA Games là môn và nội dung thi đấu. Bản thân Việt Nam cũng sẽ đấu tranh, ý kiến nếu môn và nội dung thế mạnh bị bỏ tại các kỳ đại hội. Tuy nhiên, kỳ SEA Games 31 hứa hẹn sẽ đánh giá được tương đối sòng phẳng năng lực giữa các quốc gia trong khu vực. Theo ông Phấn, đó là cái được, cũng là lý lẽ khiến các nước bạn không thể ý kiến về các tổ chức của chúng ta.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Văn Hậu sang Hàn Quốc phẫu thuật, bỏ lỡ SEA Games 31

ĐẠI NAM |

Chấn thương của Văn Hậu phức tạp hơn dự kiến, điều này buộc anh phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật dứt điểm và không thể tham dự SEA Games 31.

Ngành thể thao cần chuẩn bị hiệu quả cho SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Gần như chắc chắn, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ tổ chức vào tháng 5.2022 và ngành thể thao đang có thêm thời gian để chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất. Không dễ để một quốc gia được trao cơ hội làm chủ nhà SEA Games và làm thế nào để tổ chức một đại hội xứng tầm quốc tế là câu hỏi được đặt ra.

Bộ Chính trị đồng ý lùi SEA Games 31 sang quý 2/2022

MINH PHONG |

Bộ Chính trị đã đồng ý lùi SEA Games 31 sang quý 2/2022, tuy nhiên sẽ không đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học Đại học năm 3 mới có bằng THPT

Mai Chi |

Ngày 17.2, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận, Trưởng phòng Nội vụ quận này học đại học đến năm thứ 3 mới có bằng tốt nghiệp bổ túc trung học.

Không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bé trai rơi trụ bêtông ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh ban đầu xác định vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Bí mật khách Mỹ tìm thấy trong khu tập thể cũ ở Hà Nội

Thúy Ngọc |

Vị khách Mỹ ngạc nhiên khi thấy biển chỉ dẫn về một nhà sách nằm trên tầng 2 của một khu tập thể cũ, sâu trong ngõ nhỏ trên phố Đinh Lễ.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến clip một người phụ nữ liên tục chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông (ở Thanh Hóa), cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng này.

Văn Hậu sang Hàn Quốc phẫu thuật, bỏ lỡ SEA Games 31

ĐẠI NAM |

Chấn thương của Văn Hậu phức tạp hơn dự kiến, điều này buộc anh phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật dứt điểm và không thể tham dự SEA Games 31.

Ngành thể thao cần chuẩn bị hiệu quả cho SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Gần như chắc chắn, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ tổ chức vào tháng 5.2022 và ngành thể thao đang có thêm thời gian để chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất. Không dễ để một quốc gia được trao cơ hội làm chủ nhà SEA Games và làm thế nào để tổ chức một đại hội xứng tầm quốc tế là câu hỏi được đặt ra.

Bộ Chính trị đồng ý lùi SEA Games 31 sang quý 2/2022

MINH PHONG |

Bộ Chính trị đã đồng ý lùi SEA Games 31 sang quý 2/2022, tuy nhiên sẽ không đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam.